Bí thư Thành ủy Vinh dự lễ khai giảng Trường THCS Đặng Thai Mai

(Baonghean.vn) - Đây là nhiệm vụ quan trọng của Trường THCS Đặng Thai Mai trong năm học này khi trường là 1 trong 14 trường đầu tiên của cả tỉnh được chọn thí điểm xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao.
 Sáng 5/9, cùng với học sinh trong toàn tỉnh, hơn 1.000 giáo viên, học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai (thành phố Vinh) cũng đã náo nức tổ chức lễ khai giảng, bước vào năm học mới 2019 – 2020.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và một số ban, ngành liên quan đã đến dự lễ khai giảng với nhà trường.

Bí thư Thành ủy Vinh tặng hoa chúc mừng năm học mới cho tập thể nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà.
Bí thư Thành ủy Vinh tặng hoa chúc mừng năm học mới cho tập thể nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà.
Trường THCS Đặng Thai Mai là ngôi trường có truyền thống về chất lượng dạy và học của thành phố Vinh, nhiều năm liên tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi. Riêng trong năm học 2018 - 2019, trường có 43 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, 60% học sinh đỗ vào các trường THPT chuyên, 2 giáo viên được nhận Bằng khen của tỉnh.
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chúc mừng thành tích nổi bật mà tập thể giáo viên và học sinh nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.
Đồng chí Phan Đức Đồng tặng quà cho những học sinh có thành tích cao trong học tập. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Phan Đức Đồng tặng quà cho những học sinh có thành tích cao trong học tập. Ảnh: Mỹ Hà
Bước sang năm học mới, năm học đầu tiên Trường THCS Đặng Thai Mai thực hiện thí điểm xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh, Bí thư Thành ủy Vinh mong muốn trường cần tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục và Đào tạo, xây dựng trường phát triển đúng định hướng, đề ra những biện pháp, giải pháp phù hợp với nhiệm vụ năm học.
Đồng chí cũng mong muốn các thầy giáo, cô giáo không ngừng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn, tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với các hoạt động trải nghiệm, chú trọng đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh.
Mặc dù trời mưa, nhưng lễ khai giảng của Trường THCS Đặng Thai Mai vẫn sôi động với tiết mục khiêu vũ tập thể. Ảnh: Mỹ Hà
Lễ khai giảng của Trường THCS Đặng Thai Mai  diễn ra trong nhà đa chức năng. Ảnh: Mỹ Hà
Riêng với học sinh nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống chăm ngoan, học giỏi của nhiều thế hệ học sinh nhà trường, không ngừng phấn đấu học tập, lao động và rèn luyện tốt để trở thành những công dân đáp ứng được xu thế hội nhập, toàn cầu hóa của đất nước trong tương lai.
Dịp này, Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh, đồng chí Phan Đức Đồng đã tặng lẵng hoa chúc mừng năm học mới đến tập thể nhà trường, trao 10 suất quà cho những học sinh có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua.

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.