Đã tìm thấy thi thể em thứ hai vụ 3 học sinh Nghệ An đuối nước

(Baonghean.vn) - Trọn đêm qua, lực lượng Công an, Quân đội phối hợp với Dân quân tự vệ địa phương đã tích cực tìm kiếm các em học sinh bị đuối nước ở Thanh Chương và đã tìm thấy thi thể em thứ 2.
Đã tìm thấy thi thể em thứ hai vụ 3 học sinh Nghệ An đuối nước  ảnh 1
Hiện trường nơi đang diễn ra cuộc tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn vụ 3 em học sinh bị đuối nước ở xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương.
Trên bờ đê sông Lam rất đông người dân tập trung dõi theo công tác tìm kiếm.
Trên bờ đê sông Lam rất đông người dân tập trung dõi theo công tác tìm kiếm.
Tham gia cứu hộ, cứu nạn trên sông sáng 24/6, có hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thanh Chương, Phòng PC07 Công an tỉnh với các phương tiện chuyên dụng liên quan và hơn 70 người là lực lượng công an, dân quân, tự vệ, thôn đội trưởng... địa phương.
Tham gia cứu hộ, cứu nạn trên sông sáng 24/6, có hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thanh Chương, Phòng PC07 Công an tỉnh với các phương tiện chuyên dụng liên quan và hơn 70 người là lực lượng công an, dân quân, tự vệ, thôn đội trưởng... địa phương.
Một cuộc hội ý nhanh trong lán di động trên bãi cát của các lực lượng cứu hộ cứu nạn.
Một cuộc hội ý nhanh trong lán di động trên bãi cát của các lực lượng cứu hộ cứu nạn.
Bơm khí ô xy phục vụ công tác lặn dưới sông.
Bơm khí ô xy phục vụ công tác lặn dưới sông.
Trên bãi sông, các lực lượng thay nhau tổ chức lặn, rà... để tìm kiếm thi thể các em học sinh bị đuối nước.
Trên bãi sông, các lực lượng thay nhau tổ chức lặn, rà... để tìm kiếm thi thể các em học sinh bị đuối nước.
Một số thuyền phục vụ đội lặn xung quanh vị trí các em bị đuối nước, số thuyền khác được bố trí chạy dọc theo bờ sông tìm kiếm thi thể các em.
Một số thuyền phục vụ đội lặn xung quanh vị trí các em bị đuối nước, số thuyền khác được bố trí chạy dọc theo bờ sông tìm kiếm thi thể các em.

.

Ông Lưu Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Thanh Tường cho biết: Nhận được thông tin đuối nước, xã đã cử ngay lực lượng xuống hiện trường tham gia cứu hộ cứu nạn và cử đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. Suốt đêm qua, các lực lượng Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ địa phương gần 200 người đã nỗ lực tìm kiếm tại khúc sông xảy ra đuối nước và dọc theo sông Lam, Chủ tịch huyện Thanh Chương cũng đã đến hiện trường.
Ông Lưu Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Thanh Tường cho biết: Nhận được thông tin đuối nước, xã đã cử ngay lực lượng xuống hiện trường tham gia cứu hộ cứu nạn và cử đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. Suốt đêm qua, các lực lượng Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ địa phương gần 200 người đã nỗ lực tìm kiếm tại khúc sông xảy ra đuối nước và dọc theo sông Lam, Chủ tịch huyện Thanh Chương cũng đã đến hiện trường.
Vào lúc 10h ngày 24/6 đã tìm thấy được thêm thi thể em học sinh thứ 2 là Nguyễn Quang Thông nổi ở bãi Nhót cách hiện trường vụ đuối nước gần 1 km
Vào lúc 10h ngày 24/6 đã tìm thấy được thêm thi thể em học sinh thứ 2 là Nguyễn Quang Thông nổi ở bãi Nhót cách hiện trường vụ đuối nước gần 1 km
Clip: Tìm kiếm cứu nạn các em học sinh bị đuối nước.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.