Bộ đội giúp dân xử lý môi trường, phun tiêu độc khử trùng sau lũ

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi nước rút, Bộ CHQS tỉnh đã điều động hơn 800 cán bộ, chiến sỹ và gần 2.000 dân quân tự vệ, các lực lượng đóng quân trên địa bàn tỉnh giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ.
Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham Mưu trưởng Quân khu 4 và đại tá Phạm Văn Đông Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ của Bộ CHQS tỉnh. Ảnh : Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh Quân khu 4 và  đại tá Phạm Văn Đông Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác dúp trường mầm non Hưng Lợi xã Hưng Lợi tổng giọn vệ sinh sau lũ cảu cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764 Bộ CHQS tỉnh
Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh Quân khu 4 và  Đại tá Phạm Văn Đông, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác giúp trường mầm non Hưng Lợi (Hưng Nguyên) tổng dọn vệ sinh sau lũ của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764 Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764 Bộ CHQS tỉnh dúp thầy cô trường mầm non xã Hưng Lợi gion dẹp lớp học sơm đón các em tới trường sau lũ
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ thầy cô trường mầm non xã Hưng Lợi dọn dẹp lớp học để đón các em trở lại trường sau lũ. Ảnh: Trọng Kiên
Ngay sau khi nước rút Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương đã điều động cán bộ, nhân viên xuống dúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do lũ lụt và vận chuyển tài sản về nhà. Ảnh cán bộ, nhân viên Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hải xmoms Liên Minh xã Thanh Chương di chuyển tài sản về nhà sau khi nước rút
Ngay sau khi nước rút, Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương đã điều động cán bộ, nhân viên xuống giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do lũ lụt và vận chuyển tài sản về nhà. Trong ảnh: Cán bộ, nhân viên Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Chương giúp gia đình chị Nguyễn Thị Hải (xóm Liên Minh, xã Thanh Chương) di chuyển tài sản về nhà sau khi nước rút. Ảnh: Trọng Kiên
ực lượng Quân y Bộ CHQS tỉnh làm công tác chuẩn bị phun tiêu đọc khủ trung và xử lý nước tại đìa bàn bị ngập sâu tại huyện thanh chương
Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ lụt, bên cạnh dọn dẹp nhà cửa, trường học và các công trình phúc lợi khác để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, các em học sinh được đến trường trong thời gian  sớm nhất, Bộ CHQS tỉnh đã điều các tổ Quân y xuống các địa bàn ngập sâu, ngập nặng để giúp chính quyền địa phương cùng người dân xử lý môi trường, phun tiêu độc khủ trùng. Trong ảnh: Lực lượng Quân y Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị phun tiêu độc khử trùng và xử lý nước tại địa bàn các xã bị ngập sâu ở huyện Thanh Chương. Ảnh: Trọng Kiên
cán bộ Quân y Bộ CHQS tỉnh pha hóa chất phun tiêu đọc khử trùng tại xã Thanh Liên
Cán bộ Quân y Bộ CHQS tỉnh pha hóa chất phun tiêu độc khử trùng tại xã Thanh Liên (Thanh Chương). Ảnh: Trọng Kiên
Tiến hành bỏ hóa chất xử lý nước tại các  giếng nước tại xóm Liên Đức xã Thanh Liên huyện Thanh Chương
Tiến hành bỏ hóa chất xử lý nước tại các giếng nước ở xóm Liên Đức, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương. Ảnh: Trọng Kiên
án bộ Quân y Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn gia đình ông Nguyễn Trọng Hòng xóm Liên Đức xã Thanh Liên cách xử lý nước trước khi đưa vào sử dựng
Cán bộ Quân y Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn gia đình ông Nguyễn Trọng Hồng (xóm Liên Đức, xã Thanh Liên, Thanh Chương) cách xử lý nước giếng trước khi đưa vào sử dựng. Ảnh: Trọng Kiên
lực lượng Quân y Bộ CHQS tỉnh tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại nhưng nơi nước ngâp sâu và xử lý môi trường trên địa bàn huyện Thanh Chương
Lực lượng Quân y Bộ CHQS tỉnh tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại những nơi nước ngập sâu và xử lý môi trường trên địa bàn huyện Thanh Chương. Ảnh: Trọng Kiên

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.