Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Băn khoăn về công tác cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bị tụt hạng, chấn chỉnh về đạo đức công vụ, xử lý tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính là những nội dung được các đại biểu HĐND tỉnh Tổ 2 thảo luận sôi nổi.

Chiều 12/7, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An tiếp tục với phiên thảo luận tổ. Tại Tổ 2 gồm các đơn vị: Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, điều hành phiên thảo luận.

Tham dự phiên thảo luận tại Tổ 2 có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các địa phương Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ 2. Ảnh: Thanh Lê

Quang cảnh phiên thảo luận tổ 2. Ảnh: Thanh Lê

Băn khoăn về công tác cải cách hành chính

Tham gia đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (đại biểu đơn vị huyện Diễn Châu) bày tỏ trong 6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã thành lập các đoàn kiểm tra kiểm tra về kỷ luật kỷ cương hành chính. Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm đó là việc tốt khắc phục sau kết luận của các đoàn kiểm tra.

Đại biểu đề nghị báo cáo cải cách hành chính của UBND tỉnh cần nêu cụ thể hơn nội dung này. Trong báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm có nêu qua các cuộc kiểm tra cải cách hành chính chỉ ra 2 vấn đề tồn tại nhưng chưa chưa nêu cụ thể tồn tại.

Đại biểu Võ Thị Minh Sinh góp ý về đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đại biểu Võ Thị Minh Sinh góp ý về đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Theo đại biểu Nguyễn Thị Anh Hoa, việc xử lý tài sản công sau sáp nhập còn nhiều lúng túng, nhất là thủ tục pháp lý còn nhiều khó khăn, vì vậy đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ lập phê duyệt xử lý tài sản công sau sáp nhập.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu Phan Thị Minh Lý - Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (đại biểu đơn vị huyện Yên Thành) bày tỏ băn khoăn về tụt hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Nghệ An năm 2021.

Đại biểu Nguyễn Thị Anh Hoa đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ lập phê duyệt xử lý tài sản công sau sáp nhập. Ảnh: Thanh Lê

Đại biểu Nguyễn Thị Anh Hoa đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ lập phê duyệt xử lý tài sản công sau sáp nhập. Ảnh: Thanh Lê

Đại biểu cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tụt hạng chỉ số này là việc khảo sát đánh giá phục vụ doanh nghiệp, người dân và cán bộ, công chức còn hạn chế. “Thời gian tới các cấp, các ngành cần tập trung các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số PCI, trong đó cần nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức” - đại biểu Phan Thị Minh Lý đề xuất.

Clip: Hữu Quân

Liên quan đến công tác cải cách hành chính, đại biểu Hoàng Mạnh Hà (đơn vị Nghi Lộc) cho rằng công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai sau khi thực hiện mô hình một văn phòng đăng ký 1 cấp nảy sinh khó khăn về thủ tục hành chính cho người dân.

Đại biểu Phan Thị Minh Lý băn khoăn về kết quả tụt hạng Chỉ số CPI. Ảnh: Thanh Lê

Đại biểu Phan Thị Minh Lý băn khoăn về kết quả tụt hạng Chỉ số CPI. Ảnh: Thanh Lê

Cụ thể: Khi đo đạc bản đồ địa chính phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thực hiện xong (giấy chứng nhận được cấp theo bản đồ đo đạc mới), khi thực hiện quyền sử dụng đất như chuyển nhượng, tách thửa thì xảy ra tình trạng sai ranh giới mốc nên phải đo đạc lại. Để làm thủ tục hành chính thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, nhiều người buộc phải tháo dỡ công trình trên đất (do đo sai không phải lấn chiếm) mới được thực hiện quyền sử dụng đất.

“Người dân vừa mất thời gian, vừa mất tiền đo đạc điều chỉnh bản đồ. Vì vậy, khi phát hiện đo sai thì nên cho thu hồi cấp đổi lại theo ranh giới đo đạc mới mà không phải thực hiện thu hồi, và căn cứ hồ sơ gốc cấp lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới theo quy định hiện nay” - đại biểu Hà đề xuất.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ 2. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ 2. Ảnh: Thanh Lê

Nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ

Làm rõ những vấn đề các đại biểu quan tâm liên quan đến ngành Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ - đồng chí Nguyễn Viết Hưng cho biết: 6 tháng đầu năm Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh và trực tiếp tổ chức các đoàn kiểm tra cải cách hành chính ở 6 đơn vị. Sau khi kiểm tra Sở đã có các văn bản đánh giá các ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trả lời một số ý kiến của đại biểu nêu tại phiên thảo luận. Clip: Hữu Quân

Trong đó, tập trung 2 vấn đề hạn chế, tồn tại cần lưu ý đó là cán bộ, công chức của một số cơ quan, đơn vị còn chậm việc, quên việc; thứ hai là việc chấp hành giờ giấc làm việc của một số cán bộ, công chức có lúc thực hiện chưa nghiêm túc. Sau đó, các đơn vị đều có báo cáo khắc phục các hạn chế, tồn tại của các đơn vị.

Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai đề xuất chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ dân thuê nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Thanh Lê

Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai đề xuất chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ dân thuê nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, Sở Nội vụ đã tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị qua đó chỉ rõ tồn tại đó là việc đeo thẻ công chức và một số công chức vắng tại công sở không có lý do, hành vi văn hóa công sở cần phải chấn chỉnh và sau khi đoàn đến kiểm tra lại tại các đơn vị này có sự chuyển biến rõ nét.

Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Sau khi Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá chỉ số cải cách hành chính, trong đó phân tích rõ chỉ số thành phần nào mất điểm, chỉ số thành phần nào tăng điểm để cần tiếp tục phát huy và thành phần nào mất điểm chỉ rõ từng đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trả lời làm rõ những ý kiến các đại biểu quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trả lời làm rõ những ý kiến các đại biểu quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Thừa nhận chỉ số PCI năm 2021 tụt hạng so với năm 2020, trong đó có liên quan đến trách nhiệm đạo đức công vụ của một số cán bộ, công chức, điều đó thể hiện qua những sự việc điều đáng buồn là thời gian vừa qua có một số cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật.

“Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra, đi cùng với đó các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường kiểm tra nội bộ để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm của cán bộ, công chức; đồng thời tăng cường đánh giá sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức” - đồng chí Nguyễn Viết Hưng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận Tổ 2. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận Tổ 2. Ảnh: Thanh Lê

Làm rõ ý kiến của các đại biểu đối với việc sắp xếp tài sản công sau sáp nhập, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, Sở đã có công văn hướng dẫn đôn đốc các huyện, thành, thị tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với việc sử dụng tài sản sau sáp nhập.

Ngoài ra, các đại biểu ở Tổ 2 đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non đề án nâng cao chất lượng của hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện để các hộ dân thuê nuôi trồng thủy sản; chính sách hỗ trợ xi măng cho các xã hỗ trợ nông thôn mới nâng cao; hướng dẫn giải quyết tồn đọng bán đất trái thẩm quyền,…

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa làm rõ ý kiến đại biểu liên quan đến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non. Ảnh: Thanh Lê

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa làm rõ ý kiến đại biểu liên quan đến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu. Các ý kiến sẽ được HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo tại phiên thảo luận tại hội trường vào sáng ngày mai (13/7).

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…