Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ

(Baonghean.vn) - Sáng nay (8/7), đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quế Phong và Quỳ Châu.

Năm 2021, tỉnh Nghệ An tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 5 huyện, thị xã Cửa Lò diễn tập huy động nhân lực tàu thuyền theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kiểm tra công tác xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quế Phong năm 2021. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kiểm tra công tác xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quế Phong năm 2021. Ảnh: Trọng Kiên

Đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quế Phong và huyện Quỳ Châu đã ban hành chỉ thị, nghị quyết quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, các tiểu ban giúp việc, phân công các vai trong diễn tập, xây dựng hệ thống văn kiện; khảo sát lập quy hoạch sở chỉ huy, xác định các khu vực diễn tập, xây dựng hệ thống công sự trận địa, sở chỉ huy; Tổ chức phân công giao nhiệm vụ cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia diễn tập đảm bảo đúng quy trình.

Qua kiểm tra, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quế Phong và huyện Quỳ Châu đối với nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Ảnh tư liệu
Diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Ảnh tư liệu

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vì thế, các đơn vị cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới hiện nay đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị mình.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các huyện tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị, trong đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng sở chỉ huy diễn tập. Quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng công trình. Rà soát lại mọi mặt công tác chuẩn bị, luyện tập các nội dung diễn tập; chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả, chất lượng cao, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.