Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bạch Xuân Hiền (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới; bầu các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An 2023 - 2028

Sáng 1/3, Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự có các đồng chí: Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Đình Lý, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban - Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy...

Về phía Công đoàn cấp trên có đồng chí Đào Thanh Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy có 34 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, hoạt động của tổ chức công đoàn từng bước phát triển, đời sống cán bộ, đoàn viên ngày càng được nâng lên. Tình hình việc làm, đời sống cán bộ, công chức, người lao động ổn định, cơ quan luôn quan tâm thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động, bình quân mức lương hiện tại của đoàn viên là trên 12 triệu đồng/người/tháng.

Trong nhiệm kỳ, 100% đoàn viên được học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chương trình của Công đoàn các cấp. 100% đoàn viên công đoàn hàng năm đều tham gia học tập và đăng ký nội dung các chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Công đoàn đã phối hợp có hiệu quả với chuyên môn thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi văn hóa, giải trí cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Xuân Hiền

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Xuân Hiền

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện luôn được quan tâm kịp thời. Trong nhiệm kỳ, có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Công đoàn cơ quan đã tổ chức quyên góp, kêu gọi hỗ trợ và tặng 2 nhà tình nghĩa tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương với trị giá hơn 120 triệu đồng; kêu gọi toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh quyên góp ủng hộ gia đồng chí Lặm Thị Nhỏm, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Sơn có nhà bị lũ cuốn trôi, tổng số tiền quyên góp được hơn 200 triệu đồng

Nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương Binh - Liệt sỹ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương khảo sát, lập danh sách và trao tặng 400 suất quà cho thân nhân các gia đình liệt sỹ, thương binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức cũng đã trực tiếp đến thắp hương và hỗ trợ thân nhân các gia đình liệt sỹ quê Nghệ An đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương tặng quà cho đồng bào bị lũ lụt tại bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông số tiền trên 300 triệu đồng...

Định kỳ hàng năm, thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp đỡ xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu và xóm 2 (nay là xóm Bình Thuận); xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc; xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, nơi Ban Tổ chức Tỉnh ủy sơ tán trong chiến tranh.

Đại hội nghe, tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đại diện công đoàn cấp trên. Ảnh: Xuân Hiền

Đại hội nghe, tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đại diện công đoàn cấp trên. Ảnh: Xuân Hiền

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đào Thanh Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương những đóng góp và thành tích mà công đoàn cơ quaN Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới sáng tạo, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, phát triển phong trào xanh - sạch - đẹp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Công đoàn kiểu mẫu, vững mạnh toàn diện.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa mới. Ảnh: Xuân Hiền

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa mới. Ảnh: Xuân Hiền

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới; bầu các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Xuân Hiền

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Xuân Hiền

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.