Cơ sở vật chất trường học miền núi: Thấp thỏm nỗi lo mùa lũ

(Baonghean) - Mùa mưa lũ, đồng nghĩa với mùa đông lạnh giá đang đến gần. Thế nhưng hiện nay trên địa bàn nghệ an vẫn còn có hàng nghìn học sinh ở các huyện miền núi quần áo không đủ ấm, phải học trong những phòng tranh tre tạm bợ và phải ở trong những căn nhà bán trú xập xệ, cũ nát. Các em đến trường trong thấp thỏm nỗi lo...

Băn khoăn mãi rồi chúng tôi cũng quyết định vào Lượng Minh dù biết rằng trận mưa mấy ngày trước có thể khiến một số đoạn đường bị sạt lở. Dọc đường đi, thầy Tân, chuyên viên phòng Giáo dục Tương Dương cho biết: Trường THCS Lượng Minh là một trong những trường có cơ sở vật chất khó khăn nhất huyện. Cơ ngơi của trường chỉ ngang bằng một điểm trường lẻ.

Trường THCS Lượng Minh nằm chênh vênh trên một con đồi nhỏ. Từ dưới nhìn lên, chỉ thấy thấp thoáng mái tôn của dãy phòng học cấp 4.  Kề trước đó nửa quả đồi là khu nhà hiệu bộ gồm phòng hiệu trưởng, phòng giáo viên kiêm phòng thực hành vi tính và một gian lồi cuối cùng là phòng nội trú cho giáo viên. Xung quanh lớp học, nhiều vách gỗ đã bị mối ăn hết, trần nhà được lợp bằng mấy tấm cót ép tạm bợ.  Toàn trường chưa có một phòng học nào kiên cố. Thầy Trần Quốc Hùng - Hiệu trưởng nhà trường xót xa: "Trường xây lâu lắm rồi, mùa mưa đến lo sợ lắm. Phải lấy chỗ nọ đắp chỗ kia, gắng gượng mấy năm rồi không biết mùa mưa năm nay có trụ được không nữa".
Giờ ra chơi của học sinh Trường THCS Lượng Minh (Tương Dương).
Giờ ra chơi của học sinh Trường THCS Lượng Minh (Tương Dương).
Lượng Minh là một điểm nóng về ma túy và là một xã nghèo của huyện Tương Dương. Học sinh trong trường hơn 90% là hộ nghèo, trong đó chiếm 1/3 là học sinh Khơ mú, nhiều em bố mẹ đi tù vì buôn ma túy.  Do các em ở xa, điều kiện đi lại khó khăn nên trường được phân thành hai điểm, ngoài điểm trường chính thì còn điểm lẻ gồm 4 lớp thuộc 2 bản Cà Moong, Xốp Cháo của xã Kim Đa. Trường không có nhà bán trú nên nhiều em ở xa phải đến trọ nhà dân, nhiều hôm học cả ngày các em ở lại mượn tạm nồi của cô giáo nấu mì tôm ăn qua bữa. 
Vào bản Piêng Luống, xã Nhôn Mai nơi thầy giáo Vi Thanh Duyệt và các giáo viên của Trường Tiểu học Piêng Luống đang “cắm bản” lại càng thấy ngậm ngùi. Điểm trường này có đủ 5 lớp từ lớp 1 đến lớp 5, nhưng mỗi lớp chưa đến 10 cháu. Phòng học tranh tre tạm bợ, tưởng chừng chỉ cần một cơn lốc là có thể cuốn đi tất cả.  Trời vùng cao, mùa này se se lạnh nhưng nhìn xung quanh lớp chẳng em nào có đủ áo ấm, học sinh lớp 1 và lớp 4 học ghép, quay lưng vào nhau thiếu thốn đủ bề.
Nói về những khó khăn của ngành Giáo dục huyện Tương Dương, ông Hồ Duy Thịnh - Phó phòng Giáo dục huyện  cho biết: Huyện vẫn đang còn rất nhiều “trường chưa ra trường, lớp chưa ra lớp”. Khó khăn nhất hiện nay của huyện là vấn đề kinh phí. Đặc biệt, 3 xã Nhôn Mai, Mai Sơn, Luân Mai chưa có đường giao thông, điều kiện đi lại khó khăn nên muốn vận chuyển vật liệu xây dựng vào cũng rất vất vả, tốn kém. Thống kê toàn ngành cho thấy, hiện vẫn còn 182 phòng học xuống cấp chưa kịp sửa chữa, 57 phòng học tạm, phòng mượn, tranh tre, nứa lá... Đây thực sự là mối nguy lớn trong mùa Đông, nếu không kịp thời sửa chữa thì mùa mưa này nhiều học sinh sẽ phải nghỉ học vì trường bị dột, hư hỏng. 
