Cơ sở sản xuất cà muối lớn nhất thành phố Vinh vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

(Baonghean.vn) - Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra liên ngành, đây là cơ sở sản xuất cà muối lớn nhất thành phố Vinh. Mỗi ngày cơ sở này bán ra thị trường vài trăm hộp cà, dưa muối các loại, tiêu thụ khắp cả nước.
Ngày 6/1, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Vinh kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất cà muối Vân Minh của ông Nguyễn Trọng Minh. Ảnh: Thành Chung

Ngày 6/1, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Vinh kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất cà muối Vân Minh của ông Nguyễn Trọng Minh. Ảnh: Thành Chung

Cơ sở này có địa chỉ tại số 72, đường Nguyễn Chích, phường Quang Trung, thành phố Vinh. Khu vực chế biến nằm cận kề nhà ở, với không gian chưa đầy 10 m2 được che chắn tạm bợ, ẩm mốc, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Thành Chung

Cơ sở này có địa chỉ tại số 72, đường Nguyễn Chích, phường Quang Trung, thành phố Vinh. Khu vực chế biến nằm cận kề nhà ở, với không gian chưa đầy 10 m2 được che chắn tạm bợ, ẩm mốc, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Thành Chung

Thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang có 2 nhân viên thực hiện sản xuất, đóng gói sản phẩm cà muối. Cơ sở hiện có khoảng 600 hộp cà muối, củ kiệu muối, hành muối, rau tiến vua muối (mỗi hộp có trọng lượng 1 kg) chuẩn bị xuất ra thị trường. Ảnh: Thành Chung

Thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang có 2 nhân viên thực hiện sản xuất, đóng gói sản phẩm cà muối. Cơ sở hiện có khoảng 600 hộp cà muối, củ kiệu muối, hành muối, rau tiến vua muối (mỗi hộp có trọng lượng 1 kg) chuẩn bị xuất ra thị trường. Ảnh: Thành Chung

Trong khu vực chế biến còn có 20 thùng phuy (mỗi thùng có dung tích 180 lít) đựng cà muối. Tất cả các thùng phuy, xô chậu đều không có nắp đậy, không đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Thành Chung

Trong khu vực chế biến còn có 20 thùng phuy (mỗi thùng có dung tích 180 lít) đựng cà muối. Tất cả các thùng phuy, xô chậu đều không có nắp đậy, không đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Thành Chung

Ngoài ra, khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đều có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. Ảnh: Thành Chung

Ngoài ra, khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đều có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. Ảnh: Thành Chung

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không có giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm… Kiểm tra thực tế cho thấy, cơ sở cũng không đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Thành Chung

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không có giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm… Kiểm tra thực tế cho thấy, cơ sở cũng không đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Thành Chung

Làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành, ông Nguyễn Trọng Minh – chủ cơ sở sản xuất cà muối Vân Minh cho biết: Gia đình ông đã sản xuất cà muối từ 8 năm nay. Mỗi ngày ông đều mua khoảng 100 kg cà từ chợ Vinh về sản xuất; bán ra khoảng vài trăm hộp cà. Gần Tết Nguyên đán thì cơ sở có sản xuất thêm các loại hành, kiệu, rau muối phục vụ thị trường. Ảnh: Thành Chung

Làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành, ông Nguyễn Trọng Minh – chủ cơ sở sản xuất cà muối Vân Minh cho biết: Gia đình ông đã sản xuất cà muối từ 8 năm nay. Mỗi ngày ông đều mua khoảng 100 kg cà từ chợ Vinh về sản xuất; bán ra khoảng vài trăm hộp cà. Gần Tết Nguyên đán thì cơ sở có sản xuất thêm các loại hành, kiệu, rau muối phục vụ thị trường. Ảnh: Thành Chung

Làm việc cùng Đoàn kiểm tra liên ngành, bản thân ông Nguyễn Trọng Minh cũng ý thức rõ cơ sở của mình rất mất vệ sinh an toàn thực phẩm, “không chấp nhận được”. Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Vinh đã lập biên bản kiểm tra, vi phạm và mời chủ cơ sở sản xuất cà muối về UBND thành phố Vinh để làm việc. Hiện nay, UBND thành phố Vinh đang thực hiện các bước xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Ảnh: Thành Chung

Làm việc cùng Đoàn kiểm tra liên ngành, bản thân ông Nguyễn Trọng Minh cũng ý thức rõ cơ sở của mình rất mất vệ sinh an toàn thực phẩm, “không chấp nhận được”. Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Vinh đã lập biên bản kiểm tra, vi phạm và mời chủ cơ sở sản xuất cà muối về UBND thành phố Vinh để làm việc. Hiện nay, UBND thành phố Vinh đang thực hiện các bước xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Ảnh: Thành Chung

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.