Chợ Đô Lương mới: Nhiều chính sách đặc biệt ưu đãi cho tiểu thương chợ cũ

(Baonghean.vn) - Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương (chợ Đô Lương mới) được đầu tư xây dựng, là tin vui cho các tiểu thương sau thời gian dài hoạt động tại chợ cũ đã xuống cấp. Để giúp tiểu thương nhanh chóng ổn định kinh doanh, chủ đầu tư chợ mới đã công bố nhiều chính sách hỗ trợ tối đa cho người dân khi di chuyển địa điểm.

So với chợ cũ đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm, không đủ điều kiện để bảo vệ sức khỏe bà con trong thời tiết khắc nghiệt, chợ Đô Lương mới được đầu tư xây dựng với các lợi thế như quy mô lớn, khang trang, sạch đẹp, thiết kế hiện đại và không gian rộng rãi; giúp tiểu thương an tâm mua bán, phát triển kinh doanh.

Dự án Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương có vị trí cạnh Quốc lộ 7 với tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng, quy mô 1.338 ki-ốt, quầy hàng, sạp hàng và một số khối nhà cao từ 1 - 7 tầng. Ảnh: Tư liệu
Dự án Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương có vị trí cạnh Quốc lộ 7, với tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng, quy mô 1.338 ki-ốt, quầy hàng, sạp hàng và một số khối nhà cao từ 1 - 7 tầng. Ảnh: Tư liệu

Theo tìm hiểu của phóng viên, nếu chợ cũ chỉ được phép hoạt động đến 5 giờ chiều thì chợ Đô Lương mới sẽ vận hành từ 2 giờ sáng đến 11 giờ đêm; với hệ thống máy móc, đèn cao áp chiếu sáng được cung cấp đầy đủ, khắp toàn bộ dự án. Đây là một trong những ưu điểm đặc biệt, bởi có thể phát triển thành khu chợ đêm, thu hút đông đảo khách du lịch mà không chỉ giới hạn ở khách địa phương đến mua sắm.

Hệ thống làm mát và chống nóng hoạt động với công suất cao, hạ tầng rộng rãi và khoa học đảm bảo cho việc lưu thông, buôn bán hàng hóa thuận tiện nhất. Với lợi thế vị trí đắc địa, giao thông trong, ngoài đều thuận tiện, với mặt ngoài dọc quốc lộ có bề rộng 57m, có đoạn còn rộng đến 78m. Do đó, cơ hội cho các tiểu thương mua bán thuận lợi hơn, doanh thu hứa hẹn sẽ tăng gấp nhiều lần so với kinh doanh ở chợ cũ.       

Dự án chợ Đô Lương mới đã được động thổ vào ngày 4/1/2020. Trước đó, Lễ khởi công đã diễn ra vào tháng 12/2019 với sự tham gia của đại diện các Sở, ban, ngành huyện Đô Lương, hàng nghìn bà con tiểu thương cùng đông đảo báo chí. Ảnh: Tư liệu
Dự án chợ Đô Lương mới đã được động thổ vào ngày 4/1/2020. Trước đó, Lễ khởi công đã diễn ra vào tháng 12/2019 với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành huyện Đô Lương, hàng nghìn bà con tiểu thương. Ảnh: Tư liệu

Công bố chính thức từ chủ đầu tư - Hợp tác xã đầu tư, xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An - Đô Lương cho biết, bộ chính sách cho tiểu thương chợ cũ khi chuyển sang chợ Đô Lương mới đã được xây dựng xong, nổi bật có những điều khoản như:

Hỗ trợ về thuê điểm kinh doanh:

 - Được giảm giá thuê quầy hàng, sạp  hàng so với giá gốc được phê duyệt.

- Được hỗ trợ lãi suất 0% kể từ ngày vay đến ngày nhận sản phẩm nếu có nhu cầu vay vốn.

- Được sắp xếp, bốc thăm vị trí kinh doanh tại chợ Đô Lương mới tương đương với vị trí tại chợ cũ theo phương án bố trí ngành hàng được duyệt mà không phải thông qua đấu giá.

