Chú trọng sưu tầm các loại tài liệu, hiện vật quý hiếm

Tỉnh Nghệ An hiện đang lưu giữ, bảo quản 17.464 hiện vật, 6.671 tài liệu, hình ảnh có giá trị và trên 1.000 tiêu bản động, thực vật và mẫu vật.

Tại Nghệ An, việc sưu tầm các loại tài liệu, hiện vật quý hiếm chưa tương xứng với tiềm năng về điều kiện tự nhiên, xã hội của địa phương; có tình trạng nhiều tài liệu, hiện vật quý hiếm đang do người dân quản lý, bảo quản hoặc chưa được sưu tầm, bảo quản kịp thời, dẫn đến hư hỏng, xuống cấp và không phát huy được giá trị, thậm chí thất lạc, mất mát.

Hình minh họa (internet)
Hình minh họa (internet).

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác sưu tầm các loại tài liệu, hiện vật quý hiếm chưa được quan tâm đúng mức; địa phương chưa nghiên cứu, xây dựng được một đề cương khoa học sưu tầm tổng thể để làm cơ sở cho công tác sưu tầm một cách khoa học, bài bản, phản ánh đúng điều kiện tự nhiên - xã hội tỉnh Nghệ An.

Đến nay, các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh sưu tầm được chưa đầy đủ để xây dựng các sưu tập, bộ sưu tập hiện vật phục vụ công tác trưng bày để phát huy giá trị di sản. Có tình trạng cơ sở vật chất, kho bảo quản của Bảo tàng đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản hư hỏng không thể sử dụng.

trao hiện vật
Đại diện Chi hội Di sản văn hoá cổ vật Sông Lam trao tặng hiện vật cho bảo tàng (Ảnh tư liệu).

Khắc phục tình trạng trên, tỉnh Nghệ An đang đề ra mục tiêu đến năm 2020 lưu giữ, sưu tầm được khoảng 30.000 tài liệu, hiện vật, trong đó 90% tài liệu, hiện vật được kiểm kê có hồ sơ khoa học, lý lịch cụ thể; 100% tài liệu, hiện vật được bảo quản, trưng bày bằng các phương tiện, trang thiết bị hiện đại.

Tỉnh cũng nghiên cứu xây dựng, lắp đặt và áp dụng công nghệ tin học, sử dụng phần mềm số hóa và hòa mạng đối với các khâu công tác của bảo tàng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về quản lý di sản văn hóa và nghiệp vụ bảo tàng.

Nghệ An tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích và vận động người dân đóng góp hiện vật, tư liệu cho bảo tàng; tổ chức các đợt khảo sát, sưu tầm tài liệu, hiện vật; triển khai cho cán bộ bảo tàng đi khảo sát, tham quan, học tập tại các bảo tàng và các trung tâm lưu trữ nhằm trao đổi hiện vật, tài liệu. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tổ chức nghiên cứu, khảo sát điền dã, lập đề cương kế hoạch chi tiết để triển khai sưu tầm tài liệu, hiện vật.

Theo TTXVN

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.