Cảnh vắng lặng chưa từng có tại tâm dịch huyện Tân Kỳ

Xuân Hoàng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Xã Nghĩa Đồng là tâm dịch trên địa bàn huyện Tân Kỳ, đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ 4 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, người dân được yêu cầu ở yên trong nhà để chống dịch.
1
Sau khi liên tiếp xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo phong tỏa toàn bộ xã Nghĩa Đồng để tập trung dập dịch. Xã đã lập 5 chốt bao quanh địa bàn để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện. Trừ các trường hợp cấp thiết mới được ra, vào địa bàn, những phương tiện không đủ điều kiện bắt buộc phải quay đầu. Ảnh: Quang An
2
Là vùng đỏ đang thực hiện cách ly y tế, người dân xã Nghĩa Đồng được yêu cầu ở yên trong nhà để chống dịch, do đó, các tuyến đường trên địa bàn đều vắng lặng, không một bóng người. Đây là cảnh tượng hiếm gặp hàng chục năm qua. Ảnh: Xuân Hoàng
4
Hầu hết người dân trên địa bàn xã Nghĩa Đồng đều đóng cửa im lìm, không ra ngoài vì lo ngại dịch bệnh. Ảnh: Xuân Hoàng
5
Chợ Sen và nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Nghĩa Đồng cũng tạm dừng hoạt động. Trước mắt, địa phương vận động người dân tự cung, tự cấp lương thực, thực phẩm. Nếu trường hợp người dân gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm thì sẽ được địa phương hỗ trợ. Ảnh: Xuân Hoàng
7
Một số người có việc cấp thiết phải ra ngoài và cũng chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách rất xa khi tiếp xúc với nhau. Ảnh: Quang An
8
Nhiều công trình trên địa bàn xã Nghĩa Đồng cũng phải tạm ngừng thi công do nhân công hiện cũng đang thực hiện việc cách ly để phòng dịch. Ảnh: Xuân Hoàng
9
Đối với các trường hợp cách ly tại nhà, xã Nghĩa Đồng đã dán thông báo trước cửa để người dân được biết và không tiếp xúc. Đến thời điểm hiện tại, xã Nghĩa Đồng đã truy vết được hàng trăm F1 tiếp xúc với các ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Quang An
f
Sau khi khảo sát, lãnh đạo Sở Y tế, CDC Nghệ An thống nhất phương án sử dụng Trường Mầm non xã Nghĩa Đồng để thành lập trạm y tế lưu động điều trị bệnh nhân Covid-19. Hiện trạm y tế đã đi vào hoạt động. Do đây là khu vực nguy hiểm nên chỉ có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, người dân không phận sự tuyệt đối không đến gần khu vực này. Ảnh: Quang An
Đến ngày 24/11, toàn huyện Tân Kỳ  đã có 136 ca dương tính với Covid-19; đặc biệt, trong đó 2 ngày (23 và 24/11) có 73 ca dương tính mới: Nghĩa Đồng 51 ca, Nghĩa Hoàn 7 ca, Tân Long 2 ca, Giai Xuân 5 ca, Nghĩa Thái 6 ca, Nghĩa Bình 1 ca và thị trấn 1 ca.

Trước tình hình phức tạp đó, huyện Tân Kỳ đã truy vết được 1.382 F1, trong đó, cách ly tập trung 325 trường hợp, cách ly tại nhà 242 trường hợp, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 138 trường hợp. Số F1 còn lại tùy vào điều kiện, hiện trạng sức khỏe để bố trí điểm cách ly phù hợp.

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.