Cơ hội nào cho Man-City và HLV Pellegrini ở bán kết lượt đi Champions League?

Manchester City đang có một mùa giải đáng nhớ khi lần đầu tiên trong lịch sử đi tới trận bán kết ở đấu trường UEFA Champions League. Đây là cơ hội cuối cùng để HLV Pellegrini quyết tâm dành lấy danh hiệu cao quý nhất đấu trường Châu Âu để làm quà chia tay đội chủ sân Etihad.

Viết lại lịch sử 

Kể từ khi Pellegrini nhận lời “kết duyên” với đội bóng áo xanh thành Manchester từ 2013 trở lại đây. Đội chủ sân Etihad đã có những bước chuyển mình tích cực ở giải quốc nội cũng như đấu trường Champions League. Cụ thể mùa giải 2013 -2014 là một năm đại thành công của Manchester City khi đội bóng này hoàn tất cú đúp danh hiệu League Cup và Premier League. Ở đấu trường danh giá nhất châu lục, đoàn quân của HLV người Chi Lê cũng có lần đầu tiên có mặt ở vòng đấu dành cho 16 đội mạnh nhất và phải dừng bước bởi gã khổng lồ xứ Catalan. 

Mùa giải 2014 – 2015 ở giải quốc nội, đội bóng nửa xanh thành Manchester bị The Blue phế truất ngôi vương và ở đấu trường Champions Leagua đại diện của nước Anh rơi vào “tử thần” với các tên tuổi như Bayenr Munchen, AS Roma, CSKA Moscow. Mặc dù có những khởi đầu không mấy suôn sẽ với những trận thua bết bát trước các đại diện đến từ Đức và Nga ở giai đoạn lượt đi. Thế nhưng với sự thăng hoa ở những trận đấu lượt về Manchester City đã lách qua khe cửa hẹp qua đó lần thứ 2 lọt vào vòng 16 đội gặp Barcelona. Tuy nhiên giống như mùa giải trước đó họ buộc phải dừng bước sau khi để thua câu lạc bộ xứ Catalonia sau 2 lượt trận với tổng tỉ số 1–3 (lượt đi 1–2; lượt về 1–0).

 

Champions League mùa giải năm nay đang chứng kiến sự trỗi dậy rất mạnh mẽ của “gã nhà giàu” đến từ thành phố Manchester. Việc đoàn quân của HLV người Chi Lê có mặt ở Top 4 đội mạnh nhất Châu Âu vào thời điểm hiện tại được coi là một thành công ngoài sức tưởng tưởng của người hâm mộ làng túc cầu giáo. Suốt một thời gian dài, đội chủ sân Etihad chỉ được coi là kẻ “khôn nhà dại chợ” khi liên tiếp phải dừng chân ở vòng loại hoặc có chăn cũng chỉ là vòng dành cho 16 đội mạnh nhất không hơn, không kém.

Mùa này, sau 10 trận đã đấu, đội chủ sân Etihad thắng 6, hòa 2, thua 2, ghi được 18 bàn và thủng lưới 11 lần. Hai cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League là Kevin De Bruyne và Raheem Sterling cùng có 3 bàn. Với việc lần đầu tiên có mặt ở vòng bán kết Champions League mùa giải năm nay, đoàn quân của HLV Pellegrini đã đưa lịch sử của đội bóng nửa xanh thành Manchester ở đấu trường danh giá nhất châu lục sang một trang mới


Cháy cho lần cuối!

Lá thăm may rủi đã vô tình đưa HLV người Chi Lê gặp lại “cố nhân” xưa đội bóng hoàng gia Real Madrid nơi mà ông từng có quảng thời gian không mấy êm đẹp và phải khăn gói ra đi bởi sự bất công và những âm mưu đen tối. Đó có lẽ là khoảng thời gian mà HLV Pellegrini không muốn nhắc đến làm gì.

Tạm gác lại những quá khứ, hiện tại một lần nữa HLV người Chi Lê cũng sắp sửa bị tống ra đường bất chấp những thành tựu đã đạt được giống như trước đây tại Bernabeu. 3 danh hiệu (Premier League 2014 và League Cup 2014, 2016), phong cách tấn công hấp dẫn và thậm chí đưa đội bóng lần đầu tiên vào bán kết Champions League, thế nhưng ở Etihad chẳng mấy ai quan tâm đến Ngày kỹ sư này nữa. Tâm họ giờ chỉ chờ mong ngày Pep Guardiola đến tiếp quản đội bóng lắm tiền nhiều của này.

Hơn lúc nào hết, HLV người Chi Lê rất muốn cùng Manchester City, niềm hy vọng cuối cùng của người Anh tại Champions League năm nay sau khi những đại diện ưu tú và là niềm hi vọng lớn nhất của xứ sở sương mù như MU, Chelsea và Arsenal đều bị loại dành một chiến thắng trước đội bóng đang trở lại mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của huyền thoại người Pháp Zidane.

Có thể Real Madrid thời điểm hiện tại đang sở hữu những siêu sao tấn công thượng thặng như Ronaldo, Gareth Bale, Benzema… đang thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng và đang đứng trước cơ hội hoàn tất cú “Undecima”. Thế nhưng bây giờ thầy trò HLV Pellegrini cũng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Sau những lần thất bại, Man City đã rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm “xương máu” ở Champions League. Hơn nữa với bùng nổ của những cá nhân như Kevin de Bruyne, Raheem Sterling hay Yaya Toure là chìa khóa mở ra chiến thắng cho đội chủ sân Etihad.

Một chiến thắng trước bầy kền kền trắng sẽ mở ra cơ hội thuận lợi cho HLV người Chi Lê có thể cháy hết mình trên con đường hiện thực giấc mơ về chức vô địch Champions League để rồi ra đi trong danh vọng.

Theo TTVN

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.