Các chợ hải sản ở Cửa Lò nhộn nhịp đón du khách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cửa Lò kỳ vọng đón khoảng 60.000 lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, các chợ hải sản nhộn nhịp du khách đến tham quan, mua sắm…
Du khách mua hải sản tại chợ bến cá Nghi Thủy. Ảnh: Thanh Phúc
Du khách mua hải sản tại chợ bến cá Nghi Thủy. Ảnh: Thanh Phúc

Sáng sớm, chợ bến cá Nghi Thủy (phường Nghi Thủy) đã tấp nập khách du lịch đến trải nghiệm cảnh “trên bến dưới thuyền”, những con tàu sau những ngày đánh bắt đã cập bến. Hải sản tươi sống được vận chuyển ngay lên bờ. Những cá, tôm, mực, cua, ghẹ… còn tươi roi rói được các chị, các mẹ, các tiểu thương đưa ngay lên chợ họp. Du khách tha hồ lựa chọn hải sản Cửa Lò để đưa về nhà hàng, khách sạn chế biến hoặc đóng gói mang về làm quà.

Chị Nguyễn Tú Trinh, một du khách đến từ Hà Nội cho biết: “So với các vùng biển khác thì hải sản Cửa Lò vẫn ngon nhất. Do đó, mỗi khi vào Cửa Lò, tôi và mọi người trong đoàn đều mua hải sản mang về làm quà cho người thân, bạn bè. Trong đó, cá thu là lựa chọn hàng đầu”.

Các loại hải sản tươi sống được chuyển từ thuyền lên bến phục vụ du khách. Ảnh: Thanh Phúc
Các loại hải sản tươi sống được chuyển từ thuyền lên bến phục vụ du khách. Ảnh: Thanh Phúc

Bên cạnh hải sản tươi sống thì các loại chả mực, chả tôm, chả cá thu… cũng được du khách tìm mua. Ở ngay cổng ra vào chợ bến cá, hàng chả mực chị Hoa Thị Thảo tấp nập người mua. Chị Thảo cho biết: “Từ đầu tháng Tư đến nay, khách đến Cửa Lò đông nên việc buôn bán cũng thuận lợi hơn. Riêng trong những ngày lễ vừa qua, lượng khách đặt mua chả mực, chả tôm, chả cá thu tăng đột biến. Có những hôm, tôi bán được cả tạ chả các loại cho du khách. Giá các loại chả cơ bản ổn định, không tăng so với trước”.

Hàng chả mực "đắt khách". Ảnh: Thanh Phúc
Hàng chả mực "đắt khách". Ảnh: Thanh Phúc

Lượng khách mua hải sản đông nên các dịch vụ hậu cần như: đóng gói, nướng cá, dịch vụ xe điện, bán thùng xốp, đá lạnh bào… nhờ đó cũng rất đắt khách. Tranh thủ nghỉ lễ, không phải đi học nên rất nhiều em học sinh ra phụ bố mẹ việc đóng gói hải sản, kiếm thêm thu nhập.

Ông Nguyễn Cường- Trưởng ban Quản lý chợ bến cá Nghi Thủy cho biết: “Để phục vụ du khách mùa du lịch, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ, chúng tôi đã quán triệt các tiểu thương kinh doanh tại chợ về vấn đề niêm yết giá, cân đúng, cân đủ, không chèo kéo khách, không tự ý nâng giá. Mặt khác, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được bà con quan tâm, chú trọng. Do đó, khách yên tâm mua sắm, không lo bị “hét giá”.

