Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam trao tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam đã kí kết, viện trợ thêm 1 lồng ấp và 3 máy đo hô hấp cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam kí kết viện trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam kí kết viện trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Ngày 12/12, Đoàn công tác Đại sứ quán Ba Lan do ngài Alexander Nowakowski - Đại biện lâm thời Cộng hoà Ba Lan tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao thiết bị y tế cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Sở Y tế Nghệ An.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát biểu chào mừng, bày tỏ sự cảm kích đối với sự hỗ trợ của Chính phủ Ba Lan đối với bệnh viện. Ảnh: Thành Chung

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát biểu chào mừng, bày tỏ sự cảm kích đối với sự hỗ trợ của Chính phủ Ba Lan đối với bệnh viện. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu chào mừng Đoàn công tác Đại sứ quán Ba Lan, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã bày tỏ sự cảm kích đối với những quan tâm, hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất của Chính phủ Ba Lan đối với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong suốt nhiều năm qua.

Dịp này, Đại sứ quán Ba Lan đã trao 1 lồng ấp và 3 máy đo hô hấp cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Dịp này, Đại sứ quán Ba Lan đã trao 1 lồng ấp và 3 máy đo hô hấp cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Việc Chính phủ, Đại sứ quán Ba Lan thực hiện viện trợ trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện có ý nghĩa thiết thực vô cùng to lớn, giúp cho bệnh nhân cải thiện tình trạng sức khoẻ, tinh thần. Chính điều này đã mang lại niềm tin, hạnh phúc cho gia đình bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ; thêm một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của 2 quốc gia.

Ngài Alexander Nowakowski - Đại biện lâm thời Cộng hoà Ba Lan tại Việt Nam bày tỏ mong muốn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Ảnh: Thành Chung

Ngài Alexander Nowakowski - Đại biện lâm thời Cộng hoà Ba Lan tại Việt Nam bày tỏ mong muốn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi làm việc, ngài Alexander Nowakowski một lần nữa khẳng định Chính phủ Ba Lan luôn đồng hành với Bệnh viện Hữu nghị Ba Lan trước đây và là Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hiện nay thông qua các chương trình, dự án viện trợ, hỗ trợ máy móc, thiết bị y tế phục vụ quá trình khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Đó không chỉ là những sự viện trợ đơn thuần về vật chất mà còn là tình cảm đặc biệt mà đất nước Ba Lan dành cho bệnh viện nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung.

Với các thiết bị y tế mới được viện trợ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ có thêm điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Ảnh: Thành Chung

Với các thiết bị y tế mới được viện trợ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ có thêm điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Ảnh: Thành Chung

Với việc kí kết, viện trợ thêm 1 lồng ấp và 3 máy đo hô hấp lần này, đoàn mong muốn Bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khoẻ cho người dân, sớm trở thành bệnh viện hạng đặc biệt như mục tiêu đề ra.

Bày tỏ tình cảm quý giá, sự biết ơn sâu sắc, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cũng mong muốn trong thời gian tới ngành y tế sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự viện trợ, hỗ trợ hơn nữa từ phía Chính phủ Ba Lan. Ảnh: Thành Chung

Bày tỏ tình cảm quý giá, sự biết ơn sâu sắc, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cũng mong muốn trong thời gian tới ngành y tế sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự viện trợ, hỗ trợ hơn nữa từ phía Chính phủ Ba Lan. Ảnh: Thành Chung

Tại lễ bàn giao, lãnh đạo Sở y tế Nghệ An đã bày tỏ tình cảm quý giá, sự biết ơn sâu sắc đối với Chính phủ, người dân Ba Lan dành cho Việt Nam, cho ngành và cho Bệnh viện. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, ngành y tế Nghệ An tiếp tục nhận được nhiều sự viện trợ, hỗ trợ hơn nữa từ phía Chính phủ Ba Lan.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sau khi tiếp nhận sẽ bảo quản, khai thác tối đa công năng của các thiết bị vào quá trình khám chữa bệnh cho người dân./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.