Bộ sách lịch sử bằng tranh khiến trẻ em mê mẩn

Vượt qua mô-típ những bài học lịch sử quen thuộc với hàng dãy những con số, sự kiện, những ý kiến đánh giá chủ quan, bộ sách 'Lược sử thế giới bằng tranh' là sự kết hợp hài hòa giữa thông tin ngắn gọn súc tích với tranh vẽ và sơ đồ.
 
7 cuốn sách Lược sử thế giới bằng tranh vừa ra mắt khiến trẻ em mê tít.
Bộ sách Lược sử thế giới bằng tranh bao gồm 7 cuốn sách, do Alpha Books xuất bản và cho ra mắt vào đầu tháng 1/2016. Bộ sách tổng kết lịch sử phát triển của các nền văn minh thế giới qua các thời kỳ: Cổ đại, Trung đại, Cận đại và Hiện đại.
Trong thời Cổ đại, độc giả sẽ gặp gỡ với bốn nền văn minh lớn: Lưỡng Hà, Ai Cập, Trung Hoa và Ấn Độ. Từ đó, độc giả sẽ khám phá xem người dân đương thời đã sống, sản xuất, sáng tạo ra chữ viết, nhà cửa, thành lũy… như thế nào.
Ở thời Trung đại, câu chuyện về sự giao lưu văn minh Đông - Tây diễn ra trong và sau các cuộc viễn chinh tới vùng đất mới của các hoàng đế La Mã, cũng như cuộc sống của người dân vào thời kỳ đó. Bước vào thời Cận - Hiện đại, độc giả sẽ được tiếp cận với sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa, khoa học - kỹ thuật, nghệ thuật của loài người trên khắp thế giới từ văn hóa Phục hưng cho đến những phát minh thời hiện đại.
Song song với việc nắm bắt, xâu chuỗi diễn biến lịch sử thế giới, đọc Lược sử thế giới bằng tranh, độc giả còn có cơ hội đối chiếu, ghi nhớ các sự kiện tiêu biểu diễn ra tương ứng ở Việt Nam trong cùng giai đoạn đó. Bởi ngay phần mở đầu từng cuốn sách là hệ thống sơ đồ minh họa bằng infographic đẹp mắt, tóm lược toàn bộ các mốc sự kiện nổi bật diễn ra trên thế giới và Việt Nam. Thông qua sơ đồ này, độc giả có thể nắm được những bước phát triển quan trọng của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy chung của văn minh nhân loại.
Đặc biệt, ở cuối mỗi cuốn sách còn có phần trò chơi. Đối với các em học sinh, trò chơi này vừa là sự xác nhận lại nội dung đã đọc và quan sát vừa là cơ hội để học sinh thể hiện bằng nhiều phương thức khác nhau nhận thức của bản thân về lịch sử. Các em học sinh có thể lập thành nhóm để tranh luận về từng chủ đề được đưa ra trong cuốn sách. Hoạt động thú vị này sẽ tăng tính tương tác, giúp học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng và ghi nhớ lâu. Đây cũng chính là phương pháp chủ động tư duy đã được áp dụng thành công tại nhiều nền giáo dục trên thế giới.
Bên cạnh bộ sách Lược sử thế giới bằng tranh được nhiều trẻ em yêu thích thì trong tháng 1/2016, Alpha Books cũng cho ra mắt nhiều bộ sách hấp dẫn khác dành cho thiếu nhi như: Bé yêu học Toán, Bé yêu tập đọc-học từ, Nghìn lẻ một đêm, Thần thoại Hy Lạp...
Theo Vietnam.net

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.