Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân' tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chương trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trong phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng; giúp đỡ gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập.

bna_Ảnh Thành Chung (6).jpg
Các cán bộ Cảnh sát biển tham gia biểu diễn văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Thành Chung

Sáng 29/8, tại Nhà văn hoá xã Nghi Xuân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp cùng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An và huyện Nghi Lộc tổ chức Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương".

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An, huyện Nghi Lộc cùng giáo viên, học sinh 3 Trường Trung học cơ sở Nghi Xuân, Nghi Phong, Nghi Thạch.

bna_Ảnh Thành Chung (5).jpg
Các đại biểu tham dự Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương". Ảnh: Thành Chung

Chương trình “ Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương" bao gồm nhiều nội dung hoạt động: Dâng hương, dâng hoa viếng đền thờ Liệt sĩ Nguyễn Phong Sắc - Bí thư Xứ ủy Trung kỳ và các liệt sĩ hy sinh trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 -1931; thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó học giỏi.

bna_Ảnh Thành Chung (1).jpg
Ban Tổ chức chương trình tặng quà cho các Trường Trung học cơ sở Nghi Xuân, Nghi Phong và Nghi Thạch. Ảnh: Thành Chung

Tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển, những quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” cho các em học sinh của 3 Trường Trung học cơ sở Nghi Xuân, Nghi Thạch và Nghi Phong.

bna_Ảnh Thành Chung (2).jpg
Tặng quà cho gia đình chính sách, ngư dân, đồng bào tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Chung

Với cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, các học sinh tham gia thực hiện trả lời các câu hỏi với nội dung văn bản của Nhà nước về chủ quyền biển, đảo; truyền thống quê hương; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tác hại của ma túy và bạo lực học đường…theo hình thức trắc nghiệm.

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương" là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các em học sinh trên địa bàn về biển, đảo Việt Nam.

bna_Ảnh Thành Chung (3).jpg
Tặng học bổng và xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt lên học giỏi. Ảnh: Thành Chung

Qua đó, nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết quân dân, tình cảm tương thân tương ái, xây dựng lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương; nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

bna_Ảnh Thành Chung (4).jpg
Các em học sinh tham gia Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương". Ảnh Thành Chung

Trong khuôn khổ chương trình hoạt động, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp cùng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An và huyện Nghi Lộc đã trao tặng 70 suất quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, ngư dân, đồng bào tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn; 30 suất quà và 15 xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt lên học giỏi./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.