Chuyện vui ở Châu Hạnh...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Câu chuyện hiến đất mở đường, thắp sáng đường quê... chẳng còn mới đối với nhiều vùng đất của tỉnh. Vậy nhưng, tại xã Châu Hạnh của huyện Quỳ Châu, nhiều câu chuyện thú vị từ thực tiễn đối với công cuộc này vẫn còn sôi nổi, ấm nóng với bà con dân bản.

Một hộ dân xung phong hiến hơn 2.000m2 đất làm nhà văn hóa

Dừng chân tại bản Minh Tiến – bản làng với hơn 98% là đồng bào dân tộc Thái của mảnh đất Châu Hạnh (Quỳ Châu), nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước cơ ngơi bề thế của nhà văn hóa cộng đồng nơi đây. Với diện tích nhà chức năng rộng hơn 300m2 được xây dựng trên khuôn viên rộng gần 4.000m2, nhà văn hóa cộng đồng bản Minh Tiến thật sự khang trang, rộng rãi.

bna-anh-1-ba-quan-thi-diep-sinh-nam-1969-ao-do-hien-hon-2000m2-dat-de-xay-dung-nha-van-hoa-cong-dong-ban-minh-tien-xa-chau-hanh-quy-chau-1035.jpg
Bà Quán Thị Điệp (SN 1969, áo đỏ) hiến hơn 2.000m2 đất và Trưởng bản Lô Xuân Vân (áo trắng) hiến 1.000m2 đất để xây dựng Nhà Văn hóa cộng đồng bản Minh Tiến, xã Châu Hạnh (Quỳ Châu). Ảnh: Thanh Quỳnh

Cùng với hệ thống thiết chế văn hóa hiện đại, đây là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng lý tưởng của 157 hộ dân trong bản.

Điều đáng nói, khuôn viên nhà văn hóa rộng gần 4.000m2 thì có tới 2.000m2 là do một hộ dân tình nguyện hiến đất. Hộ dân đặc biệt ấy chính là gia đình bà Quán Thị Điệp (SN 1969).
Anh Lô Xuân Vân (SN 1977) - Trưởng bản Minh Tiến cho biết, khuôn viên đất của gia đình bà Quán Thị Điệp rộng gần 3.500m2, trong đó có đất ở, đất trồng mía và phát triển gia trại.

bna-anh-3-nha-van-hoa-rong-300m2-tren-khuon-vien-rong-hon-4000m2-cua-ban-ban-minh-tien-xa-chau-hanh-quy-chau-hien-tai-ba-con-da-quyen-gop-tien-de-hoan-thien-lai-san-bai-2059.jpg
Nhà văn hóa rộng 300m2 trên khuôn viên rộng hơn 4.000m2 của bản bản Minh Tiến, xã Châu Hạnh (Quỳ Châu). Hiện tại, bà con đã quyên góp tiền để hoàn thiện lại sân bãi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Vào năm 2023, bản Minh Tiến có chủ trương xây dựng nhà văn hóa cộng đồng. Trên nền đất cũ rộng chưa tới 1.000m2, bà con ai cũng băn khoăn vì nó quá nhỏ để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng như hội họp, tổ chức sự kiện. Lúc này, chủ trương của bản là cần phải mở rộng khuôn viên nhà văn hóa và vận động các hộ dân lân cận hiến đất để hoàn thành công trình.

Ủng hộ chủ trương của bản, bà Điệp đã tình nguyện hiến 2.000m2 đất trồng mía của gia đình để mở rộng khuôn viên nhà văn hóa. Sau khi hiến đất, diện tích canh tác, sản xuất của gia đình bà bị thu hẹp đi rất nhiều.

Nhiều người ngạc nhiên hỏi bà Điệp rằng: “Hiến nhiều đất như vậy có tiếc không”. Bà cười khẳng định: “Tiếc thì đã không hiến, vì lợi ích chung của cả cộng đồng thì dù có phải hiến nhiều hơn nữa gia đình tôi cũng sẽ sẵn sàng”.

bna-ben-trong-nha-van-hoa-ban-minh-tien-xa-chau-hanh-4700.jpg
Bên trong nhà văn hóa được trang bị hết sức khoa học và hiện đại. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tinh thần ấy của bà Điệp đã lan tỏa sâu rộng trong lòng dân. Sau khi nhà văn hóa được xây dựng khang trang, hiện tại, toàn bộ người dân trong bản và con em xa quê đã quyên góp được thêm 76 triệu đồng để tiếp tục hoàn thiện hạng mục sân vui chơi trước nhà văn hóa.

Trước đó, người dân trong bản đã đóng góp được 229 triệu đồng và ủng hộ 1.245 ngày công để làm đường giao thông nông thôn trong bản. Ngoài ra, người dân còn tình nguyện đóng góp 78 triệu đồng để lắp đặt công trình thắp sáng đường quê.

