Chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Mai cần tính toán nguồn lực đất đai dành cho thu hút đầu tư

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Hoàng Mai cần tính toán chính xác quỹ đất, nguồn lực đất đai dành cho hoạt động thu hút đầu tư. Vì nếu không đáp ứng được quỹ đất công nghiệp thì rất khó hấp dẫn được nhà đầu tư.
Tiếp tục chương trình tham quan và làm việc tại thị xã Hoàng Mai, chiều 14/5, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Hoàng Mai. Cùng dự có đồng chí Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Đào Tuấn
Tiếp tục chương trình tham quan và làm việc tại thị xã Hoàng Mai, chiều 14/5, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Hoàng Mai. Cùng dự có đồng chí Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Đào Tuấn
Thiếu nguồn lực đầu tư theo tiêu chí đô thị loại III
Theo báo cáo của UBND thị xã Hoàng Mai, tổng giá trị sản xuất năm 2018 đạt 13.698 tỷ đồng, tăng 18,34% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,43%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 292.5 tỷ đồng. Giá trị gia tăng bình quân đầu người cả năm đạt 52,69 triệu đồng.

Tổng giá trị sản xuất đến hết quý I năm 2019 ước đạt 3.843 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh têướ́c đạt 14,82%, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 24,73%; dịch vụ tăng 15,64%.  Thu ngân sách đạt khá, quý I đạt 64,705 tỷ đồng bằng 29,4% dự toán tỉnh giao, tăng 43% so với cùng kỳ (riêng tiền sử dụng đất đạt 48 tỷ đồng).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Đó là sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn; ngành khai thác hải sản là thế mạnh của thị xã, tuy nhiên còn chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai do tàu thuyền đánh bắt chưa có nơi tránh trú bão, việc ra vào cửa lạch Cờn gặp khó khăn.
Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Nguyễn Hữu Tuy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn
Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Nguyễn Hữu Tuy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đào Tuấn

Ngành du lịch, dịch vụ phát triển chưa tương xứng tiềm năng. Tiến độ xây dựng một số công trình trọng điểm còn chậm, nhiều công trình thiếu vốn để hoàn thành.

Một số công trình hạ tầng có tính cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tiêu chí đô thị loại III nhưng chưa có nguồn lực để đầu tư như: Cầu nối đường số 2 đi khu du lịch biển Quỳnh Phương, Quỳnh Liên; Khu neo đậu tránh trú bão Lạch Cờn; Khu neo đậu và bến cá Quỳnh Lập… Chính vì vậy, mục tiêu đến năm 2025 thị xã sẽ đạt các tiêu chí của đô thị loại III là rất khó.

Nợ đọng thuế đến hết năm 2018 còn hơn 33,3 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu hơn 13,6 tỷ đồng.

bna_Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Võ Văn Dũng cho rằng Hoàng Mai đang gặp nhiều điểm nghẽn trong quá trình phát triển.
Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Võ Văn Dũng cho rằng, Hoàng Mai đang gặp nhiều điểm nghẽn trong quá trình phát triển. Ảnh: Đào Tuấn 
Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai cho rằng, sau khi thị xã thành lập vào năm 2013 đã có sự phát triển nhanh, tuy nhiên đến thời điểm này đã bắt đầu xuất hiện nhiều điểm nghẽn trên các lĩnh vực.
Cụ thể là thị xã có nhiều dự án, công trình nhưng gần như chưa có công trình nào hoàn thành đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, việc đầu tư đang tập trung vào hạ tầng kinh tế là chủ yếu, trong khi hệ thống hạ tầng xã hội như: trường học, công trình công ích, thiết chế văn hóa cơ sở vẫn chưa đồng bộ. 
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý kiểm tra quy hoạch Cảng Đông Hồi, thị xã Hoàng Mai sáng 14/5. Ảnh: Đào Tuấn
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý kiểm tra quy hoạch Cảng Đông Hồi, thị xã Hoàng Mai sáng 14/5. Ảnh: Đào Tuấn

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, đại diện một số sở, ngành cũng nêu lên một số vấn đề liên quan đến các nội dung như: công tác thu hút đầu tư, xây dựng, quy hoạch đô thị, hoạt động khai thác, chế biến nguồn lợi thủy sản, giáo dục đào tạo...