Dịch vụ đóng hải sản vào thùng xốp cũng "ăn nên làm ra". Ảnh: Thanh Phúc
Dịch vụ đóng hải sản vào thùng xốp cũng "ăn nên làm ra". Ảnh: Thanh Phúc

Nhiều du khách, ngại dậy sớm để ra bến lại chọn chợ hải sản Cửa Lò (phường Thu Thủy) để trải nghiệm và mua các loại hải sản về làm quà. Chợ hải sản tấp nập nhất vào khoảng 7-9h sáng hàng ngày. Hải sản được bày bán ở chợ là các sản phẩm từ các chuyến ra khơi trong ngày của ngư dân trong vùng. Mực câu, mực luộc của ngư dân phường Nghi Hải; hải sản tươi sống tự nhiên như: mực nháy, ghẹ, cua… của ngư dân đánh bắt gần bờ về; đến các loại hải sản nuôi như: ốc hương, tôm sú, cá mú, cá vược... của người dân Nghi Tân, Nghi Thiết, Nghi Quang.

Theo khảo sát, hiện giá các loại hải sản tại chợ tăng nhẹ so với mùa thấp điểm du lịch, mực nháy dao động từ 450.000-600.000 đồng/kg, mực luộc biển giá từ 400.000 -500.000 đồng/kg, tôm biển 400.000-500.000 đồng/kg, cá thu từ 180.000-250.000 đồng/kg...".

Chợ hải sản Cửa Lò với đa dạng cá thu với nhiều kích cỡ, trọng lượng. Ảnh: Thanh Phúc
Chợ hải sản Cửa Lò với đa dạng cá thu với nhiều kích cỡ, trọng lượng. Ảnh: Thanh Phúc

Còn tại chợ Hôm (phường Nghi Thủy), các tiểu thương cũng đã chuẩn bị lượng lớn các hải sản khô, các sản phẩm làng nghề như mắm tôm, mắm tép, nước mắm hạ thổ, ruốc… để phục vụ du khách.

Ngoài các chợ truyền thống thì vào những ngày này, các làng nghề chế biến hải sản, chế biến nước mắm ở Cửa Lò cũng tấp nập khách du lịch đến thăm quan, mua hàng. Để thu hút du khách, các địa phương ngoài chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng; đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng chất lượng sản phẩm thì còn quan tâm cải tiến mẫu mã; xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm để hút khách du lịch.

Các làng nghề chế biến hải sản cũng tất bật phục vụ khách du lịch. Ảnh: Thanh Phúc
Các làng nghề chế biến hải sản cũng tất bật phục vụ khách du lịch. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Trần Đức Thương - Giám đốc HTX Làng nghề nước mắm Hải Giang (phường Nghi Hải) cho biết: “Khách du lịch thường mua nước mắm độ đạm cao, đóng chai thủy tinh, dung tích 500ml, đóng gói trong túi giấy đẹp mắt. Nắm bắt thị hiếu khách hàng, chúng tôi có đa dạng mẫu mã để đáp ứng nhu cầu của khách. Đồng thời, khách khi đến làng nghề có thể trải nghiệm một số công đoạn chế biến nước mắm truyền thống của người dân làng nghề; chụp ảnh lưu niệm và tham quan gian hàng trưng bày”.

Bắt đầu từ kỳ nghỉ lễ đến hết tháng 7 được coi là cao điểm của mùa du lịch, du khách đến Cửa Lò không chỉ để nghỉ dưỡng, tắm biển mà còn thưởng thức các đặc sản biển, mua hải sản, sản phẩm làng nghề về làm quà.

Hải sản Cửa Lò rất "được lòng" du khách bởi độ tươi, ngon đặc trưng không vùng nào sánh được. Ảnh: Thanh Phúc
Hải sản Cửa Lò rất "được lòng" du khách bởi độ tươi, ngon đặc trưng không vùng nào sánh được. Ảnh: Thanh Phúc

Xác định, đây chính là “kênh” để lan tỏa, quảng bá thương hiệu hải sản, sản phẩm làng nghề ở Cửa Lò, do đó, ngay từ khi bước vào mùa du lịch, thị xã đã ban hành các công văn, thông báo về việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá, đảm bảo an ninh, trật tự tại các chợ để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm, mua sắm của du khách.

tin mới

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…