Các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho người dân Kỳ Sơn và Quỳnh Lưu khắc phục hậu quả lũ lụt

Nguyên Khang - Lữ Phú - Hùng Phong - Thanh Toàn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 22/10, nhiều tổ chức, cá nhân đã có nhiều hoạt động trao quà hỗ trợ cho người dân Kỳ Sơn và Quỳnh Lưu khắc phục hậu quả lũ lụt.
Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã trực tiếp trao tặng số tiền ủng hộ trên tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyên Khang

Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã trực tiếp trao tặng số tiền ủng hộ trên tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyên Khang

Đoàn Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội do các ông: Lê Doãn Hợp - Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Hoàng Xuân Lương - Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã đến huyện Kỳ Sơn trao quà ủng hộ đồng bào Kỳ Sơn bị lũ lụt.

Về phía huyện Kỳ Sơn có đồng chí: Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn và lãnh đạo huyện, Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn.

Hưởng lời kêu gọi của Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, bà con đồng hương Nghệ An đang sinh sống và công tác tại Thủ đô Hà Nội ủng hộ một phần thu nhập tiền lương của mình để cùng chung tay hỗ trợ đồng bào Nghệ An khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt. Ngay sau cuộc phát động, trong thời gian ngắn từ ngày 4 - 16/10, đã quyên góp được tổng số tiền là 170 triệu đồng.

Tại Kỳ Sơn, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã trực tiếp trao số tiền ủng hộ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Sơn, nhằm góp phần chung tay cùng đồng bào khắc phục hậu quả trong đợt thiên tai lũ lụt vừa qua.

Trao quà cho các gia đình cô giáo bị thiệt hại do lũ quét tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ. Ảnh: Lữ Phú

Trao quà cho các gia đình cô giáo bị thiệt hại do lũ quét tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ. Ảnh: Lữ Phú

Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, trực thuộc Trung tâm tình nguyện quốc gia Trung ương đoàn, phối hợp với Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm, trao quà, hỗ trợ người dân vùng lũ Kỳ Sơn.

Tại đây, các đơn vị đã đến thăm và trao 54 suất quà, mỗi suất bao gồm: gạo, mỳ tôm, nhu yếu phẩm, chăn ấm và tiền mặt từ 500 đến 1 triệu đồng cho người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do mưa lũ tại bản Khe Tì, xã Hữu Kiệm.

Thông qua chính quyền huyện Kỳ Sơn, đoàn đã đến thăm và trao tặng kinh phí xây nhà cho 3 hộ dân bị mất toàn bộ tài sản do lũ quét tại bản Hòa Sơn và bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, mỗi hộ 50 triệu đồng; Trao 3 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho 3 cô giáo bị mất nhà do lũ quét tại bản Hòa Sơn.

Dịp này, đoàn cũng động viên và trao 70 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt cho các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ.

Trao quà và thuốc chữa bệnh cho các hộ nghèo ở Anh Sơn. Ảnh: Hùng Phong
Trao quà và thuốc chữa bệnh cho các hộ nghèo ở Anh Sơn. Ảnh: Hùng Phong

Đồn Biên phòng Phúc Sơn (BĐBP Nghệ An) phối hợp Bệnh viện Đa khoa Đông Âu và Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nutricare tổ chức chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho các hộ nghèo ở bản Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Chương trình đã tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ gia đình khó khăn; tặng 50 thùng sữa trị giá 17,5 triệu đồng cho 200 học sinh Trường Mầm non Cao Vều; khám, cấp phát thuốc miễn phí, tặng sữa trị giá 15 triệu đồng cho 150 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và thiệt hại do cơn bão số 4.

Dịp này, Bệnh viện Đa khoa Đông Âu đã tặng Đồn Biên phòng Phúc Sơn 1 máy photocopy trị giá 20 triệu đồng.

Trao quà cho các hộ dân tại xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn

Trao quà cho các hộ dân tại xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà cho các hộ dân tại xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu) bị ảnh hưởng nặng nề do đợt bão lũ.

Theo đó, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà cho 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ tàn tật, neo đơn… tại xã Quỳnh Hồng bị ảnh hưởng nặng nề do trận bão lũ vừa qua, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng gồm gạo, nước mắm, cá khô, chăn ấm, màn tuyn, tổng giá trị quà tặng 100 triệu đồng. Đây là một hoạt động trong hành trình “Trao gửi yêu thương – Tất cả vì miền Trung thân yêu” của Prudential.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.