Cử tri phố biển Cửa Lò phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

(Baonghean.vn) - Sáng 23/5, cử tri thị xã Cửa Lò nô nức đi bầu cử để lựa chọn bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Thị xã Cửa Lò có 07 phường, với 29.950 cử tri. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã là 7 đơn vị và số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường là 40 đơn vị.
Dự ngày hội bầu cử của cử tri tại khối 1 phường Nghi Thu có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy thị xã Cửa Lò. Ảnh: Lâm Tùng
Dự ngày hội bầu cử của cử tri tại khối 1, phường Nghi Thu có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò. Ảnh: Lâm Tùng
Tại các điểm bầu cử, các lực lượng làm công tác tổ chức bầu cử bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang, thực hiện phân luồng, giãn cách, đo thân nhiệt và yêu cầu cử tri sát khuẩn, đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 trước khi bước vào khu vực bỏ phiếu.
Các cử tri được ban tổ chức kiểm tra y tế trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Lâm Tùng
Các cử tri được Ban tổ chức kiểm tra y tế trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Lâm Tùng

Tại các điểm bầu cử, cử tri rất hào hứng, phấn khởi khi tham gia bỏ phiếu.

Các cư tri khối 1 phường Nghi Thu bỏ phiếu . Ảnh: Lâm Tùng
Các cử tri khối 1, phường Nghi Thu bỏ phiếu bầu cử để lựa chọn bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Ảnh: Lâm Tùng

Ông Lê Thanh Long - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thị xã cho biết: Để công tác bầu cử đạt kết quả tốt nhất, Ủy ban Bầu cử thị xã đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo sát sao mọi công tác chuẩn bị và thường xuyên kiểm tra để mọi việc diễn ra một cách tốt nhất.

Trên địa bàn có 2 đơn vị Quân đội đóng trên đảo Ngư và đảo Mắt và thuộc 2 tổ bầu cử số 1 phường Nghi Hải và số 4 phường Nghi Thủy, Ủy ban Bầu cử đã bố trí hòm phiếu phụ lưu động đưa ra ngoài đảo để cán bộ, chiến sỹ trực chiến tiến hành bỏ phiếu.
Mặt khác, thị xã Cửa Lò có nhiều cử tri làm nghề đi biển nên thị xã đã tuyên truyền để bà con ngư dân sắp xếp lịch ra khơi hợp lý để đi bầu cử.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại Tổ bầu cử phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò). Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại Tổ bầu cử phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò). Ảnh: Lâm Tùng

Tính đến ngày bầu cử, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn thị xã có 5 cử tri được cách ly tập trung và 68 cử tri cách ly tại nhà. Tất cả những trường hợp cách ly được tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nơi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Theo Ủy ban Bầu cử thị xã Cửa Lò, tính đến 9h sáng 23/5, cử tri đi bầu cử trên địa bàn thị xã Cửa Lò đạt tỷ lệ hơn 70%.

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.