Cử tri Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hoài Thu - Lê Thạch

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Cùng với hơn 2 triệu cử tri Nghệ An, cử tri là cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng hoạt tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào sáng 23/5.
Đúng 6h30 phút sáng 23/5, cử tri Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 18 của phường Trường Thi, TP Vinh, chính thức khai mạc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Hoài Thu
Đúng 6h30 phút sáng 23/5, cử tri Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 18 của phường Trường Thi, TP Vinh, chính thức khai mạc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Hoài Thu
Trước khi thực hiện bầu cử, cán bộ, chiến sỹ được kiểm tra y tế, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm túc theo quy định. Ảnh: Lê Thạch
Trước khi thực hiện bầu cử, cán bộ, chiến sỹ được kiểm tra y tế, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm túc theo quy định. Ảnh: Lê Thạch
Tổ phụ trách bầu cử làm nhiệm vụ kiểm tra và niêm phong hòm phiếu trước khi thực hiện bỏ phiếu theo quy định. Ảnh: Hoài Thu
Tổ phụ trách bầu cử làm nhiệm vụ kiểm tra và niêm phong hòm phiếu trước khi thực hiện bỏ phiếu theo quy định. Ảnh: Hoài Thu
Cử tri làm thủ tục nhận phiếu bầu cử. Ảnh: Hoài Thu
Cử tri làm thủ tục nhận phiếu bầu cử. Ảnh: Hoài Thu
Lựa chọn các đại biểu trước khi bỏ phiếu bầu. Ảnh: Hoài Thu
Cử tri lựa chọn các đại biểu xứng đáng trước khi bỏ phiếu bầu. Ảnh: Hoài Thu
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện bỏ phiếu. Ảnh: Hoài Thu
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện bỏ phiếu. Ảnh: Hoài Thu
Cử tri Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện bầu cử vào ngày 23/5. Clip: Lê Thạch
Các quy trình bầu cử được thực hiện đúng quy định. Sáng 23/5, cùng với đơn vị bầu cử tại Bộ chỉ Huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn có 16 đơn vị ở cơ sở thực hiện bầu cử, gồm các đồn biên phòng, Tiểu đoàn, hải đội khoảng 1207 cử tri
Các quy trình bầu cử được các cử tri quân hàm xanh thực hiện đúng quy định. Sáng 23/5, cùng với đơn vị bầu cử tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn có 15 đơn vị ở cơ sở thực hiện bầu cử, gồm các Đồn Biên phòng, Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động, Hải đội 2. Tổng số cử tri Bộ đội Biên phòng tham gia bầu cử chính thức vào ngày 23/5 hơn 1.200 người. Ảnh: Hoài Thu
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, cử tri tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện bỏ phiếu theo nhiều đợt, giữ khoảng cách và khử khuẩn trong suốt quá trình bầu cử. Đến 9h ngày 23/5, tổ bầu cử số 18 đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Ảnh: Hoài Thu
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, cử tri tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện bỏ phiếu theo nhiều đợt, giữ khoảng cách và khử khuẩn trong suốt quá trình bầu cử. Đến 9h ngày 23/5, tổ bầu cử số 18 đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Ảnh: Hoài Thu

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.