Tiếp chuyện chúng tôi ông Lê Hải Châu chia sẻ: Để được dân quý dân yếu đòi hỏi người Bí thư chi bộ phải thực sự gương mẫu, “miệng nói tay làm”, quy tụ sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Phải luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến chính đáng của nhân dân”.
![]() |
Đoạn đường ông Châu đã hiến 45 m2 đất mặt đường của gia đình mình để mở rộng làm đường giao thông. |
Hiện nay, thôn 12 xã Đức Sơn có 90 hộ, 345 nhân khẩu, chi bộ có 9 đảng viên. Bà con nhân dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Bí thư chi bộ Lê Hải Châu đã đến từng nhà, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ, tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của họ để có phương án giúp đỡ.
Đồng thời tích cực tuyên truyền để nhân dân trong thôn đổi mới cách nghĩ, cách làm và phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để thâm canh, tăng năng suất cây trồng. Vì thế toàn thôn hiện có 1,5 ha bí cho năng suất 1 tấn/sào; 4 mô hình chăn nuôi quy mô lớn; 20 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả đã góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người của thôn lên 25 triệu đồng/năm. Số hộ khá, giàu trong thôn chiếm 43%, hộ nghèo giảm xuống còn 4,4% theo chuẩn mới.
![]() |
Ông Châu cùng gia đình tăng gia sản xuất. |
Trong phong trào nông thôn mới, để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, ông là người tiên phong thực hiện đầu tiên, ông đã gương mẫu hiến 45 m2 đất mặt đường của gia đình mình để mở rộng làm đường giao thông. Đặc biệt, trên đoạn đường vào thôn trước đây đi lại rất khó khăn, lầy lội khi mưa xuống và bụi bặm khi trờ nắng, ông Châu đã cùng với chính quyền và các tổ chức đoàn thể thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đóng góp công sức và tiền của đổ cấp phối 200m đường nông thôn, đổ đất đá và lu 261m đường giao thông nội đồng,
TIN LIÊN QUAN |
---|