Bí thư Đoàn phường ở thị xã Cửa Lò giành giải Nhất Hội thi 'Bí thư chi đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An' năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối 20/9, tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Chung kết Hội thi "Bí thư chi đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An" năm 2023.

Dự đêm chung kết có đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tổ chức Hội thi; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Với chủ đề "Bí thư Đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số", Hội thi "Bí thư chi đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An" năm 2023 có sự tham gia của 625 Bí thư Đoàn cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh cùng thi tài trên nền tảng trắc nghiệm kiến thức.

bna_thí sinh.JPG
9 thí sinh tham gia tranh tài tại Chung kết Hội thi "Bí thư chi đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An" năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích để cán bộ Đoàn cơ sở thể hiện sự hiểu biết và năng lực của bản thân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời đánh giá chất lượng đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở tỉnh Nghệ An.

Sau gần 1 tháng tranh tài, qua kết quả tổng hợp của Trung ương Đoàn, Nghệ An đã có 30 gương mặt xuất sắc có điểm thi cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất tham gia Hội thi cấp tỉnh năm 2023 được khai mạc vào ngày 15/9.

Sau 5 ngày tranh tài, Ban tổ chức đã lựa chọn được 9 thí sinh xuất sắc vào tranh tài tại Chung kết Hội thi "Bí thư chi đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An" năm 2023.

9 thí sinh tham gia Chung kết Hội thi "Bí thư chi đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An" năm 2023

- Hoàng Thanh Đạt - Bí thư Đoàn Trại Tạm giam, Công an tỉnh Nghệ An

- Dương Thị Giang - Bí thư Đoàn thị trấn Con Cuông

- Lãnh Văn Mùi - Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu

- Lương Thị Nga - Bí thư Đoàn xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu

- Lô Thị Ngần - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ

- Lô Văn Thành - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ

- Lê Quang Trung - Bí thư Đoàn Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

- Nguyễn Đắc Tuấn - Bí thư Đoàn phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò

- Lô Hồng Tượng - Bí thư Đoàn xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ.

bna_phần thi tài năng.JPG
Phần thi Tài năng của thí sinh trong đêm Chung kết. Ảnh: Minh Quân

Tại đây, các thí sinh trải qua 3 phần thi: “Bí thư Đoàn cơ sở - Thông thái” (thi sinh trả lời 20 câu hỏi trên ứng dụng di động); "Bí thư Đoàn cơ sở - Tài năng" (thí sinh thể hiện tài năng trên sân khấu) và "Bí thư Đoàn cơ sở - Bản lĩnh" (9 thí sinh chia thành 4 cặp để tranh biện, thí sinh còn lại trình bày quan điểm về chủ đề được chọn).

bna_cổ động viên.JPG
Các cổ động viên hào hứng cổ vũ cho các thí sinh. Ảnh: Minh Quân

Kết thúc Hội thi, Giải Nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Đắc Tuấn - Bí thư Đoàn phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò; Giải Nhì: đồng chí Dương Thị Giang - Bí thư Đoàn thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông.

Các đồng chí: Hoàng Thanh Đạt - Bí thư Đoàn Trại Tạm giam Công an tỉnh; Lô Hồng Tượng - Bí thư Đoàn xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ giành giải ba Hội thi.

bna_giải NHất.JPG
Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Đắc Tuấn - Bí thư Đoàn phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Minh Quân
bna_trao giải Nhì.jpg
Trao giải Nhì cho thí sinh Dương Thị Giang - Bí thư Đoàn thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông. Ảnh: Minh Quân

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 5 giải Khuyến khích cho 05 đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc còn lại; 1 giải “Cổ động viên xuất sắc” đến từ huyện Tân Kỳ.

bna_đại biểu và các thí sinh.JPG
Đại biểu, Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh tham gia Hội thi "Bí thư chi đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An" năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Đồng chí Nguyễn Đắc Tuấn và đồng chí Dương Thị Giang sẽ đại diện cho Nghệ An tham gia Vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc được diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.