Công ty CP Xi măng Sông Lam: Hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo ở Nghệ An đón Tết

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp, ngành về giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống, trong dịp Tết Tân Sửu 2021, Công ty CP Xi măng Sông Lam đã trích quỹ phúc lợi xã hội của đơn vị trên 3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo trên địa bàn Nghệ An.
Công ty CP Xi măng Sông Lam phối hợp với các đơn vị tặng quà đến các hộ nghèo ở huyện biên giới Kỳ Sơn. Ảnh Khắc Sáng
Công ty CP Xi măng Sông Lam phối hợp với các đơn vị tặng quà đến các hộ nghèo ở huyện biên giới Kỳ Sơn. Ảnh: Khắc Sáng

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động đã được triển khai rộng khắp, giàu tính nhân văn với nhiều việc làm nhân ái, nghĩa cử cao đẹp được lan tỏa, được đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Với trách nhiệm lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, Công ty CP Xi măng Sông Lam tích cực trong hoạt động này, được các cấp, ngành và người dân các địa phương ghi nhận.

Trong dịp Tết Tân Sửu 2021, Công ty CP Xi măng Sông Lam đã trích quỹ phúc lợi xã hội của đơn vị trên 3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh. Công ty còn phối hợp với các đơn vị, cơ quan, lực lượng chức năng quyên góp tổ chức tặng quà Tết cho người nghèo ở huyện biên giới Kỳ Sơn và một số địa phương ở các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Công ty CP Xi măng Sông Lam trao hỗ trợ người nghèo ở xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) dịp Tết Tân Sửu 2021. Ảnh Khắc Sáng
Công ty CP Xi măng Sông Lam trao hỗ trợ người nghèo ở xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) dịp Tết Tân Sửu 2021. Ảnh: Khắc Sáng

Dịp Tết vừa qua, bên cạnh đảm bảo chế độ thưởng tết cho người lao động, Công ty CP Xi măng Sông Lam cũng đã trích quỹ phúc lợi xã hội tặng quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 26 gia đình là cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty có hoàn cảnh khó khăn.

Chính thức đi vào sản xuất từ cuối năm 2016 và thời hạn hoạt động của các công trình còn gắn kết trên địa bàn tỉnh hàng chục năm tới. Đó cũng là lý do để công ty chú trọng đảm bảo sản xuất hiệu quả, bảo vệ môi trường và hài hòa lợi ích khi tích cực chăm lo công tác an sinh xã hội. Lãnh đạo Công ty cho biết, quan điểm xuyên suốt của công ty là sản xuất hiệu quả, đồng hành tích cực vì phát triển của cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa, ghi nhận sự đồng hành vì người nghèo của Công ty CP Xi măng Sông Lam. Ảnh Thành Duy
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa, ghi nhận sự đồng hành vì người nghèo của Công ty CP Xi măng Sông Lam. Ảnh: Thành Duy
Chương trình
Chương trình "Vinh danh tấm lòng vàng vì cộng đồng năm 2020 và Tết Vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021" do tỉnh Nghệ An tổ chức. Ảnh: Thành Duy

Đến nay, sau 5 năm hoạt động trên địa bàn Nghệ An, Công ty CP Xi măng Sông Lam đã hỗ trợ trên 30 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công ty CP Xi măng Sông Lam: Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng

Công ty CP Xi măng Sông Lam: Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng

(Baonghean.vn) - Những công trình của Công ty CP Xi măng Sông Lam tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa lớn cho phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Nghệ An. Chính thức đi vào sản xuất từ cuối năm 2016 và thời hạn hoạt động của các công trình còn gắn kết trên địa bàn tỉnh hàng chục năm tới. Đó cũng lý do để công ty chú trọng đảm bảo sản xuất hiệu quả, bảo vệ môi trường và hài hòa lợi ích khi tích cực chăm lo công tác an sinh xã hội.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.