Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra sẵn sàng chiến đấu ở Đảo Mắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên Đảo Mắt, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà đánh giá cao kết quả mà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên đảo đã đạt được trong thời gian qua.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Quý Mão 2023, sáng 9/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 32 - Đảo Mắt, Đại đội Công binh 17, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 414 - Quân khu 4.

Cùng đi có Thượng tá Nguyễn Huy Việt - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu; Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Đảo Mắt.

Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Đảo Mắt. Ảnh: Lê Thắng

Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Đảo Mắt. Ảnh: Lê Thắng

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên Đảo Mắt, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh: Đảo Mắt có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, được ví như con mắt biển, ngày đêm canh giữ biển, trời của Tổ quốc.

Trong kháng chiến chống Mỹ, bằng ý chí quyết chiến, quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ Đảo Mắt đã chiến đấu kiên cường với máy bay ném bom, tàu chiến địch tập trung đánh phá với dã tâm biến nơi đây thành bình địa. Đồng thời, Đảo Mắt cũng là nơi được giao nhiệm vụ bảo vệ và chuyển tiếp các đoàn vận tải hàng hóa, vũ khí, trang bị vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ, góp phần thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra sẵn sàng chiến đấu Khẩu đội súng máy phòng không 12ly7 (Đảo Mắt). Ảnh: Lê Thắng

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra sẵn sàng chiến đấu Khẩu đội súng máy phòng không 12ly7 (Đảo Mắt). Ảnh: Lê Thắng

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đảo Mắt phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị của Bộ Quốc phòng; Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tổ chức các hoạt động đón Xuân Quý Mão 2023. Luôn duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình, không lơ là, mất cảnh giác. Cùng với đó, các đơn vị cũng chú trọng công tác chuẩn bị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần giúp cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, ấm cúng, hạnh phúc với tinh thần “Vui Tết, đón Xuân, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”.

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà đã trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn Công binh 414), Đại đội Công binh 17 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) và nhân viên Trạm Hải đăng bảo đảm hàng hải Khu vực 1./.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.