Cử tri Kỳ Sơn mong muốn được đầu tư hạ tầng giao thông

(Baonghean.vn) - Cử tri cho rằng nhiều tuyến đường ở xã Nậm Càn, đặc biệt là tuyến đường chính từ Quốc lộ 7 đi vào rất khó khăn.

Chiều 25/4, các đại biểu Quốc hội: Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 tại xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn).

Tuyến đường Nậm Càn - Na Ngoi đang xuống cấp nghiêm trọng và người dân mong muốn các cấp, ngành liên quan và đơn vị thi công cần tập trung hoàn thành tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm, ổn định cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Hải
Tuyến đường Nậm Càn - Na Ngoi nhiều đoạn thường bị lầy lội vào mùa mưa. Ảnh tư liệu
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Nậm Càn đề nghị sửa chữa, nâng cấp đường 7b từ xã Lưu Kiền (Tương Dương) vào bản Thăm Hím (Nậm Càn). Đồng thời sớm bê tông hóa trục đường liên bản từ trung tâm xã Nậm Càn vào bản Nậm Khiên vì các tuyến đường này hiện nay đang hư hỏng nghiêm trọng, người dân đi lại rất khó khăn.

Cử tri cũng đề nghị các cơ quan ban ngành cần sớm giao đất, giao rừng cho từng hộ quản lý sử dụng. Để tránh tình trạng tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính.

Ông Lầu Xấy Phia phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Ông Lầu Xấy Phia phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Ngoài ra, cử tri xã Nậm Càn cũng đề nghị các cấp sớm có phương án, giải pháp điều chỉnh lại địa giới hành chính giữa thực trạng lịch sử sản xuất và bản đồ 364 cho dứt điểm. Vì bản đồ 364 chênh lệch diện tích đất đai xã Nậm Càn quá lớn với thực trạng sản xuất giữa xã Lưu Kiền và xã Nậm Càn.

"Khu vực tranh chấp này thuộc rừng phòng hộ, rộng hơn 3.000 hecta. Khu vực này người dân chúng tôi canh tác từ lâu đời nhưng bây giờ theo bản đồ 364 lại thuộc địa phận xã Lưu Kiền”, cử tri Lầu Xấy Phia nói.

Liên quan vấn đề này, từ năm 2017, Ban Chỉ đạo 513 của tỉnh cũng đã có kết luận giữ nguyên hiện trạng bản đồ 364 đã ký. Theo đó, khu vực rừng phòng hộ này thuộc địa phận xã Lưu Kiền.

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND Kỳ Sơn cho biết, trong những năm qua, ông đã rất nhiều lần làm việc với lãnh đạo huyện Tương Dương để giải quyết. Ngoài ra, lãnh đạo xã Nậm Càn và xã Lưu Kiền cũng đã nhiều lần gặp gỡ, làm việc tuy nhiên đến nay người dân xã Lưu Kiền vẫn chưa đồng tình. Trong khi phía xã Lưu Kiền cho rằng ranh giới cần dựa theo bản đồ 364 mà các địa phương đã ký thì người dân xã Nậm Càn mong muốn cần điều chỉnh lại bản đồ.

Các đại biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Tiến Hùng
Các đại biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Tiến Hùng

Kết luận tại buổi tiếp xúc, ông Lê Quang Huy cho rằng trong vấn đề tranh chấp địa giới hành chính này, huyện và xã đã vào cuộc rất tích cực, trong khi tỉnh cũng đã có kết luận giải quyết. “Tôi mong bà con thực hiện theo kết luận của Ban chỉ đạo 513. Người dân cũng cần tránh tình trạng manh động, dẫn đến các hệ lụy không đáng có”, ông Huy nói.

Ngoài ra, đại biểu Lê Quang Huy cho rằng, tại buổi tiếp xúc, có nhiều ý kiến của cử tri Nậm Càn là rất xác đáng, các cơ quan ban ngành cần xem xét giải quyết. Đặc biệt là về tình trạng xuống cấp của tuyến đường giao thông đi vào xã.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.