Chợ trâu bò lớn nhất Đông Nam Á vào phiên cận Tết

Chợ trâu bò lớn nhất Đông Nam Á vào phiên cận Tết

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài phiên nữa là Tết Nguyên đán, chợ Ú xã Đại Sơn (Đô Lương) khá nhộn nhịp, nguồn hàng trâu, bò dồi dào, nhưng không được giá.
Chợ Ú được xem là chợ trâu bò lớn nhất Đông Nam Á. Chợ họp khá sớm, tầm 5h sáng, chợ đã đông. Phiên chợ cận Tết có hàng nghìn con trâu, bò được đưa về từ khắp các nơi trong tỉnh. Ông Nguyễn Văn Bằng - đại diện Ban Quản lý chợ Ú cho biết: "Những phiên chợ Ú cuối năm âm lịch luôn có nhiều trâu, bò, xe tải khắp nơi đổ về mua bán". Chợ chia làm 2 nửa, phía ngoài là nơi mua, bán bò, phía trong là nơi mua, bán trâu. Ảnh: Huy Thư
Chợ Ú được xem là chợ trâu bò lớn nhất Đông Nam Á. Chợ họp khá sớm, tầm 5h sáng, chợ đã đông. Phiên chợ cận Tết có hàng nghìn con trâu, bò được đưa về từ khắp các nơi trong tỉnh. Ông Nguyễn Văn Bằng - đại diện Ban Quản lý chợ Ú cho biết: "Những phiên chợ Ú cuối năm âm lịch luôn có nhiều trâu, bò, xe tải khắp nơi đổ về mua bán". Chợ chia làm 2 nửa, phía ngoài là nơi mua, bán bò, phía trong là nơi mua, bán trâu. Ảnh: Huy Thư
Khu vực mua bán bò chủ yếu là bò nội địa, dường như không thấy những con bò to béo sừng cong có nguồn gốc từ nước ngoài như trước đây. Ảnh: Huy Thư
Khu vực mua bán bò chủ yếu là bò nội địa, dường như không thấy những con bò to béo sừng cong có nguồn gốc từ nước ngoài như trước đây. Ảnh: Huy Thư
Anh Nguyễn Tất Bắc (35 tuổi) - một lái buôn trú ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương) chia sẻ: Chợ Ú dịp này khá sẵn hàng, trâu, bò được đưa đến bán nhiều, nhưng không được giá như những năm trước. Thời gian gần đây, trâu, bò tụt giá mạnh, khiến dân buôn cũng thấp thỏm. Ví dụ, 1 con bò nhỏ trước đây có giá 6 triệu đồng, nay chỉ được tầm 4,5 - 5 triệu đồng. Giá trâu trước đây được 10 triệu đồng, nay chỉ được tầm 6 - 7 triệu đồng. Ảnh: Huy Thư
Anh Nguyễn Tất Bắc (35 tuổi) - một lái buôn trú ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương) chia sẻ: Chợ Ú dịp này khá sẵn hàng, trâu, bò được đưa đến bán nhiều, nhưng không được giá như những năm trước. Thời gian gần đây, trâu, bò tụt giá mạnh, khiến dân buôn cũng thấp thỏm. Ví dụ, 1 con bò nhỏ trước đây có giá 6 triệu đồng, nay chỉ được tầm 4,5 - 5 triệu đồng. Giá trâu trước đây được 10 triệu đồng, nay chỉ được tầm 6 - 7 triệu đồng. Ảnh: Huy Thư
Khu vực mua, bán trâu, tỷ lệ trâu nghé khá nhiều. Những con nghé mới sinh tầm 1 - 2 tháng cũng được người dân đưa đi chợ bán. Một số lái buôn cho rằng, hiện nay giá trâu, bò rẻ, nhưng cận Tết cũng đã nhích lên một chút. Ảnh: Huy Thư
Khu vực mua, bán trâu, tỷ lệ trâu nghé khá nhiều. Những con nghé mới sinh tầm 1 - 2 tháng cũng được người dân đưa đi chợ bán. Một số lái buôn cho rằng, hiện nay giá trâu, bò rẻ, nhưng cận Tết cũng đã nhích lên một chút. Ảnh: Huy Thư
