Các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ được nhận phụ cấp sau kỳ nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, các cầu thủ thuộc biên chế các đội trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ được nhận một nửa phụ cấp trong 8 tháng đầu năm 2023. Ước tính mỗi vận động viên sẽ được nhận 6 triệu đồng.

bna_z4510137939083_4850d961c0ecef9a976140067e9969cf.jpg
U13 Sông Lam Nghệ An thi đấu thành công tại Giải U13 Quốc gia năm 2023. Ảnh: Chung Lê

Những ngày gần đây xuất hiện thông tin về việc các cầu thủ trẻ ở Sông Lam Nghệ An chưa nhận được tiền phụ cấp kể từ đầu năm đến nay. Điều này khiến dư luận hết sức quan tâm, đặt ra nhiều dấu hỏi.

Phóng viên Báo Nghệ An đã cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Ông Nghĩa cho biết: "Ngày 31/8, tỉnh Nghệ An đã chuyển kinh phí đào tạo vận động viên bóng đá chuyên nghiệp cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Với số tiền trên, Sông Lam Nghệ An quyết định thanh toán một nửa phụ cấp trong 8 tháng kể từ 1/1 - 31/8/2023 cho các vận động viên đang tập luyện tại trung tâm. Tuy nhiên, do trùng vào dịp nghỉ lễ nên câu lạc bộ sẽ thực hiện thanh toán khoản phụ cấp này ngay khi các vận động viên trở lại tập luyện".

bna_Đức Anh-8084.jpg
Các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An nỗ lực tập luyện với quyết tâm giành thành tích tốt nhất cho đội nhà. Ảnh: Đức Anh

Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An đang sở hữu đội 1 Sông Lam Nghệ An thi đấu tại V.league và Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Trong đó, đội 1 Sông Lam Nghệ An hoạt động dựa trên tiền do Nhà tài trợ Tập đoàn Tân Long cung cấp.

Riêng với Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An có nhiệm vụ đào tạo ra các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, tham gia thi đấu tại các giải trẻ và được tuyển chọn để đôn lên đội 1. Nguồn kinh phí cho trung tâm này được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh hằng năm, thông qua hình thức đấu thầu. Ước tính mỗi năm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ nhận được xấp xỉ khoảng 30 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ chi vào các khoản như phụ cấp, học tập, ăn uống, dụng cụ tập luyện cho vận động viên, tham gia thi đấu tại các giải trẻ,... Trong đó, mỗi tháng mỗi cầu thủ trẻ sẽ nhận được khoảng 1,5 triệu đồng tiền phụ cấp. Như vậy, sau kỳ nghỉ lễ 2/9 này, mỗi vận động viên tại Sông Lam Nghệ An sẽ được nhận 4 tháng phụ cấp, tương đương với 6 triệu đồng.

Số tiền phụ cấp này không lớn nhưng sẽ là nguồn động viên kịp thời cho các cầu thủ trẻ, giúp các vận động viên có thêm động lực để tiếp tục giữ trọn ngọn lửa đam mê, nỗ lực tập luyện nhằm cống hiến tốt hơn cho bóng đá tỉnh nhà nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.