Chưa thể xử lý hàng tấn đất đá ập vào nhà dân tại huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Sau trận sạt lở nặng tại khu vực núi Rồng, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, đến nay, hiện trường đổ nát vẫn chưa thể khắc phục. Bà con buộc phải di dời trong những ngày tới để đảm bảo an toàn.

Clip: Q.A
bna_sạt 1.jpg
Trong đêm 25, rạng sáng ngày 26/10, tại dọc chân núi Rồng thuộc xóm Rồng, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng, khiến bà con phải tháo chạy trong đêm. Ảnh: Q.A
bna_4.jpg
Anh Bùi Xuân Thuý - hộ dân sống gần điểm sạt lở cho biết: "Trong đêm, chúng tôi nghe tiếng xào xạc, sau đó là khối đất đá đổ ầm ầm phía sau nhà. Cả gia đình hô hoán để chạy thoát thân...". Theo quan sát có khoảng 500m2 bờ kè bị đổ ngã và 3 căn nhà của các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, nhiều tài sản, gia cầm bị vùi lấp. Ngoài ra còn có 6 hộ dân trong diện nguy cơ buộc phải di dời. Ảnh: Q.A
bna_3.jpg
Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa nhiều ngày làm nhão đất, đất mùn yếu và trước đó các hộ dân đào núi để làm nhà đã ảnh hưởng phần nào đến địa chất. Ảnh: Q.A
bna_rào chắn.jpg
Những thanh rào chắn không thể chống đỡ được lượng đất đá khổng lồ. Ảnh: Q.A
bna_kè2.jpg
Điều đáng nói, đây là khu vực từng có hiện tượng sạt lở, do đó, cách đây hơn 1 năm, các hộ dân tại khu vực này đã tiến hành kè đá, sò để ngăn chặn. Mặc dù vậy, chỉ trong 1 đêm, toàn bộ kè đã bị phá nát. Ảnh: Q.A
bna_sập nhà.jpg
Chị Phạm Thị Thơ nhớ lại thời khắc kinh hoàng khi hàng tấn đất đá đổ ập xuống căn nhà, làm sập hoàn toàn gian bếp và 1 phần phòng ngủ. Căn nhà của chị mới hoàn thiện chưa được bao lâu nay đã hư hỏng nặng. Đến nay hiện trường vẫn chưa thể thu dọn được do máy móc không thể tiếp cận. Ảnh: Q.A
bna_nhà mới.jpg
Cách đó không xa, căn nhà của ông Trần Trung Hữu vẫn chưa được xây dựng xong. Nay đất đá đã đổ ập khu vực phía sau nhà, gia đình lo lắng không dám tiếp tục sinh sống tại điểm này nữa. Ảnh: Q.A
bna_rào lại.jpg
Qua trao đổi, lãnh đạo huyện Nghi Lộc cho biết, địa phương đã chỉ đạo rào chắn khu vực sạt lở, nghiêm cấm người qua lại. Hiện nay, các hộ dân được chỉ đạo phải di dời đến các điểm an toàn trong những ngày tới, bởi dự kiến sẽ tiếp tục có mưa. Đến khi thời tiết nắng ráo trở lại, máy móc có thể san gạt điểm sạt lở đảm bảo an toàn mới trở về nhà. Ảnh: Q.A
bna_Lực lượng Quân sự, Dân quân hỗ trợ các gia đình bị sạt lở di chuyển tài sản. Ảnh Lê Thạch.jpg
Các lực lượng hỗ trợ di dời tài sản cho các hộ trong diện bị ảnh hưởng. Ảnh: CSCC

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.