Các địa phương, đơn vị thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), ngày 25/7, các địa phương, đơn vị  tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

*Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Đàn tổ chức 5 đoàn đến thăm hỏi, tặng quà 20 gia đình chính sách và trao tặng mỗi gia đình 1 suất quà, bao gồm hiện vật và tiền mặt trị giá 2,5 triệu đồng.

bna_Thăm hỏi và trao quà cho ông Phạm Văn Năng, Thương binh 44 ở xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Thịnh và ông Nguyễn Thanh Bình, Thương binh 44 ở xóm Quyết Tâm, xã Nghĩa Thịnh.jpg
Thăm hỏi và trao quà cho ông Phạm Văn Năng, thương binh 4/4 ở xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Thịnh và ông Nguyễn Thanh Bình, thương binh 4/4 ở xóm Quyết Tâm, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Tại các gia đình, Đoàn lãnh đạo huyện bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh xương máu của các thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục mọi khó khăn vượt lên hoàn cảnh; đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

*Đoàn công tác của huyện Quỳnh Lưu do đồng chí Lê Xuân Kiên- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 4 gia đình chính sách tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn ở xã Quỳnh Bảng; gồm: Bệnh binh Nguyễn Hữu Thanh và thương binh Hồ Đăng Tân, ở thôn Đồng Tâm; bệnh binh Hồ Bá Trang ở thôn Tân Hải và thương binh Nguyễn Khắc Tập ở thôn Chí Thành.

bna_đồng chí Lê Xuân Kiên-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Quỳnh.jpg
Ông Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Quỳnh Lưu thăm hỏi, tặng quà bệnh binh Nguyễn Hữu Thanh ở thôn Đồng Tâm, xã Quỳnh Bảng. Ảnh: Như Thuỷ

Đến thăm các gia đình thương binh, bệnh binh tiêu biểu, đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Quỳnh Lưu đã bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến, đóng góp vào quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc của các thương, bệnh binh; đồng thời mong muốn các thương binh, bệnh binh cố gắng vượt qua những khó khăn vươn lên trong cuộc sống, xứng đáng là tấm gương Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Được biết, trong 2 ngày từ ngày 25 đến ngày 26/7 lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức 5 đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

*Đoàn công tác TX. Hoàng Mai do đồng chí Nguyễn Hữu An – Chủ tịch UBND thị xã làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách trên địa bàn xã Quỳnh Lập.

bna_tăm tặng quà gia đình chính sách, Hoàng Mai ảnh 1.jpg
Thăm, tặng quà gia đình ông Trương Quang Nam, sinh năm 1949 là thương binh và hưởng chế độ chất độc hóa học tại xã Quỳnh Lập. Ảnh: Bích Hường

Đoàn đã đến trao quà, thăm hỏi động viên tại 5 gia đình chính sách, người có công tại xã Quỳnh Lập gồm có: Bà Trần Thị Ngọc, sinh năm 1935 là mẹ liệt sĩ; ông Trương Quang Nam, sinh năm 1949 là thương binh và hưởng chế độ chất độc hóa học; ông Lê Hồng Đắc, sinh năm 1956 là bệnh binh; ông Hồ Ngọc Liễn, sinh năm 1954 là thương binh và ông Hồ Viết Sáu, sinh năm 1949 hưởng chế độ thương binh; đồng thời trao 1 suất quà của tỉnh gửi tặng cho ông Nguyễn Đức Tạo, là thương binh có tỷ lệ thương tật 91% tại thôn Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập.

Tại mỗi gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Hữu An – Chủ tịch UBND thị xã và các thành viên trong đoàn đã trân trọng trao quà và thăm hỏi tình hình sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ, những người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch UBND thị xã mong rằng, các gia đình chính sách, người có công của xã Quỳnh Lập phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục nêu gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

*Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao quà cho học sinh là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Tại xã Đà Sơn, đoàn đã đến thăm, tặng quà trị giá 1 triệu đồng cho em Nguyễn Phương Anh – học sinh trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, con của ông Nguyễn Thế Quý – Thương binh 4/4.

bna_ Hội KH.JPG
Hội Khuyến học tỉnh trao 16 suất quà cho học sinh là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Ảnh: Thúy Hằng

Tiếp đó, tại UBND huyện Đô Lương, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã trao 16 suất quà cho 16 em là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Hoạt động được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023) nhằm tri ân công lao của những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã cống hiến, hy sinh, giữ gìn nền độc lập, hòa bình cho Tổ quốc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, động viên, cổ vũ các em học sinh phấn đấu rèn luyện, học tập để trở thành những công dân có ích cho xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

*Ban liên lạc Sư đoàn 356 của tỉnh Nghệ An, do Đại tá Trương Hoàn Quang – Trưởng Ban liên lạc, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ tại 4 xã trên địa bàn huyện Tân Kỳ; gồm: gia đình bà Vương Thị Ân ở xóm Kỳ Lâm, là mẹ của liệt sĩ Phạm Viết Tạo; bà Phạm Thị Minh Hải là vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm ở xóm Tân Đà, xã Kỳ Tân; gia đình anh Phùng Văn Huệ là em trai của liệt sĩ Phùng Quốc Ngọc ở xóm 3, xã Nghĩa Bình; anh Trần Ngọc Trung là em trai của liệt sĩ Trần Ngọc Lạng ở xóm 6, xã Nghĩa Bình; bà Đậu Thị Ngọ là mẹ của liệt sĩ Hoàng Ngọc Minh ở xóm Tân Yên, xã Tân Phú.

bna_Đoàn tặng quà cho mẹ liệt sỹ tại xã Tân Phú_ Tân Kỳ.jpg
Đoàn tặng quà cho bà Đậu Thị Ngọ là mẹ của liệt sĩ Hoàng Ngọc Minh, ở xóm Tân Yên, xã Tân Phú. Ảnh: Phương Thảo

Tại những nơi đến thăm, Đại tá Trương Hoàn Quang – Trưởng Ban liên lạc Sư đoàn 356 của tỉnh Nghệ An cùng Ban liên lạc Sư đoàn 356 huyện Tân Kỳ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc với những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thân nhân của các gia đình liệt sĩ, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương sáng trong tất cả các phong trào của địa phương để con cháu học tập, noi theo.

* Đoàn cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần, Quân khu 4 tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho bà con nhân dân xã Tân Thành, huyện Yên Thành.

200 người dân ở xã Tân Thành, huyện Yên Thành được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: Tường Hiếu

200 người dân ở xã Tân Thành, huyện Yên Thành được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: Tường Hiếu

Tại đây, đã có gần 200 người dân thuộc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và người dân thuộc diện hộ nghèo được các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 khám bệnh, tư vấn sức khoẻ với các bệnh về tim mạch, xương khớp, cao huyết áp... và cấp phát thuốc miễn phí. Tổng giá trị chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí gần 50 triệu đồng.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 cấp phát thuốc cho người dân xã Tân Thành. Ảnh: Tường Hiếu

Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 cấp phát thuốc cho người dân xã Tân Thành. Ảnh: Tường Hiếu

Thông qua hoạt động từ thiện ý nghĩa này, Bệnh viện Quân y 4 đã góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời, tăng cường tình đoàn kết tình quân dân./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.