Bộ Công an: Ít nhất đến năm 2020 mới bỏ sổ hộ khẩu giấy

Khi hoàn tất dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an sẽ quản lý cư trú bằng "sổ hộ khẩu điện tử" thông qua mã số định danh để thay thế cho sổ giấy.

Sáng nay (7/11), Bộ Công an tổ chức họp báo giải đáp thắc mắc liên quan phương án bỏ sổ hộ khẩu trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính. 

Trung tướng Trần Văn Vệ (Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) giải thích, việc quản lý dân cư bằng nhiều loại giấy tờ khác nhau đang rất "thủ công" nên Chính phủ ra Nghị quyết 112 để thay đổi, xây dựng phương án quản lý dân cư theo hướng hiện đại, giảm giấy tờ công dân.

Nhà chức trách sẽ bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “sổ hộ khẩu” và thay thế bằng quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

Người dân rảnh tay không cần mang theo sổ hộ khẩu

Theo tướng Vệ, mỗi công dân có mã số riêng, chỉ cần "tra mạng sẽ ra hết dữ liệu". Công dân không cần mang theo sổ hộ khẩu khi làm các thủ tục hành chính liên quan cư trú thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Tuy nhiên, Bộ Công an chưa bỏ ngay việc quản lý bằng hộ khẩu giấy mà theo lộ trình phải ít nhất 2-3 năm nữa. Dự kiến đến năm 2020 khi xong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ sẽ đề xuất bỏ việc quản lý bằng hộ khẩu giấy để thay thế bằng "sổ hộ khẩu điện tử".

"Bãi bỏ đăng ký bằng số hộ khẩu và thay thế bằng mã số định danh cá nhân không có nghĩa là "bỏ quản lý". Chúng ta chỉ thay đổi hình thức quản lý", thiếu tướng Lương Tam Quang, người phát ngôn Bộ Công an giải thích thêm.

bo-cong-an-it-nhat-den-nam-2020-moi-bo-so-ho-khu-giay-page-2

Trung tướng Trần Văn Vệ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho hay, trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ cơ quan công an thì mới có thể cập nhật, thu thập. Sau này, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành sẽ kết nối vào kho dữ liệu này và sử dụng chung.

Căn cứ "kho tổng", các cơ quan hành chính chỉ cần gõ mã số định danh sẽ có ngay thông số, dữ liệu về công dân. Do đó, người dân không phải mang nhiều giấy tờ tùy thân như hiện nay khi giải quyết thủ tục.

Bộ Công an hiện có hai kho dữ liệu: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về căn cước. Gần một triệu mã số định danh cá nhân đã được cấp cho các em bé khi chào đời. Với những người đã được cấp thẻ căn cước thì số thẻ chính là mã số định danh cá nhân.

Theo ông Vệ, Bộ Tư pháp có kho dữ liệu tư pháp và đã kết nối trong 17 tỉnh. Ba cơ sở dữ liệu này khi kết nối với nhau sẽ "không có vướng mắc gì".

Thông tin bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh thư là chưa chính xác

Trung tướng Vệ nhấn mạnh chứng minh thư vẫn có giá trị sử dụng như hiện nay. Nhà chức trách không bỏ việc sử dụng chứng minh thư mà chỉ chuyển sang hình thức mới là thẻ căn cước công dân.

"Không thể bỏ được chứng minh thư, thẻ căn cước, công dân bắt buộc phải có giấy tờ tuỳ thân", ông Vệ nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Công an cho hay có ba loại chứng minh nhân dân đang được sử dụng và có giá trị như nhau, gồm: chứng minh nhân dân cũ (9 số); chứng minh nhân dân mới (12 số) và thẻ căn cước công dân.

Bộ Công an đang tổ chức cấp thẻ căn cước cho công dân tại 16 tỉnh, thành phố và cấp chứng minh thư cho công dân tại 47 địa phương.

Nếu đáp ứng đầy đủ, điều kiện về nguồn vốn, đến tháng 1/2020, Bộ Công an sẽ tiến tới cấp thẻ căn cước công dân trên toàn quốc.

Bộ Công an dự kiến đến năm 2020 sẽ tham mưu sửa đổi một luật, bảy nghị định và năm thông tư liên tịch, gần 20 thông tư của bộ để phù hợp với việc quản lý này./.

Theo VNE

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.