Chùa Phổ Môn trao 356 suất quà cho người dân và học sinh vùng rốn lũ

(Baonghean.vn) - Chiều 21/10, đoàn thiện nguyện chùa Phổ Môn đã phối hợp với trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh, huyện Tương Dương tổ chức chương trình “Trái tim yêu thương” trao quà cho người dân và học sinh nghèo trên địa bàn.

Mùa mưa lũ vừa qua, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương là địa phương bị lũ lụt càn quét nhiều lần, đặc biệt là trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh, khiến đời sống người dân và việc học tập của học sinh gặp nhiều khó khăn.

Rất đông người dân và học sinh đã đến nhận quà. Ảnh : Huy Thư
Rất đông người dân và học sinh đã đến nhận quà. Ảnh: Huy Thư

Dịp này, đoàn từ thiện chùa Phổ Môn đã trao 356 suất quà, trong đó có 100 suất dành cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã và 256 suất trao cho các em học sinh trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh. Mỗi suất gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, quần áo mới, sách vở, bánh kẹo...

Tổng giá trị quà tặng hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, đồng hành với đoàn còn có nhiều thợ cắt tóc chuyên nghiệp trong tỉnh, đã cắt tóc miễn phí cho phần lớn các em học sinh nam của trường.

Các em học sinh trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh còn được cắt tóc miễn phí. Ảnh : Huy Thư
Các em học sinh trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh được cắt tóc miễn phí. Ảnh: Huy Thư

Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, chùa Phổ Môn (TP. Vinh) do Đại đức Thích Quảng Bảo trụ trì đã phối hợp với Quỹ Đạo Phật tươi sáng, chùa Ngưu Tử, chùa Chung Linh (Thanh Chương), chùa Quảng Đức (Nghĩa Đàn) tổ chức được 3 chương trình thiện nguyện về miền Tây, trao tặng gần 1.000 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo./.

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.