Một lái buôn quê ở xã Đồng Thành (Yên Thành) cho biết, sáng nay ông đưa mấy con trâu đến chợ Ú bán, nhưng giá rẻ, không bán được, phải đưa trâu về. Tiền thuê xe chở đi về là 150.000 đồng/con. Ảnh: Huy Thư
Một lái buôn quê ở xã Đồng Thành (Yên Thành) cho biết, sáng nay ông đưa mấy con trâu đến chợ Ú bán, nhưng giá rẻ, không bán được, phải đưa trâu về. Tiền thuê xe chở đi về là 150.000 đồng/con. Ảnh: Huy Thư
Trâu, bò sau khi mua, bán xong, các lái buôn thường viết chữ lên thân để đánh dấu, tránh thất lạc. Con vật được cột vào những chiếc xe kéo hay trụ điện giữa chợ chờ đưa lên xe hoặc di chuyển về các hộ gia đình. Ảnh: Huy Thư
Trâu, bò sau khi mua, bán xong, các lái buôn thường viết chữ lên thân để đánh dấu, tránh thất lạc. Con vật được cột vào những chiếc xe kéo hay trụ điện giữa chợ chờ đưa lên xe hoặc di chuyển về các hộ gia đình. Ảnh: Huy Thư
Mỗi phiên chợ Ú có cả trăm xe tải đỗ khắp nơi, từ trong chợ đến các đường làng, ngõ xóm, nhà dân. Những phiên chợ cận Tết, số lượng xe tải càng đông hơn. Tầm 6 -7h, khi chợ bắt đầu vãn, chủ trâu, bò và chủ xe lần lượt cho trâu, bò lên xe. Ảnh: Huy Thư
Mỗi phiên chợ Ú có cả trăm xe tải đỗ khắp nơi, từ trong chợ đến các đường làng, ngõ xóm, nhà dân. Những phiên chợ cận Tết, số lượng xe tải càng đông hơn. Tầm 6 -7h, khi chợ bắt đầu vãn, chủ trâu, bò và chủ xe lần lượt cho trâu, bò lên xe. Ảnh: Huy Thư
Mỗi chiếc xe tải, tùy từng loại xe và từng loại trâu, bò lớn nhỏ có thể chở được từ 5 - 40 con. Nhiều xe thiết kế 2 giàn có thể chở được gấp đôi. Ảnh: Huy Thư
Mỗi chiếc xe tải, tùy từng loại xe và từng loại trâu, bò lớn nhỏ có thể chở được từ 5 - 40 con. Nhiều xe thiết kế 2 giàn có thể chở được gấp đôi. Ảnh: Huy Thư
Người dân làm nghề buôn trâu, bò, nuôi trâu, bò vỗ béo quanh chợ Ú, mỗi phiên chợ cũng tậu được 5 -7 con bê, nghé, thậm chí hàng chục con mang về chăm nuôi, chờ giá... Từ khi trâu, bò rớt giá, người dân làm nghề không dám đầu tư, không dám "tích trữ" nhiều hàng vì sợ lỗ. Ảnh: Huy Thư
Người dân làm nghề buôn trâu, bò, nuôi trâu, bò vỗ béo quanh chợ Ú, mỗi phiên chợ cũng tậu được 5 -7 con bê, nghé, thậm chí hàng chục con mang về chăm nuôi, chờ giá... Từ khi trâu, bò rớt giá, người dân làm nghề không dám đầu tư, không dám "tích trữ" nhiều hàng vì sợ lỗ. Ảnh: Huy Thư
Phiên chợ trâu, bò cận Tết hàng nhiều, giá rẻ khiến cho nhiều người dân đi bán trâu, bò không vui. Anh Nguyễn Văn Lực - một lái buôn ở xã Đại Sơn (Đô Lương) lý giải giá trâu, bò chợ Ú giảm mạnh vì không đưa ra nước ngoài tiêu thụ được, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Ảnh: Huy Thư
Phiên chợ trâu, bò cận Tết hàng nhiều, giá rẻ khiến cho nhiều người dân đi bán trâu, bò không vui. Anh Nguyễn Văn Lực - một lái buôn ở xã Đại Sơn (Đô Lương) lý giải giá trâu, bò chợ Ú giảm mạnh vì không đưa ra nước ngoài tiêu thụ được, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Ảnh: Huy Thư

Nhộn nhịp chợ Ú cận Tết. Video: Huy Thư

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.