Con Cuông: Quyến rũ những con đường hoa đón mùa du lịch

Bá Hậu - Vi Nhẫn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Mùa du lịch sắp đến, việc trồng, chăm sóc hoa dọc hai bên các tuyến đường và tại các thôn bản ở huyện Con Cuông (Nghệ An) càng được quan tâm, góp phần cho môi trường xanh sạch đẹp hơn.
Con Cuông nổi tiếng với phong trào trồng hoa, phong trào trồng hoa đã lan tỏa nhiều xã, thôn bản, công sở tạo cảnh đẹp cho làng quê và nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Ảnh: Tuyến đường hoa ở thị trấn Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu
Con Cuông nổi tiếng với phong trào trồng hoa, phong trào trồng hoa đã lan tỏa nhiều xã, thôn bản, công sở tạo cảnh đẹp cho làng quê và nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Ảnh: Tuyến đường hoa ở thị trấn Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu
Xã Môn Sơn là xã trọng điểm du lịch của huyện, hiện nay bà con đã trồng nhiều hoa trước cổng nhà, dọc con đường đi và ngày ngày ra chăm sóc cho hoa. Ảnh: Bá Hậu
Xã Môn Sơn là xã trọng điểm du lịch của huyện, hiện nay bà con đã trồng nhiều hoa trước cổng nhà, dọc con đường đi và ngày ngày ra chăm sóc cho hoa. Ảnh: Bá Hậu
Bồng Khê là xã tiên phong trong phong trào trồng hoa dọc hai bên tuyến đường. Đến nay xã đã xây dựng được nhiều tuyến đường làng ngõ xóm xanh-sạch -đẹp.
Bồng Khê là xã tiên phong trong phong trào trồng hoa dọc hai bên tuyến đường.
Đến nay xã đã xây dựng được nhiều tuyến đường làng ngõ xóm xanh-sạch -đẹp.

Trồng hoa ở Con Cuông như một thói quen của nhiều gia đình làm cho phố núi có vẻ đẹp rất riêng. Ảnh: Nguyễn Thị Xuân
Trồng hoa ở Con Cuông như một thói quen của nhiều gia đình làm cho phố núi có vẻ đẹp rất riêng. Ảnh: Nguyễn Thị Xuân
Hoa hồng là loài hoa được nhiều gia đình ở Con Cuông chọn trồng. Ảnh: Bá Hậu
Hoa hồng là loài hoa được nhiều gia đình ở Con Cuông chọn trồng. Ảnh: Bá Hậu
 
Con Cuông nhân rộng mô hình con đường hoa
 Hoa thược dược khá phổ biến ở Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu 
 
Con Cuông nhân rộng mô hình con đường hoa
Con Cuông nhân rộng mô hình con đường hoa ở hầu khắp các tuyến đường. Ảnh: Bá Hậu
Nhiều cơ quan trên địa bàn thị trấn Con Cuông đã xây dựng các tuyến đường hoa và chị em phụ nữ rất tích cực trong việc chăm sóc hoa làm đẹp cho không gian xung quanh công sở. Đây là chỉ đạo của huyện Con Cuông trong suốt hơn một năm qua. Ảnh: Bá Hậu
Nhiều cơ quan trên địa bàn thị trấn Con Cuông đã xây dựng các tuyến đường hoa và chị em  phụ nữ rất tích cực trong việc chăm sóc hoa làm đẹp cho không gian xung quanh công sở. Đây là chỉ đạo của huyện Con Cuông trong suốt hơn một năm qua. Ảnh: Bá Hậu
                                                                                                        
Các tuyến đường vào huyện Con Cuông hai bên đều nở rộ hoa. Ảnh: Nguyễn Đình Hùng
Thời điểm này, dọc hai bên tuyến đường 7 đoạn qua huyện Con Cuông rực rỡ nhiều sắc hoa. Ảnh: Nguyễn Đình Hùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.