Covid-19: Mỹ tiếp tục đứng đầu về số ca tử vong; Singapore bùng phát dịch lần hai

Mỹ có số ca mắc Covid-19 và số ca tử vong đứng đầu thế giới trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực.

Mỹ đã chính thức vượt Italy về số ca tử vong do Covid-19 ngày 11/4, trở thành quốc gia có số ca mắc và số người chết vì dịch bệnh này cao nhất thế giới. Theo trang Worldometers, Mỹ ghi nhận thêm gần 27.000 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên 529.867. Trong khi đó, với 1.746 ca tử vong trong 24h, tổng số ca tử vong tại Mỹ hiện là 20.493 trường hợp, vượt con số 19.468 ca tử vong vì Covid-19 tại Italy.

Covid-19: Mỹ tiếp tục đứng đầu về số ca tử vong; Singapore bùng phát dịch lần hai  ảnh 1
Một người đàn ông đạp xe ở Las Vegas, bang Nevada, Mỹ ngày 10/4. Ảnh: Reuters

Mỹ đã sắp bước qua "tuần đau thương" thứ hai trong lời cảnh báo của Tổng thống Trump. Trong 4 ngày qua, quốc gia này đều ghi nhận khoảng gần 2.000 ca tử vong mỗi ngày với phần lớn các ca nằm ở trong và xung quanh thành phố New York.

Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca tử vong ở Mỹ có thể lên đến 200.000 người vào mùa hè nếu các quy định chưa từng có tiền lệ là đóng cửa các doanh nghiệp và yêu cầu người dân ở nhà, chấm dứt sau 30 ngày.

Hầu hết các quy định hạn chế đi lại hiện nay, bao gồm cả đóng cửa trường học và yêu cầu các hoạt động kinh doanh không cần thiết đóng cửa đều do thống đốc của các bang ban hành chứ không phải Tổng thống.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết, ông muốn cuộc sống quay trở lại bình thường sớm nhất có thể và nói rằng, các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 đang gây ra những tác động không nhỏ đến nền kinh tế.

Thi trưởng thành phố New York Bill de Blasio và người đứng đầu phòng Giáo dục Richard Carranza đã gửi thư đến phụ huynh học sinh thông báo về việc đóng cửa các trường học trong thành phố.

"Chúng tôi quyết định rằng các trường học ở thành phố New York sẽ không mở cửa trong năm học 2019 - 2020. Các giáo viên và học sinh sẽ hoàn thành năm học bằng phương pháp học từ xa".

Ngày 11/4, Italy ghi nhận thêm 619 ca tử vong, tăng so với con số 570 của 1 ngày trước đó, nâng tổng số người chết vì dịch Covid-19 lên 19.468 trường hợp. Bên cạnh đó, đã có thêm 4.694 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca tại ổ dịch lớn thứ ba thế giới lên 152.271. Như vậy, Italy đã chứng kiến số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ ngày 6/4 và số ca mắc Covid-19 trong ngày lớn nhất kể từ ngày 4/4.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha - ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, đã có thêm 4.754 ca mắc Covid-19 mới và 525 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Tây Ban Nha hiện có 163.027 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 16.606 trường hợp tử vong. Chính phủ Tây Ban Nha ngày 11/4 đã đưa ra những chỉ dẫn để mọi người quay lại làm việc sau khi nới lỏng các quy định phong tỏa giữa bối cảnh quốc gia này ghi nhận số ca tử vong vì dịch Covid-19 trong 24h thấp nhất kể từ ngày 23/3.

Hầu hết người dân Tây Ban Nha đều được yêu cầu ở nhà từ giữa tháng 3, trong khi chỉ các hoạt động kinh doanh cần thiết được phép mở cửa bình thường. Tuy nhiên, từ thứ Hai (13/4), một số ngành như xây dựng và sản xuất sẽ được tái hoạt động, khiến cho hàng nghìn người có thể quay lại làm việc. Dù vậy, theo hướng dẫn do văn phòng Thủ tướng ban hành, các công ty quay lại làm việc phải cung cấp các trang thiết bị bảo vệ phù hợp và đảm bảo các nhân viên có không gian làm việc cách xa nhau 2 mét.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Vương quốc Anh đã tăng lên gần 10.000 người trong 24h sau khi các quan chức y tế thông báo đã có thêm 917 người chết vì dịch bệnh này. Đây cũng là số ca tử vong trong ngày cao nhất châu Âu hôm 11/4, đưa Anh trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ 5 thế giới.

Khoảng gần 80.000 người tại Anh đã dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có cả Thủ tướng Anh - người đang trong quá trình hồi phục sau khi dành 3 đêm trong phòng chăm sóc tích cực.

Phố Downing Streey cho biết Thủ tướng Johnson "tiếp tục có những tiến triển rất tốt", song Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel khẳng định nhà lãnh đạo Anh cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn.

Dịch Covid-19 tại khu vực Trung Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp khi số ca mắc bệnh tại Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng gia tăng. Ngày 11/4, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận số ca dương tính với SARS-CoV-2 mới gấp khoảng 3 lần số ca mắc mới ở Iran với 5.138 trường hợp. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện là 52.167 ca và 1.101 ca tử vong.

Iran vẫn là tâm dịch của Trung Đông với 70.029 ca mắc Covid-19 và 4.357 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Tình hình dịch Covid-19 tại châu Á diễn biến với nhiều xu hướng khác nhau. Hàn Quốc ngày 11/4 chỉ ghi nhận thêm 30 ca mắc mới và 3 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19. Trong khi đó, số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Nhật Bản lại tăng mạnh khi lần đầu tiên vượt mốc 700 người/ngày, bất chấp việc người dân đã hạn chế ra ngoài trong ngày cuối tuần theo lời kêu gọi của chính quyền. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn Nhật Bản là 7.606 , trong đó, 143 trường hợp đã tử vong. Tokyo là địa phương có số ca tăng mạnh nhất với 197 người và ngày thứ 4 giữ mức tăng kỷ lục trên toàn quốc. Đáng lo ngại là có tới gần 80% trong số này không thể xác định được nguồn gốc lây nhiễm.

Malaysia tiếp tục là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á với 4.530 ca mắc Covid-19, nhưng số ca mắc mới trong ngày ở Indonesia và Philippines lại đang tăng mạnh. Philippines ghi nhận thêm 233 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới trong 24h, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này lên 4.428 trường hợp. Tại Indonesia, đã có thêm 330 ca mắc Covid-19 trong 1 ngày và 21 ca tử vong. Số người chết vì dịch Covid-19 ở Indonesia hiện đang cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Sau một vài ngày ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới ở mức 3 con số, ngày 11/3, Thái Lan chỉ có thêm 45 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 2 ca tử vong vì chủng virus này. Thái Lan hiện có 2.518 ca mắc Covid-19 và 35 ca tử vong trên toàn quốc.

Đáng chú ý, Singapore, quốc gia từng là hình mẫu chống Covid-19 hiệu quả đang chứng kiến làn sóng bùng phát dịch bệnh lần thứ 2. Chỉ trong 1 ngày, Singapore ghi nhận thêm 191 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 2.299 người./.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.