Công đoàn Viên chức tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 22 năm ngày thành lập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 22/7, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Nghệ An (12/7/2000 - 12/7/2022) và 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022).
Toạ đàm có sự tham gia của đại diện Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Nghệ An qua các thời kỳ. Ảnh: Diệp Thanh

Toạ đàm có sự tham gia của đại diện Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Nghệ An qua các thời kỳ. Ảnh: Diệp Thanh

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại 22 năm thành lập Công đoàn Viên chức Nghệ An (12/7/2000 - 12/7/2022). Kể từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp tích cực trong vai trò bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Trong đó, không thể không kể đến những phong trào thi đua hiệu quả mà Công đoàn Viên chức đã phát động, những chương trình phúc lợi, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên, người lao động, những hoạt động cộng đồng, chương trình đền ơn đáp nghĩa thiết thực... Thông qua các phong trào thi đua, các hoạt động, nhiều cán bộ công đoàn đã trưởng thành, được bổ nhiệm vào những cương vị cao của Đảng, của chuyên môn, nhiều tấm gương sáng được tôn vinh.

Đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Viên chức trong thời gian qua và chỉ ra những khó khăn trong hoạt động. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Viên chức trong thời gian qua và chỉ ra những khó khăn trong hoạt động. Ảnh: Diệp Thanh

Với đặc điểm trình độ văn hoá, nghiệp vụ của đoàn viên cao, nguồn thu tài chính công đoàn ổn định, được cấp uỷ, chuyên môn tạo điều kiện, Công đoàn Viên chức có nhiều lợi thế trong tổ chức hoạt động. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ chuyên môn ngày càng nhiều, chủ yếu hoạt động hành chính nên hoạt động công đoàn tại các công đoàn cơ sở khó nổi nét.

Đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An cũng đã báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động của Công đoàn Viên chức trong thời gian qua. Theo đó, người đứng đầu Công đoàn Viên chức đã chỉ ra những khó khăn, thách thức giai đoạn hiện nay. Đó là sự thiếu rõ nét, mờ nhạt của tổ chức công đoàn trong các phong trào thi đua tại công đoàn cơ sở như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, cải cách hành chính, chuyển đổi số…; vẫn còn tình trạng thiếu trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong phong trào “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

Cán bộ Công đoàn Viên chức các thế hệ đã có những ý kiến góp ý đầy tâm huyết tại buổi tọa đàm. Ảnh: Diệp Thanh
Cán bộ Công đoàn Viên chức các thế hệ đã có những ý kiến góp ý đầy tâm huyết tại buổi tọa đàm. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ một cách tâm huyết những kinh nghiệm hoạt động, những giải pháp khắc phục khó khăn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò tổ chức công đoàn trong các phong trào.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khẳng định, Công đoàn Viên chức là một đơn vị đặc thù, không giống với các đơn vị công đoàn ngành khác, nên để nâng cao chất lượng rất cần có sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức lẫn hoạt động. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới công đoàn trong thời kỳ mới, cần phát động mạnh mẽ phong trào chuyển đổi số. Ngoài ra, cán bộ công đoàn cần phải là lực lượng tiên phong, bản lĩnh, góp phần khẳng định vị thế.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Diệp Thanh

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận những thành tích hoạt động có tính mở rộng, đa dạng của Công đoàn Viên chức Nghệ An. Tuy nhiên, để có được sự ghi nhận tốt hơn, đồng chí cho rằng Công đoàn Viên chức cần đổi mới hoạt động và lưu ý đến công tác cán bộ. Theo đó, cán bộ công đoàn cần phải thật sự tâm huyết, trăn trở, có tiếng nói trong đơn vị.

Toạ đàm diễn ra trong không khí thân tình, sôi nổi, kết nối cán bộ Công đoàn Viên chức các thế hệ. Ảnh: Diệp Thanh

Toạ đàm diễn ra trong không khí thân tình, sôi nổi, kết nối cán bộ Công đoàn Viên chức các thế hệ. Ảnh: Diệp Thanh

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.