Cô giáo trẻ kêu cứu khi bị tung ảnh ân ái với người yêu cũ lên mạng xã hội

Theo Lam Sơn (ngoisao.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nữ giáo viên đang kêu cứu vì bị kẻ xấu tung nhiều ảnh nhạy cảm lên facebook. Ngày 15/3, Công an huyện Quan Sơn cho biết đang điều tra vụ việc.

Những ngày đây, trang facebook cá nhân của cô giáo trẻ tên Xuân - giáo viên một trường mầm non ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) - liên tục bị một tài khoản facebook khác gắn nhiều hình ảnh nhạy cảm kèm theo là những lời lẽ xúc phạm danh dự. Kẻ xấu loan tin cô Xuân “làm gái bán dâm”, “nhiễm HIV”… Bị xúc phạm danh dự khiến cuộc sống của cô giáo đảo lộn.

Nữ giáo viên xác nhận những bức ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội chính là hình ảnh của cô, do cô chụp và được sự đồng ý của người có mặt trong ảnh. Theo cô Xuân, trước đây cô có yêu một người đàn ông lớn tuổi họ Phạm (ở TP Ninh Bình). Vợ người này đã mất, ông Phạm đến huyện Quan Sơn làm việc và hai người nảy sinh tình cảm.

Hình minh họa. Internet
Hình minh họa. Internet

Trong thời gian yêu nhau, nữ giáo viên dùng điện thoại chụp lại một số bức ảnh lưu giữ làm kỷ niệm. Sau khi chụp ảnh, cô Xuân gửi sang điện thoại cho người yêu. Thời gian sau, hai người chia tay nhưng ông Phạm không đồng ý và từng dọa giết cô Xuân nếu cô lấy người khác.

"Ngay sau khi tôi kết hôn với một người đồng nghiệp tại huyện Quan Sơn, những hình ảnh nhạy cảm của cá nhân xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội", cô Xuân nói và nghi vấn người tình cũ liên quan vụ việc.

Nữ giáo viên đã làm đơn gửi Công an huyện Quan Sơn, đề nghị giải quyết sự việc. Tuy nhiên, những hình ảnh nhạy cảm của cô vẫn tiếp tục bị kẻ xấu đưa lên mạng. Theo cô Xuân, người đàn ông họ Phạm từng thừa nhận chính ông là người tung hình ảnh giường chiếu của hai người lên facebook.

“Đây là chuyện cá nhân của tôi nhưng đang làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh cả nhà trường cũng như ngành giáo dục nên tôi rất buồn và thấy có lỗi”, cô Xuân nói.

Ngày 15/3, Công an huyện Quan Sơn cho biết đang điều tra vụ việc. Theo trung tá Lê Đình Minh - Phó công an huyện Quan Sơn, hành vi tung ảnh người khác lên mạng có dấu hiệu vu khống, làm nhục.

“Công an huyện đang hướng dẫn cô Xuân làm đơn gửi cơ quan công an nơi kẻ bị tình nghi là người tung ảnh, nói xấu đang thường trú để phối hợp giải quyết sự việc”, trung tá Minh nói.

* Tên giáo viên được thay đổi.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.