Chọn cựu chiến binh làm bí thư danh dự của chi đoàn

(Baonghean) - Cựu chiến binh làm bí thư danh dự của chi đoàn thanh niên là cách làm mới mà một số xã trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An). Đồng hành cùng thế hệ trẻ, các cựu chiến binh tiêu biểu được lựa chọn dựa trên các tiêu chí phù hợp để đảm nhiệm vai trò bí thư danh dự của các chi đoàn.

“Chọn mặt gửi vàng”

Anh Ngô Thành Công - Phó Bí thư Huyện đoàn Diễn Châu cho biết, ý tưởng về mô hình này đã được “thai nghén” từ vài năm trước từ một cựu chiến binh kỳ cựu, tâm huyết, nhưng phải đến cuối năm 2018 mới được cụ thể hóa để triển khai bài bản.

Trên cơ sở chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2022, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh huyện đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/ĐTN-CCB ngày 14/12/2018 về xây dựng mô hình bí thư chi đoàn danh dự.

Chủ tịch Hội CCB và Bí thư Đoàn xã Diễn Tân (Diễn Châu) tìm hiểu phản hồi của cấp ủy, nhân dân xóm 1 về mô hình bí thư chi đoàn danh dự. Ảnh: Thu Giang
Chủ tịch Hội CCB và Bí thư Đoàn xã Diễn Tân (Diễn Châu) tìm hiểu phản hồi của cấp ủy, nhân dân xóm 1 về mô hình bí thư chi đoàn danh dự. Ảnh: Thu Giang

“Mục đích là tăng cường công tác phối hợp với Hội CCB huyện, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đồng thời phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần gương mẫu của lực lượng cựu chiến binh, cựu quân nhân; tính chủ động, sáng tạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, qua đó tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, ý thức pháp luật và đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ”.

Phó Bí thư Huyện đoàn Diễn Châu Ngô Thành Công

Phó Bí thư Huyện đoàn Diễn Châu cũng nhấn mạnh thêm rằng các chi đoàn thanh niên và chi hội cựu chiến binh có thể cụ thể hóa mô hình thành các nội dung và hình thức hoạt động phong phú, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, chứ không bị gò ép, cứng nhắc hay áp đặt. 

Lễ ra mắt mô hình bí thư chi đoàn danh dự đầu tiên của xã Diễn Tân (Diễn Châu). Ảnh: NVCC
Lễ ra mắt mô hình bí thư chi đoàn danh dự đầu tiên của xã Diễn Tân (Diễn Châu). Ảnh: NVCC

Qua trao đổi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Diễn Tân Lê Công Định cho biết, nhận được thông tin từ Hội Cựu chiến binh huyện, đồng chí đã chủ động làm việc, trao đổi sớm với phía Đoàn thanh niên của xã.

Hai bên thống nhất nhận thức rằng, tuy Diễn Tân không phải đơn vị được giao làm “điểm”, nhưng xét thấy đã hội đủ điều kiện, thời cơ đã chín muồi nên quyết định nhanh chóng triển khai mô hình bí thư chi đoàn danh dự tại xóm 1 để làm “điểm” cho toàn xã.

“Việc lựa chọn con người được chúng tôi làm kỹ lưỡng, cẩn trọng, bí thư chi đoàn danh dự phải là cựu chiến binh gương mẫu, là cán bộ, đảng viên, am hiểu công tác Đoàn. Đó còn phải là người có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với thế hệ trẻ, có năng lực truyền đạt chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho tầng lớp thanh niên”.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Diễn Tân Lê Công Định

Cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên có nhiều hoạt động phối hợp chỉnh trang cảnh quan, chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Diễn Tân. Ảnh: Thu Giang
Cựu chiến binh và đoàn viên, thanh niên có nhiều hoạt động phối hợp chỉnh trang cảnh quan, chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Diễn Tân. Ảnh: Thu Giang

Quan tâm nhân rộng

Qua 4 tháng “vận hành” mô hình, có thể nói chuyển động và phản hồi từ cơ sở rất tích cực. Đơn cử, Bí thư chi đoàn danh dự đầu tiên của xã Diễn Tân là đồng chí Cao Thế Anh tiếp tục phát huy ưu điểm là tác phong gần gũi, thân thiện với các đoàn viên, dự đầy đủ các buổi sinh hoạt Đoàn, tham gia mọi công việc của Đoàn thanh niên.

Thanh niên xóm 1 được thấm nhuần hơn lòng yêu nước, tinh thần uống nước nhớ nguồn qua những lần nói chuyện, giáo dục truyền thống của bí thư chi đoàn danh dự. Dịp 27/7 vừa qua, từ sự định hướng, hướng dẫn của đồng chí Cao Thế Anh, Chi đoàn xóm 1 đã tổ chức các hoạt động gây quỹ thăm hỏi, động viên các thân nhân liệt sỹ, phối hợp với chi hội cựu chiến binh chăm sóc, chỉnh trang con đường dẫn ra nghĩa trang của xóm...

Với hiệu quả ấy của mô hình, dù thời gian thực hiện chưa dài, nhưng đã có những ý kiến ủng hộ duy trì và nhân rộng, như đồng chí Đậu Lương - Bí thư Chi bộ xóm 1, xã Diễn Tân cho biết: “Bí thư Chi đoàn danh dự của xóm 1 cũng là Phó Bí thư Chi bộ, nên việc triển khai các nghị quyết, chương trình có nhiều thuận lợi, nhanh chóng, chính xác, có chuyển biến rõ nét, cải thiện nhiều so với những năm trước. Việc xây dựng mô hình này là chủ trương rất đúng, phù hợp với giai đoạn hiện nay, nên chúng tôi cũng kiến nghị cần nhân rộng”.

Chủ tịch Hội CCB và Bí thư đoàn xã Diễn Đồng trao đổi kế hoạch tổ chức lễ ra mẳt bí thư chi đoàn danh dự ở các xóm. Ảnh: Thu Giang
Chủ tịch Hội CCB và Bí thư Đoàn xã Diễn Đồng trao đổi kế hoạch tổ chức lễ ra mắt bí thư chi đoàn danh dự ở các xóm. Ảnh: Thu Giang

Tại xã Diễn Đồng, hiện 2 xóm đã có bí thư chi đoàn danh dự là cựu chiến binh Chu Minh Hạp ở xóm 2 và cựu chiến binh Trương Sỹ Tâm ở xóm 6. Quá trình triển khai thực hiện mô hình có được sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tại địa phương, nên lực lượng cựu chiến binh và Đoàn thanh niên rất phấn khởi, quyết tâm áp dụng mô hình ở một số xóm khác trong những ngày tới.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nguyễn Tri Phương khẳng định, đây là chủ trương mới hình thành, song lại hết sức cần thiết và hợp lý, nâng cao vai trò, trách nhiệm chăm lo công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thông qua hoạt động chung, cựu chiến binh nắm bắt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thanh niên, hoặc cùng phối hợp phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Để mô hình thực sự phát huy tối đa hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu, kỳ vọng đặt ra, thời gian tới cần có sự quan tâm thiết thực hơn nữa của cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến xóm. Các hoạt động nhằm cụ thể cần có cơ chế hỗ trợ hoặc đẩy mạnh công tác xã hội hóa.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát tình hình mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu

Ngày 29/3/1954: Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Để động viên cán bộ, chiến sĩ ta trước ngày nổ ra đợt tiến công thứ 2 của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 29/3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam có thư gửi cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.