Chương trình Văn học dân gian của học sinh trường Phan đậm đà bản sắc 3 miền

Mỹ Hà - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Xuyên suốt chương trình, những người tham dự được trở về với nhiều giá trị văn hóa của dân tộc, mang đậm bản sắc vùng miền Bắc - Trung - Nam.

Tối 1/4, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã tổ chức chương trình Văn học dân gian 2023.

Chương trình văn học dân gian của học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được tổ chức lại sau 2 năm bị gián đoạn do dịch Covid-19. Ảnh: Đình Tuyên

Chương trình văn học dân gian của học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được tổ chức lại sau 2 năm bị gián đoạn do dịch Covid-19. Ảnh: Đình Tuyên

Chương trình năm nay còn có sự tham gia của các học sinh đến từ Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Đây là hoạt động thường niên của học sinh lớp chuyên Văn Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với mục đích là hướng đến những giá trị tốt đẹp về tinh thần, bồi đắp những giá trị mới, truyền tải những giá trị cốt lõi của nét văn hoá truyền thống xưa cũ.

Tiết mục "Nhảy sạp - Tình ca Tây Bắc". Ảnh: Đình Tuyên

Tiết mục "Nhảy sạp - Tình ca Tây Bắc". Ảnh: Đình Tuyên

Xuyên suốt trong Chương trình Văn học dân gian năm 2023 là những tiết mục văn nghệ và các tiểu phẩm được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa do các học sinh biểu diễn.

Điểm mới của chương trình năm nay, đó là các tiết mục được tổ chức công phu, mang đậm màu sắc văn hóa của 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Trong chương trình, các học sinh đã đem đến nhiều tiết mục biểu diễn hấp dẫn. Ảnh: Đình Tuyên

Trong chương trình, các học sinh đã đem đến nhiều tiết mục biểu diễn hấp dẫn. Ảnh: Đình Tuyên

Thông qua hoạt cảnh, những bài hát, những câu dân ca ví, giặm, dân ca quan họ Bắc Ninh, điệu hò sông nước, học sinh được tìm về với truyền thống dân tộc, với kho tàng văn học dân gian của nước nhà.

Trải qua hàng nghìn năm, những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc 3 miền Bắc, Trung, Nam vẫn luôn là cội nguồn nuôi dưỡng tâm hồn bao người con đất Việt.

Học sinh tái hiện lại trích đoạn chèo Xã trưởng - Mẹ đốp. Ảnh: Đình Tuyên

Học sinh tái hiện lại trích đoạn chèo Xã trưởng - Mẹ đốp. Ảnh: Đình Tuyên

Chương trình Văn học dân gian năm 2023 là chương trình đầu tiên được thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới năm 2018.

Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: Đình Tuyên

Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: Đình Tuyên

Với việc thực hiện 2 chuyên đề tích hợp: “Nghiên cứu về tác phẩm văn học dân gian” và “Sân khấu hóa tác phẩm văn học”, học sinh đã có những bài học bổ ích, lý thú và từ đó bồi đắp thêm tình yêu văn học, tình yêu với văn hóa dân gian và có ý thức gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.