Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 13/1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nguồn ảnh: VOV

Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nguồn ảnh: VOV

Đà tăng trưởng khá cao và toàn diện

Năm 2022, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, như thiên tai, dịch bệnh và xung đột quân sự Nga - Ukraine gây tác động lớn. Tuy nhiên, nhờ những giải pháp quyết liệt, ngành vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá cao, toàn diện, đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc.

Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Trong sản xuất, đã từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và thu nhập cho nông dân. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3,36%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 53,22 tỷ USD; có 73,06% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 255 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,02%, từng bước nâng cao chất lượng rừng.

Những kết quả đó đã khẳng định vai trò trụ đỡ, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, việc làm, sinh kế cho người dân.

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Nghệ An đạt 4,78%, tiếp tục cao nhất vùng Bắc Trung Bộ. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 1,2 triệu tấn. Tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy hải sản đạt trên 487,5 triệu USD. Chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình xóa đói giảm nghèo đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Khẳng định vai trò trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế Quốc gia

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển năm 2023 như: Tốc độ tăng trưởng GDP ngành khoảng 3,0%; Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 54 tỷ USD; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 78%. Cùng với đó, tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42,02%, nâng cao chất lượng rừng. Năm 2022, Nghệ An đã thành lập mới 1.500 HTX nông nghiệp.

Nông dân huyện Diễn Châu thu hoạch lúa vụ xuân. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Nông dân huyện Diễn Châu thu hoạch lúa vụ xuân. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được trong năm 2022.

“Cùng sự chỉ đạo của Chính phủ, các cấp ngành liên quan, kết quả đó còn là sự chung sức, vượt khó, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân trên địa bàn cả nước”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Người đứng đầu Chính Phủ yêu cầu, trong năm 2023, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tiếp tục có những bứt phá trong chiến lược phát triển; phát huy khả năng vượt khó của ngành để vượt qua khó khăn, tiếp tục làm tốt vai trò trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế.

Thủ tướng nêu rõ: Để đạt được những mục tiêu đề ra trong năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần bám sát thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong quá trình thực hiện, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khắc phục những tồn tại về vấn đề tăng trưởng chưa bền vững; việc kiểm soát thẻ vàng IUU trong khai thác thuỷ hải sản chưa dứt điểm...

Tạo sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - doanh nghiệp - nhà nông và nhà khoa học. Đồng thời, có chiến lược và kế hoạch đầu tư mạnh mẽ, phù hợp cho phát triển khoa học công nghệ, gắn sản xuất sản phẩm OCOP với thị trường tiêu thụ.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.