Cần đánh giá hiệu quả của hoạt động khai thác quỹ đất

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá cao những nỗ lực của thị xã Hoàng Mai trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội thời gian qua.

Liên quan đến các đề xuất của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, ngày 18/9/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 11 về Xây dựng và phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đây là cơ sở pháp lý để xây dựng, phát triển thị xã.

Chủ trương của tỉnh cũng cho phép thị xã giữ lại toàn bộ số tiền thu được thông qua hoạt động khai thác quỹ đất để phục vụ công tác đầu tư xây dựng. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tiếp tục đồng ý với chính sách này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hoạt động đầu tư công đang bị tác động lớn, nguồn vốn khó khăn, thị xã Hoàng Mai lại tồn tại nhiều dự án, công trình dở dang, lãnh đạo địa phương cần nghiêm túc rà soát, đánh giá lại công tác quy hoạch và sử dụng đất cũng như việc khai thác quỹ đất. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu thị xã Hoàng Mai phải
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu thị xã Hoàng Mai phải tính toán chính xác quỹ đất, nguồn lực đất đai dành cho hoạt động thu hút đầu tư.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thị xã Hoàng Mai cần tính toán chính xác quỹ đất, nguồn lực đất đai dành cho hoạt động thu hút đầu tư.
Vì nếu không đáp ứng được quỹ đất công nghiệp thì rất khó hấp dẫn được nhà đầu tư. Việc chủ động về nguồn lực đất đai còn có ý nghĩa tạo ra giá trị đô thị mới và diện mạo thị xã. Muốn làm được điều này phải chú trọng công tác quy hoạch.
Về hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, đồng chí Thái Thanh Quý khẳng định, thị xã Hoàng Mai là địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất tỉnh với hơn 1.000 tàu có công suất từ 90CV trở lên và có khoảng 80 tàu đánh bắt tại vùng biển Trường Sa. Vì vậy thị xã phải quan tâm công tác hậu cần nghề cá. Theo đề xuất của lãnh đạo thị xã, trước mắt tỉnh sẽ nghiên cứu cho chủ trương để thị xã Hoàng Mai đầu tư khu công nghiệp chế biến thủy sản.
Thị xã Hoàng Mai. Minh họa GoogleMap
Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Google Maps
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cũng tập trung phân tích những vấn đề đặt ra đối với thị xã Hoàng Mai trong công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, định hướng quy hoạch phát triển hệ thống giao thông.

Đối với 21 dự án, công trình do thị xã Hoàng Mai đề nghị triển khai đầu tư, xây dựng, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu Sở KH&ĐT kiểm tra kỹ. Theo đó công trình nào đã có trong danh mục sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020, tỉnh sẽ tạo điều kiện nguồn vốn để thực hiện.

Về lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, tài chính, ngân hàng, đồng chí Thái Thanh Quý yêu cầu lãnh đạo thị xã phải có tầm nhìn dài hạn và hoạch định sớm, trên cơ sở đó đáp ứng đòi hỏi của xu thế khách quan do sự phát triển đặt ra.   

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý kiểm tra một số dự án trọng điểm tại thị xã Hoàng Mai

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý kiểm tra một số dự án trọng điểm tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Kiểm tra cảng Đông Hồi tại Khu Công nghiệp Đông Hồi, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh, đây là dự án kinh tế trọng điểm của thị xã Hoàng Mai nói riêng và cả tỉnh nói chung, vì vậy yêu cầu lãnh đạo địa phương và các đơn vị liên quan tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để tiếp tục triển khai theo quy hoạch.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...