Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục phối hợp triển khai toàn diện, đồng bộ chiến lược quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sáng 9/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị điểm cầu Nghệ An.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lãnh đạo chỉ huy Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả của nhân dân, lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ – CP của Chính phủ; phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước kịp thời xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa hai lực lượng ngày càng được tiến hành chặt chẽ, hiệu quả. Bên cạnh đó, lực lượng Quân đội, Công an đã chủ động phối hợp nắm tình hình, trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình an ninh, hoạt động của các loại tội phạm; phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động ở khu vực biên giới và tại các địa bàn chiến lược.

Cơ quan chức năng hai Bộ đã phối hợp theo dõi, ngăn chặn, bóc gỡ nhiều đường link, liên kết tài khoản mạng xã hội, kênh phản động, xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước và vi phạm pháp luật.

Lực lượng Dân quân Ban chỉ huy quân sự xã Tam Hợp, huyện Tương Dương phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Hợp và Công an xã tiến hành tuần tra bảo vệ vùng biên. Ảnh: Trọng Kiên

Lực lượng Dân quân Ban chỉ huy quân sự xã Tam Hợp, huyện Tương Dương phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Hợp và Công an xã tiến hành tuần tra bảo vệ vùng biên. Ảnh: Trọng Kiên

Đặc biệt, công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được hai lực lượng chú trọng triển khai thực hiện, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Các đơn vị, địa phương luôn phát huy vai trò nòng cốt, là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong triển khai công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại Nghệ An, các lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đã phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Nghị định số 03/2019NĐ-CP của Chính phủ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Trong đó các lực lượng đã chủ động phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp sát với tình hình địa phương; tích cực phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo xây dựng, triển khai có hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự, các mô hình treo cờ Tổ quốc trên các tuyến đường; Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động trao đổi, kịp thời, linh hoạt trong phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, nhất là các vụ khiếu kiện phức tạp; phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới, biển đảo. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới và các hoạt động tiếp xúc, trao đổi thông tin tình hình với các lực lượng vũ trang nước bạn Lào…

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị .Ảnh nguồn báo quân đội

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị .Ảnh nguồn báo quân đội

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai Bộ trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bộ trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các cơ quan chức năng của hai Bộ tiếp tục phối hợp cụ thể hoá và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Chiến lược quốc phòng Việt Nam. Lực lượng Quân đội, Công an tăng cường phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đặc biệt là đối với âm mưu, hoạt động tình báo, gián điệp, tác động chuyển hoá nội bộ, tuyên truyền phá hoại tư tưởng; triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, kịp thời phát hiện, vô hiệu hoá hoạt động sử dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia.

Các cơ quan, đơn vị Quân đội, Công an phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại… Hai lực lượng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tích cực tham gia thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, an dân, phục hồi và phát triển toàn diện các mặt của đời sống xã hội./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.