“Trước đây, khi trời tối không có điện, trong bản vẫn xảy ra tình trạng bị mất trộm chó, gà. Rồi tai nạn, va chạm xe cộ là điều khó tránh khỏi. Vậy nhưng, từ khi cải tạo lại toàn bộ đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng thì những tình trạng trên hoàn toàn chấm dứt, bà con yên tâm hơn khi đêm về”, bà Lang Thị Loan – Bí thư Chi bộ bản cho biết.

bna-anh-2-he-thong-duong-giao-thong-nong-thon-va-he-thong-den-chieu-sang-duoc-ba-con-dong-bao-thai-tai-cac-ban-lang-dong-gop-len-toi-hang-tram-trieu-dong-5897.jpg
Hệ thống đường giao thông nông thôn và hệ thống đèn chiếu sáng được người dân Châu Hạnh đóng góp lên tới hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Không phải ngẫu nhiên mà người dân nơi đây lại đồng lòng đóng góp sức người, sức của để xây dựng quê hương như vậy. Bởi họ luôn có một động lực lớn, đến từ đội ngũ cán bộ bản nơi đây.

Ví như Trưởng bản Lô Xuân Vân đã hiến hơn 1.000m2 đất vườn để phục vụ việc mở rộng khuôn viên nhà văn hóa của bản và hiến hơn 70m2 đất ở để làm đường giao thông nội bản. Cùng với đó, Bí thư Chi bộ bản cùng các đảng viên cũng là những nhân tố tiên phong, xông xáo trong các phong trào, cuộc vận động lớn, nhỏ của địa phương. Nhờ vậy, sự đồng thuận từ cán bộ đến bà con dân bản cứ thế lớn dần, bản Minh Tiến đã vươn lên hoàn thành đồng bộ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2022.

Trưởng bản Minh Tiến (xã Châu Hạnh, Quỳ Châu) Lô Xuân Vân chia sẻ về công cuộc góp sức xây dựng quê hương của bà con địa phương. Video Clip: Thanh Quỳnh

Xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại

Trong câu chuyện huy động sức dân để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Châu Hạnh Lang Văn Hồng cho biết, câu chuyện đóng góp xây dựng nhà văn hóa, mở rộng đường quê, xây dựng các công trình cộng đồng... của bà con người Thái thực sự vô cùng sôi động ở mảnh đất này. Không chỉ có bản Minh Tiến mà các bản thuần Thái hoặc đông đồng bào Thái như Kẻ Bọn, Minh Châu… cũng rất nổi bật.

Ví như ở bản Kẻ Bọn, bà con nơi đây không có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Mà dựa vào đó để cố gắng tự lực thực hiện các công trình dân sinh. Trong năm qua, bà con nơi đây đã đóng góp hơn 65 triệu đồng để xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”. Đồng thời, hiến hàng nghìn m2 đất để thực hiện các tuyến giao thông nội bản, nội đồng. Ở bản Minh Châu bà con đóng góp 68 triệu đồng; bản Hạnh Tiến đóng góp tổng 203 triệu đồng, trong đó, tiền mặt 117 triệu đồng, ngày công 86 triệu đồng để thực hiện các công trình cộng đồng…

Còn nhớ năm 2021, khi thực hiện dự án kè chống sạt lở bờ sông, bà con xã Châu Hạnh đã đồng loạt hiến rất nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất vườn… để thực hiện, ông Lang Trọng Khâm - Trưởng bản Kẻ Bọn cho biết, bà con dân bản hiến rất nhiều đất. Trong đó, có những cá nhân nổi bật như anh Lang Văn Thái – một đảng viên của Chi bộ bản Kẻ Bọn đã hiến tới hơn 3.000m2 đất canh tác hoa màu để thực hiện dự án.

Cùng với anh Thái, nhiều hộ dân cũng đã sẵn sàng hiến hàng trăm cho tới vài nghìn m2 đất canh tác của mình. “Tổng số diện tích đất được hiến là rất lớn đối với các hộ dân và địa phương. Tuy nhiên, vì cái chung nên tất cả người dân đều đồng tình ủng hộ chủ trương của Nhà nước”, ông Lang Trọng Khâm chia sẻ.

le-hoi-long-tong-luong-nga-5246.jpg
Bà con đồng bào Thái xã Châu Hạnh vui Lễ hội Lồng tồng. Ảnh tư liệu: Lương Nga

Nhờ tinh thần chủ động, nhiệt tình vì cái chung, bà con nhân dân tại mảnh đất Châu Hạnh đã từng bước thay đổi diện mạo quê hương. Cùng với đó, bà con còn nhanh nhạy trong làm ăn kinh tế. Trong năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đã đạt hơn 46,4 triệu/năm, tăng 7,66% so với năm 2022.

Mảnh đất Châu Hạnh có dân số trên 8.000 người thì đồng bào dân tộc Thái chiếm trên 95%. Vươn lên từ gian khó, người dân nơi đây đã xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách Nhà nước mà mang trong mình một khát vọng thoát nghèo để vươn lên làm giàu chính đáng. Nhờ thế, mảnh đất này ngày càng có nhiều bước chuyển mình để từng bước khoác lên sắc diện của sự trù phú, ấm no.

ông Lang Văn Hồng - Bí Thư Đảng ủy xã Châu Hạnh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.