- Được giảm giá 15% so với giá gốc của chủ đầu tư.

- Được hỗ trợ 100% lãi suất cho đến khi nhận sản phẩm khi khách hàng vay để mua điểm kinh doanh với thời gian trả góp từ 10-15 năm với khoản vay lên tới 70% giá trị sản phẩm.

Hỗ trợ chuyển địa điểm kinh doanh:

- Hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi điểm kinh doanh để di chuyển từ chợ cũ sang chợ mới.

- Hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong 12 tháng liên tiếp kể từ ngày bàn giao sản phẩm (500.000 đồng cho việc ổn định kinh doanh, 200.000 đồng hỗ trợ điện nước và 300.000 đồng hỗ trợ xăng xe, điện thoại cho bà con chợ cũ chuyển sang trong năm đầu tiên).

- Miễn phí gửi xe và phí vệ sinh môi trường trong vòng 12 tháng.

Hỗ trợ kinh doanh:

- Chủ đầu tư hỗ trợ kết nối, thực hiện các thủ tục pháp lý với các nhà phân phối hàng hóa, các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ để hỗ trợ tiểu thương kinh doanh tại chợ tiếp cận nguồn hàng với chất lượng, giá cả cạnh tranh nhất.

- Hỗ trợ tiểu thương tìm kiếm, giới thiệu, liên kết các nguồn tiêu thụ hàng hóa với các địa phương, địa bàn khác nhằm tăng doanh thu bán hàng, mở rộng và đa dạng hóa thị trường kinh doanh, buôn bán.

Khung chính sách trên được đánh giá là tích cực, nhằm bảo vệ quyền lợi tối đa của tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Đô Lương cũ. Dù dự án nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà đầu tư và tiểu thương các khu vực khác, tuy nhiên, chủ đầu tư khẳng định sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho tiểu thương chợ cũ; sau đó mới cho các khách hàng khác có nhu cầu thuê, đấu giá các điểm kinh doanh còn lại theo đúng quy định pháp luật.

Thời hạn đăng ký ưu tiên đối với bà con tiểu thương tại chợ cũ có nhu cầu thuê các điểm kiot từ 02 tầng trở lên ngoài các mặt đường lớn là trước ngày 15/01/2020. Ảnh: Tư liệu
Thời hạn đăng ký ưu tiên đối với bà con tiểu thương tại chợ cũ có nhu cầu thuê các điểm ki-ốt từ 2 tầng trở lên ngoài các mặt đường lớn là trước ngày 15/1/2020. Ảnh: Tư liệu

Dự án chợ Đô Lương mới đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 15/2/2017, theo đúng chủ trương xã hội hóa, hiện đại hóa chợ truyền thống của Chính phủ. Sau khi chợ mới đi vào hoạt động, khu vực đất của chợ Đô Lương cũ sẽ được quy hoạch và xây dựng phục vụ cho mục đích phát triển khác của Nhà nước.

Chợ Đô Lương mới được thi công khẩn trương cả ngày lẫn đêm với quy trình nghiệm thu chặt chẽ từng thanh thép, tấc đất, khối bê tông. Ảnh: Tư liệu
Chợ Đô Lương mới được thi công khẩn trương cả ngày lẫn đêm với quy trình nghiệm thu chặt chẽ từng thanh thép, tấc đất, khối bê tông. Ảnh: Tư liệu

Sau hơn 20 ngày khởi công dự án, Dự án TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương đang vượt tiến độ thi công đề ra ban đầu hơn 40 ngày (hơn một nửa thời gian) cho công tác san lấp, làm móng và thi công các ki-ốt chợ.

Chủ đầu tư khẳng định, với tiến độ đang triển khai thì dự án dự kiến sẽ có thể bàn giao, đưa vào sử dụng vào tháng 9/2020. Tức chỉ khoảng 10 tháng để hoàn thành dự án chợ hơn 330 tỷ đồng, quy mô hơn 34.000 m2 và hiện đại bậc nhất tỉnh Nghệ An./.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.