Tại huyện Kỳ Sơn, ông Nguyễn Hồng Hoa - Trưởng phòng Giáo dục huyện cho biết: Dù rất cố gắng tập trung mọi nguồn hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp cho ngành Giáo dục nhưng huyện vẫn đang còn 696 phòng học bán kiên cố, phòng tạm, phòng mượn, trong đó khó nhất là bậc tiểu học với 1/3 các phòng học tạm. Đến Trường THCS bán trú Hữu Kiệm, chúng tôi được thầy Hiệu trưởng Lô Khăn Phu dẫn xuống khu bán trú là một dãy nhà tranh tạm bợ. Trung bình 20 em một phòng, nằm chen chúc trên một tấm phản tre cũ kỹ, ánh điện lù mù, không có bàn học cũng không có một phương tiện sinh hoạt tối thiểu nào khác.
Phòng nội trú của học sinh Trường THCS bán trú Hữu Kiệm (Kỳ Sơn).
Phòng nội trú của học sinh Trường THCS bán trú Hữu Kiệm (Kỳ Sơn).
Co ro trong manh áo mỏng, em Moong Thị Hiền lớp 7B cho biết: "Được đi học là chúng em vui rồi. Còn áo quần, sách vở thì có cái mô mặc cái nớ thôi. Không biết đến áo ấm, áo đẹp". Thầy giáo Lô Khăn Phu nói: "Nhiều hôm trời rét thấy các em mặc không đủ ấm, dép không có mà đi, chúng tôi thương lắm. Công đoàn ngành cũng đã kêu gọi giáo viên trong trường đóng góp ủng hộ học sinh nhưng cũng chỉ giúp đỡ được vài em. Khó khăn là vậy, nhưng trong năm học này nhà trường đã cố gắng để tổ chức bếp ăn tập thể cho các em, giúp các em thoát khỏi cảnh “cơm đùm cơm nắm”, “bữa đói bữa no” như các năm trước. Mặc dù vậy, cũng như nơi ở, phòng bếp, phòng nấu ăn của các em còn tạm bợ lắm, chỉ là hai vách nứa ghép tạm. 
Đa phần các trường học ở các huyện miền núi hiện nay đều đã xuống cấp nhưng việc huy động kinh phí xây dựng gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như những năm trước các trường có thể trông chờ vào nguồn kiên cố hóa trường học, nguồn 135 nhưng nay dự án đã hết, nguồn xã hội hóa thì hầu như không huy động được. Để chia sẻ với học sinh vùng cao, UBND tỉnh đã phát động cuộc vận động mỗi cơ quan, đơn vị giúp đỡ một xã nghèo, nhờ đó nhiều trường học đã được hỗ trợ cơ sở vật chất trang thiết bị học tập. Nhiều tổ  chức, doanh nghiệp, xã hội ủng hộ tiền, áo quần, sách vở cho các em.
Như ở Trường THCS Lượng Minh, đầu tháng 10/2013 vừa rồi, đoàn từ thiện của CLB Nhất Nam Hà Nội đã đến tặng gần 150 triệu đồng bao gồm tiền mặt, áo quần, sách vở và đồ dùng học tập cho các em. Trên các trang mạng xã hội, thời gian này Câu lạc bộ Từ Tâm (Thành phố Vinh), cũng đang kêu gọi cộng đồng tham gia chương trình  “Áo ấm đến trường năm 2013”. Dự kiến cuối tháng 11 này, đoàn sẽ lên bản Tùng Hương (Tương Dương) và Xùm Xám (Kỳ Sơn) để trao 550 chiếc áo ấm cho 550 học sinh nghèo. 
Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Tuy hiện nay các nguồn dựa vào chương trình mục tiêu quốc gia không còn nhiều nhưng Sở sẽ tập trung rà soát lại để đầu tư một cách có trọng điểm. Đồng thời yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc quy hoạch trường lớp để lên kế hoạch xây dựng lâu dài. Riêng các huyện 30a, ngành sẽ dành mọi nguồn lực xã hội hóa thông qua kêu gọi các nhà đầu tư và sẽ ưu tiên cho những trường đang trong giai đoạn xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường khó khăn và trường hư hỏng nặng. Ngành cũng kêu gọi công đoàn toàn ngành với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” tổ chức xây dựng Quỹ Vì người nghèo, ủng hộ đồng bào vùng bị bão lụt, giúp đỡ, cưu mang học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên con nhà nghèo, học sinh dân tộc thiểu số".
Mỹ Hà

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.