Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ bình luận về sự cố với máy bay Nga

Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ nói rằng máy bay chiến đấu với cờ Thụy Sĩ bay gần máy bay chở phái đoàn Nga đi Peru dự thượng đỉnh APEC là một cuộc kiểm tra thông thường, theo Reuters.
 

..
Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ bình luận về sự cố với máy bay Nga.

Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ tuyên bố rằng hai máy bay chiến đấu F/A-18 đã bay gần máy bay Nga trong bảy phút trên không phận Thụy Sĩ, hãng Reuters cho biết.

Bộ này nói thêm rằng các chuyến bay như vậy được thực hiện khoảng 400 lần trong năm để kiểm tra các máy bay của chính phủ nước ngoài. "Chuyện đó giống như cảnh sát tuần tra trên đường phố, kiểm tra xe cộ để đảm bảo rằng chúng không bị lấy trộm," hãng tin dẫn lời đại diện Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ.

Ngày hôm qua, trên không phận Thụy Sĩ, máy bay quân sự của nước này đã bay sát phi cơ phái đoàn Nga trong mấy phút. Đồng thời họ tiếp cận máy bay Nga ở khoảng cách không an toàn - một trong những máy bay chiến đấu bay rất gần, đến nỗi không chỉ có thể thấy rõ quốc kỳ Thụy Sĩ trên đuôi và số đuôi là J-5024, mà còn thấy rõ mặt phi công.

                                                                                                                                                         Theo Sputnik

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.