Đặc sắc Lễ hội truyền thống Phúc Lục Ngoạt đền Yên Lương ở phố biển Cửa Lò

- Công Kiên - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Lễ hội truyền thống Phúc Lục Ngoạt đền Yên Lương năm 2022 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.

Tham dự lễ hội có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; các đồng chí lãnh đạo thị xã, lãnh đạo phường Nghi Thủy cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Các đại biểu, bà con nhân dân và du khách thập phương về dự Lễ hội truyền thống Phúc Lục Ngoạt đền Yên Lương. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu, bà con nhân dân và du khách thập phương về dự Lễ hội truyền thống Phúc Lục Ngoạt đền Yên Lương. Ảnh: Đình Tuyên

Đền Yên Lương nằm trên địa bàn phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò), là nơi thờ Tứ Vị Thánh nương có nguồn gốc từ đền Cờn ở phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai). Cùng với thờ Tứ Vị Thánh nương, đền Yên Lương còn phối thờ các vị: Tam Thế Phật, Cao Sơn Cao Các, Cá Ông, Đức Thánh Sơn thần đảo Lan Châu.

Clip: Công Kiên - Đình Tuyên

Đền Yên Lương bao đời nay đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh, nơi gửi gắm niềm tin, khát vọng của người dân làng biển Nghi Thủy. Những năm gần đây, đền được cấp cấp chính quyền đầu tư trùng tu, tôn tạo thành một trong những điểm du lịch tâm linh trên địa bàn thị xã Cửa Lò, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, chiêm bái.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội. Ảnh: Đình Tuyên

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội. Ảnh: Đình Tuyên

Hằng năm, đền Yên Lương có 2 kỳ lễ trọng là Lễ Kỳ yên vào Rằm tháng 2 âm lịch và Lễ Phúc Lục Ngoạt vào Rằm tháng 6 âm lịch. Trong các kỳ lễ này, người dân địa phương tổ chức nhiều hoạt động thể hiện tín ngưỡng và bản sắc văn hóa của cư dân vùng biển như: Rước kiệu nghinh thần, tế thần và các hoạt động nghi lễ khác.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò đánh trống khai hội. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò đánh trống khai hội. Ảnh: Đình Tuyên

Màn trống hội. Ảnh: Đình Tuyên

Màn trống hội. Ảnh: Đình Tuyên

Đặc biệt, Lễ hội Phục Lục Ngoạt đã trở thành lễ hội truyền thống của người dân làng Yên Lương diễn ra vào trung tuần tháng 6 Âm lịch. Đây là dịp để người dân tưởng nhớ công đức của các vị Thần, Phật đã phù hộ, chở che, bảo vệ cuộc sống yên bình và gửi gắm khát vọng vươn khơi, bám biển, trời yên biển lặng, cuộc sống thanh bình; cũng là dịp nêu cao tinh thần cố kết cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa biển.

Lễ hội Phúc Lục Ngoạt đền Yên Lương năm nay diễn ra với các nghi lễ truyền thống: lễ Khai quang, lễ Yết cáo, lễ Võng thỉnh, lễ rước, lễ Đại tế, lễ tạ và các hoạt động thể dục - thể thao, giao lưu văn hóa - văn nghệ, trò chơi dân gian…

Lễ Đại tế. Ảnh: Đình Tuyên

Lễ Đại tế. Ảnh: Đình Tuyên

Diễn ra từ ngày 12/7 đến ngày 14/7 với nhiều hoạt động phong phú cùng các trò chơi dân gian, giải bóng đá, giao lưu văn nghệ... lễ hội thu hút đông đảo nhân dân và du khách về tham dự. Đây là một trong những lễ hội quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động của thị xã biển Cửa Lò trong dịp tháng 7 này./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.