Cả biển người đổ về phố đêm thành Vinh trong đêm khai trương

An - Tùng - Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Phố đêm đường Cao Thắng, thành phố Vinh kỳ vọng sẽ tạo nên một diện mạo mới cho sự phát triển của thành phố Vinh trong tương lai, xứng đáng là điểm đến “An toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn” cho người dân và du khách trong, ngoài tỉnh, ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh khẳng định.

Tối 2/10, tại đường Cao Thắng, UBND TP Vinh đã tổ chức lễ khai trương phố đêm Cao Thắng, TP Vinh.

 

Tham dự lễ khai trương có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía TP Vinh có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vinh cùng đại diện các phòng, ban thành phố Vinh, lãnh đạo các phường, xã và đông đảo người dân, du khách.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng

Qua thời gian 5 tháng chỉ đạo, tổ chức triển khai xây dựng phố đêm tại đường Cao Thắng, UBND thành phố Vinh đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát, xây dựng phương án, lấy ý kiến của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời đầu tư nâng cấp hạ tầng.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị, tổ chức, phố đêm Cao Thắng đã cơ bản được hoàn thiện theo đúng kế hoạch. Ngày 25/9/2019, UBND thành phố đã tiến hành chạy thử phố đêm 1 tuần thu hút được sự quan tâm lớn từ người dân và du khách.

Các chương trình nghệ thuật đặc sắc được trình diễn tại buổi lễ khai trương. Ảnh: Lâm Tùng
Các chương trình nghệ thuật đặc sắc được trình diễn tại buổi lễ khai trương. Ảnh: Lâm Tùng

Phố đêm Cao Thắng có 114 vị trí kinh doanh, cụ thể: Từ ngã tư chợ Vinh đến ngã tư đường Nguyễn Xiển có 70 vị trí kinh doanh gồm: hàng quần áo may mặc sẵn tổng hợp, hàng giày dép tổng hợp, hàng đồ da, túi, cặp, mũ các loại, hàng đồ lưu niệm các loại.

Từ ngã tư Nguyễn Xiển đến ngã ba đường Hồng Sơn - Cao Thắng có 44 vị trí kinh doanh, bao gồm hàng giải khát, ăn nhẹ, hàng đặc sản của địa phương.

Ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng
Ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng
Phố đêm Cao Thắng sẽ hoạt động từ18h30 đến 23h30 tất cả các ngày trong tuần. Sau thời gian trên, tất cả các hộ ngừng kinh doanh hoạt động, thu dọn vệ sinh sạch sẽ và trả lại mặt bằng nguyên trạng.

Việc hình thành, tổ chức hoạt động phố đêm là chủ trương đúng đắn, phù hợp với các hoạt động nơi Trung tâm thương mại, khu mua sắm sầm uất có lịch sử lâu đời và khai thác lợi thế giao thông tĩnh vào đêm của thành phố Vinh.

Các đại biểu cắt băng khai trương phố đêm Cao Thắng. Ảnh: Lâm Tùng
Các đại biểu cắt băng khai trương phố đêm Cao Thắng. Ảnh: Lâm Tùng

Bên cạnh đó, phố đêm còn giải quyết việc làm theo hướng văn minh, đáp ứng nhu cầu kinh doanh dịch vụ của các tổ chức, cá nhân, nhằm mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng sức hút cạnh tranh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch...

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo TP.Vinh tham quan các gian hàng tại phố đêm. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo TP.Vinh tham quan các gian hàng tại phố đêm. Ảnh: Lâm Tùng


Để phố đêm đường Cao Thắng đi vào hoạt động có hiệu quả, yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị thường xuyên quan tâm tham mưu và giải quyết các vấn đề bất cập trong quá trình hoạt động, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân và du khách. Các đơn vị cần duy trì các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phân luồng, hướng dẫn giao thông để cán bộ nhân dân và du khách đi lại, hoạt động được thuận tiện.

Ông Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vinh

Các chương trình nghệ thuật đường phố thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Lâm Tùng
Các chương trình nghệ thuật  đường phố thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Lâm Tùng

Đối với các hộ kinh doanh, dịch vụ tại phố đêm cần thực hiện tốt văn hóa trong kinh doanh, đa dạng hóa các sản phẩm hàng hóa bảo đảm chất lượng, phục vụ tốt nhu cầu của du khách và người dân.

Ngay sau ngày khai trương sẽ là "Tuần lễ khai trương phố đêm" kéo dài từ ngày 3/10 đến 10/10 với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn. Trong đêm khai trương, phố đêm đã thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan mua sắm. 
Hàng nghìn người dân tham gia lễ khai trương. Ảnh: Thành Cường
Hàng nghìn người dân tham gia lễ khai trương. Ảnh: Thành Cường 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.