Chưa thể khẳng định đũa dùng 1 lần của Việt Nam có chứa chất độc hại

Bộ Y tế đang đề nghị Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội cung cấp thông tin cụ thể sản phẩm của công ty nào ở Việt Nam.
Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Đài Loan (Trung Quốc) vừa phát hiện đũa dùng 1 lần của Việt Nam có chứa chất độc hại (chất phá hủy phổi, dạ dày và tuyến tụy) và yêu cầu thu hồi toàn bộ trước ngày 15/1.
Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế Đài Loan có thông báo kết quả hoạt động lấy mẫu và kiểm nghiệm đối với sản phẩm đũa dùng một lần năm 2015 tại Đài Loan (Trung Quốc). Các chỉ tiêu được lựa chọn để kiểm tra là hàm lượng dioxide, biphenyl và hydrogen dioxide.
Theo nội dung thông báo cho biết, trong 250 mẫu đũa dùng một lần được kiểm tra tất cả đều đạt tiêu chuẩn về hàm lượng dioxide, có 1 mẫu được phát hiện có chứa chất biphenyl (0.22ppm) và 3 mẫu khác có chứa chất hydrogen peroxide và tất cả đều có nguồn gốc từ Việt Nam.
Theo thông tin đăng trên Vietnamnet, ông Liu Fang Ming - Giám đốc Trung Tâm phía Nam của FDA Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, đây là 2 chất tẩy trắng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Việc tiếp xúc với hai loại chất này có thể gây ảnh hưởng khôn lường đến sức khỏe người dùng. Đặc biệt, biphenyl có nguy cơ tiềm ẩn là phá hủy phổi, dạ dày và tuyến tụy, phơi nhiễm với liều lượng thấp trong thời gian ngắn có thể gây trở ngại tới chức năng gan và tuyến giáp, tiếp xúc lâu dài nguy cơ dẫn đến ung thư gan và các khối u ác tính.
ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
Liên quan đến vấn đề này, trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.VN vào tối 8/1, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: thông tin mà báo chí đưa là do bên Đài Loan (Trung Quốc) cảnh báo đũa dùng 1 lần xuất khẩu của Việt Nam.
Ông Phong khẳng định: sau khi có thông tin này, ngày hôm nay (8/1), Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi cho Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin chi tiết sản phẩm của công ty nào ở Việt Nam có sản phẩm xuất khẩu không đạt tiêu chuẩn nêu trên để tiến hành kiểm tra và xử lý nếu có vi phạm. Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục thông báo sau khi có thông tin mới”.
Theo ông Phong, hiện chưa có thông tin cụ thể nên ông chưa thể phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí được.
Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Khoa Công nghệ Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) lại cho rằng, người dân không nên hoang mang, xôn xao về thông tin trên.
Ông Thịnh nhấn mạnh: “Hiện chúng ta không nên bàn tán những thông tin không có cơ sở mà cần chờ đợi kết quả từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) kiểm tra làm rõ. Những thông tin như trên rất dễ gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý người dân.
Theo ông Thịnh, đối với tất cả các sản phẩm đũa dùng 1 lần xuất khẩu hay tiêu dùng phải kiểm tra thật chặt chẽ./
Theo VOV.VN

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.