Đại biểu Quốc hội đề nghị TP. Vinh sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở hồ điều hòa

(Baonghean.vn) - Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, hồ điều hòa được xem là lá phổi xanh điều hòa không khí cho thành phố Vinh, vì vậy, đề nghị thành phố Vinh tiếp thu kiến nghị của cử tri, kiểm tra, xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường, hệ thống xử lý nước thải đảm bảo môi trường sống cho người dân.

Chiều 30/9, các đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4, gồm các ông, bà: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Kiều Trinh - Phó trưởng Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có cuộc tiếp xúc cử tri xã Hưng Lộc, thành phố Vinh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê
Giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường

Hội nghị ghi nhận 13 ý kiến của cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng cử tri xã Hưng Lộc, thành phố Vinh.

Cư tri Nguyễn Xuân Đình phản ánh: Thành phố Vinh chưa có hệ thống xử lý nước thải nước, nên nước, rác thải đổ dồn về cuối nguồn. Hồ điều hòa là hồ chứa lớn nhất của thành phố Vinh với diện tích đất 53 ha, nằm ở cuối kênh Bắc, thuộc vùng đất trũng giáp ranh giữa xã Hưng Lộc, xã Hưng Hòa và phường Hưng Dũng. Tuy nhiên, hiện hồ điều hòa này đang bị ô nhiễm nặng nề. Đề nghị các cấp, ngành sớm giải quyết tình trạng này.

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, cử tri Lê Văn Hành kiến nghị tình trạng ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nan giải từ rác sinh hoạt chưa được phân loại; tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp, nhất là ở các cơ sở kinh doanh, làng nghề, vấn đề vệ sinh môi trường khu công nghiệp chưa đảm bảo.

“Nhà nước cần có giải pháp dài hơi công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo môi trường, bởi đây là 2 vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe và nòi giống. Cần quy định rõ trách nhiệm cơ quan nào chịu trách nhiệm về công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm”- ông Hành đề xuất.

Cử tri phản ánh
Cử tri  Nguyễn Xuân Đình phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thanh Lê

Ông Nguyễn Tiến Dũng ở xóm Hòa Tiến nêu thực trạng: Hiện nay có một số trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước đến nay đã chuyển địa điểm nhưng trụ sở cũ vẫn để cho các đơn vị khác thuê, sử dụng gây lãng phí, sử dụng sai mục đích. Nếu đơn vị không sử dụng nữa nên trả lại cho địa phương để quy hoạch lại.

Theo ông Nguyễn Trọng Quế, cử tri xóm 13 phản ánh công tác quản lý mạng xã hội chưa chặt chẽ, xuất hiện ngày càng nhiều đối tượng phát tán hình ảnh, bài viết phản cảm, bạo lực, bịa đặt, làm ảnh hưởng đến lối sống thanh niên, nói xấu chế độ. Nhà nước cần tăng cường quản lý an ninh mạng, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng người dân sử dụng thông tin trên mạng theo đúng quy định của pháp luật với đạo đức xã hội.

Cử tri xã Hưng Lộc phản ánh chính sách cho cán bộ y tế ở cơ sở. Ảnh: Thanh Lê
Cử tri xã Hưng Lộc phản ánh chính sách cho cán bộ y tế ở cơ sở. Ảnh: Thanh Lê

Cử tri xã Hưng Lộc cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề tội phạm hình sự, xâm hại trẻ em, cho vay nặng lãi, buôn bán, sử dụng ma túy ngày càng diễn biến phức tạp; giải quyết về các dự án treo; chính sách bồi thường và hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất để thực hiện các dự án còn bất cập về giá cả đền bù; chính sách hỗ trợ cho cán bộ cơ sở còn thấp,...

Kiểm tra, xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường

Trả lời làm rõ kiến nghị của cử tri về tình trạng ô nhiễm môi trường, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Ô nhiễm môi trường đang là thách thức quá trình phát triển bền vững. Vì vậy, đối với các địa phương cần giải quyết vấn đề nghĩa trang, nước sạch, ô nhiễm môi trường để ngăn chặn nguy cơ các nguồn bệnh; đảm bảo dân sinh, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri phản ánh về chính sách cán bộ chuyên trách cơ sở còn thấp, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, việc ban hành chính sách thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh và chính sách này đã được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/2019 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

“Việc ban hành cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh được căn cứ vào khả năng ngân sách của tỉnh. Nghệ An đang là tỉnh thu ngân sách mới đáp ứng 50% chi ngân sách. Khi mà tỉnh cân đối được ngân sách sẽ ban hành chính sách, chế độ ở mức cao hơn. Tiếp thu ý kiến cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ chuyển đến UBND tỉnh và HĐND tỉnh tiếp tục xem xét”- đồng chí Hồ Đức Phớc nói.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời các kiến nghị của cử thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời các kiến nghị của cử tri thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Làm rõ băn khoăn của cử tri về quản lý mạng xã hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết: Công tác quản lý mạng xã hội được Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, việc ngăn chặn tin xấu, độc chưa thể triệt để được. Đồng thời đề nghị cử tri cần cảnh giác đối với những tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Đối với kiến nghị của cử tri về lãng phí đất dự án, Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND thành phố Vinh tiếp thu gửi đến UBND tỉnh, xử lý theo Luật Đất đai và trả lời cho cử tri được rõ.

Về vấn đề ô nhiễm môi trường, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh: Hồ điều hòa được xem là lá phổi xanh điều hòa không khí cho thành phố Vinh, vì vậy, đề nghị thành phố Vinh tiếp thu kiến nghị của cử tri, kiểm tra, xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường, hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo môi trường sống cho người dân.

Hồ điều hòa rộng lớn của thành phố Vinh đang bị ô nhiễm. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An
Hồ điều hòa rộng lớn của thành phố Vinh đang bị ô nhiễm. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

Ngoài ra, các ý kiến của cử tri được đại biểu Quốc hội tiếp thu, kiến nghị đến cơ quan thuộc thẩm quyền; đồng thời đôn đốc, giám sát trả lời của các cơ quan để sớm có phản hồi cho cử tri.

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.