Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Thanh Chương nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên tinh thần dân chủ, đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Thanh Chương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí.
Sáng 10/6, Đảng bộ thị trấn Thanh Chương tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025 để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Ảnh: Đình Hà
Sáng 10/6, Đảng bộ thị trấn Thanh Chương tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Ảnh: Đình Hà

Đại hội đã dành thời gian đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015 - 2020 với nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 13,3%/mục tiêu 11%.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 70 triệu đồng, tăng 33 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tăng tỷ trọng dịch vụ, thương mại và giảm nông, lâm, ngư nghiệp chỉ còn 40% trong cơ cấu.

Cơ sở hạ tầng, bộ mặt đô thị được đặc biệt quan tâm thu hút các nguồn lực đầu tư và chỉnh trang, đảm bảo xanh - sạch - đẹp hơn. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn trong 5 năm đạt hơn 68 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 6 tỷ đồng.

s

Đồng chí Tưởng Đăng Hào - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Chương trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Đình Hà

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chăm lo, nhất là chất lượng giáo dục, văn hóa - thể thao có nhiều hoạt động và thành tích nổi trội. Cấp ủy, chính quyền cũng quan tâm vào cuộc giải quyết các khó khăn, vướng mắc cũng như phản ánh, kiến nghị, bức xúc của nhân dân.

Trên cơ sở đánh giá khách quan kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những bài học kinh nghiệm được rút ra, đại hội cũng đã thảo luận, đưa ra một số định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Đình Hà
Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Đình Hà

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thanh Chương nhấn mạnh một số nội dung mà Đảng bộ thị trấn cần quan tâm lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới, trong đó phải quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với cải cách hành chính, tập trung giải quyết các tồn đọng, hạn chế, bất cập.

Về kinh tế, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế với nhiệm vụ ưu tiên phát triển dịch vụ, thương mại, xây dựng; tăng cường công tác thu hút đầu tư để mở rộng hạ tầng kinh tế kỹ thuật, tạo thế và lực mới, xây dựng đô thị văn minh, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của huyện.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bô thị trấn khóa mới. Ảnh: Đình Hà
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa mới. Ảnh: Đình Hà

Trên tinh thần dân chủ, đổi mới, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thanh Chương nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Đồng chí Tưởng Đăng Hào - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Đồng chí Trần Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Đồng chí Phan Thị Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn.

5.  Đồng chí Nguyễn Thị Hằng Mơ - Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn.

6. Đồng chí Nguyễn Hữu Lam - Chỉ huy trưởng Quân sự thị trấn.

7. Thiếu tá Đàm Ngọc Thông - Trưởng Công an thị trấn.

8. Đồng chí Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch HĐND thị trấn.

9. Đồng chí Trịnh Thị Chất - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn.

10. Đồng chí Trần Thị Hải Hà - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn.

11. Đồng chí Nguyễn Sỹ Đại - Phó Chỉ huy trưởng Quân sự thị trấn.

12. Đồng chí Nguyễn Văn Viên - Công chức Tư pháp thị trấn.

13. Đồng chí Nguyễn Thị Thành - Hiệu trường Trường Tiểu học thị trấn.

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.