Thời sự

Đảm bảo đủ các thiết bị cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã ở Nghệ An hoạt động thông suốt

Phạm Bằng 09/07/2025 18:25

Trả lời câu hỏi của các đại biểu HĐND tỉnh, Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An Nguyễn Quý Linh cho biết, trong thời gian tới Sở tham mưu UBND tỉnh có giải pháp đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị máy móc cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hoạt động thông suốt.

Chiều 9/7, Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành phiên thảo luận tại hội trường.

Cơ bản đảm bảo số lượng các thiết bị tối thiểu

Trao đổi, trả lời các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm về những khó khăn trong hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh cho rằng, bộ máy chính quyền 2 cấp đang hoạt động theo tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng" và các địa phương đã nỗ lực để đảm bảo hệ thống được thông suốt.

HĐND tháng 7 2025-92
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh trao đổi, trả lời nội dung thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống máy móc phục vụ các trung tâm hành chính công còn thiếu là vấn đề thực tế.

Qua quá trình rà soát, theo báo cáo, đến nay các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đã cơ bản đảm bảo số lượng các thiết bị tối thiểu; có 20/130 trung tâm phục vụ hành chính công chưa phát sinh thủ tục hành chính. Hiện Sở đang tập trung báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ KH&CN có kế hoạch đảm bảo cung cấp các thiết bị cho Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động.

Về đội ngũ công chức, cán bộ phụ trách lĩnh vực CNTT còn thiếu, để đảm bảo chính quyền 2 cấp hoạt động, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, Sở đã tham mưu UBND tỉnh và yêu cầu đơn vị viễn thông cử cán bộ túc trực 24/24 tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công để đáp ứng yêu cầu "cầm tay chỉ việc" cho đội ngũ cán bộ cấp xã.

HĐND tháng 7 2025-101
Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Ngành cũng đã triển khai kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên trách CNTT cấp xã và sẽ tiếp tục tập huấn theo phong trào "Bình dân học vụ số" cho 4 đối tượng để các trung tâm phục vụ hành chính công và bộ máy chính quyền cấp xã hoạt động thông suốt.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ thống tương tác của cấp tỉnh và cấp xã, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết đã thành lập nhóm cộng đồng trên mạng xã hội của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã để trao đổi vướng mắc thường xuyên. Đối với hệ thống tương tác thông tin giữa người dân và chính quyền, tỉnh đã chỉ đạo sở gấp rút các ngành sớm triển khai hệ thống IOC trên địa bàn toàn tỉnh và đến tháng 9 sẽ triển khai.

HĐND tháng 7 2025-77
Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Liên quan đến phủ sóng các bản biên giới, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, hiện nay tỉnh có 99,73% địa bàn đã tiếp cận sóng viễn thông, chỉ còn 0,27% địa bàn còn điểm trắng, điểm lõm. Ngành đã cùng với đơn vị viễn thông để tăng độ dày mật độ cột viễn thông, đề nghị Bộ KH&CN cung cấp sóng phục vụ cho các thôn, bản.

Định hướng lại phát triển chương trình đào tạo nghề

Trong phần trả lời của mình về vấn đề nhiều đại biểu quan tâm là thiếu hụt nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cho biết, việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề được Sở quan tâm bằng việc đề nghị các trường đào tạo nghề xây dựng chiến lược phát triển.

HĐND tháng 7 2025-94
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trao đổi, trả lời nội dung thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Cùng đó, tập huấn và định hướng cho các trường trung cấp, cao đẳng nghề về phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp; ban hành lại quy trình đào tạo, đặc biệt quy trình thực tập nghề nghiệp cho sinh viên theo hướng hiện đại, theo hướng 60-70% là thực hành, 30-40% là lý thuyết. Cho các sinh viên đi thực tập ở các tập đoàn, doanh nghiệp để thích ứng với nghề nghiệp, rèn luyện tay nghề, góp phần đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Sở đã cho các trường nghề đi học tập kinh nghiệm để hoàn thiện cập nhật chương trình đào tạo tại các trường khác; đồng thời thường xuyên kết nối với các doanh nghiệp trong định hướng đào tạo nghề. Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp có quy hoạch nguồn nhân lực bài bản, trên cơ sở ngành sẽ chủ động bố trí nhân lực đáp ứng đủ theo nhu cầu.

HĐND tháng 7 2025-78
Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Về quy hoạch mạng lưới các trường nghề, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành cho biết, trên cơ sở hệ thống quy hoạch trước đây, nay chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp thì cần điều chỉnh quy hoạch phù hợp, tích hợp trong quy hoạch tỉnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành cũng cho biết, chất lượng giáo dục đại trà mới đánh giá qua kỳ thi diện rộng là tốt nghiệp THPT. Còn từng tỉnh, thành thì do các địa phương tự đánh giá nên chưa khẳng định được chất lượng đại trà, phụ thuộc vào độ khó, dễ của đề thi.

"Nghệ An muốn đánh giá một cách thực chất, chất lượng thật, chứ không muốn làm "thủ thuật" để các cháu khi ra trường có đủ năng lực, trí tuệ, bản lĩnh, tự tin, hội tụ đầy đủ các yếu tố, qua đó tự tin bước vào trường đại học, cao đẳng và cuộc sống, sánh vai với các tỉnh, thành lớn, thể hiện cốt cách con người xứ Nghệ", Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định và cho biết, Sở đã chỉ đạo các trường nghề và trường THPT phân luồng trên tinh thần tự nguyện theo năng khiếu, sở trường. Sắp tới sửa Luật Giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp nghề được dạy văn hóa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các trường nghề khi phân luồng sau THCS.

Sắp xếp lại thành 130 trạm y tế xã, phường

Trao đổi về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý tài sản trong hệ thống y tế khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung cho biết, Sở đang xây dựng đề án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị y tế gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

HĐND tháng 7 2025-93
Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung trao đổi, trả lời nội dung thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Hiện Sở đang thực hiện theo Thông tư 20 của Bộ Y tế cho đến khi có quy định mới. Hiện toàn tỉnh có 457 trạm y tế xã, phường sẽ sắp xếp còn 130 trạm y tế xã, phường gắn với 130 đơn vị hành chính cấp xã với các tiêu chí để đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân khi nhận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, tránh lãng phí, phát huy tối đa nguồn lực sẵn có.

Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết, hiện nguồn nhân lực của các trạm y tế cấp xã hiện nay còn thiếu và yếu. Cùng đó, việc luân chuyển, triển khai các nhiệm vụ về cung ứng vật tư, đấu thầu, tăng cường đội ngũ y tế tuyến tỉnh về sẽ gặp khó khăn khi các trạm y tế này về trực thuộc quản lý của các xã. Vì vậy, Sở hiện đang chờ chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương để tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng phương án sắp xếp phù hợp, hiệu quả.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Đảm bảo đủ các thiết bị cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã ở Nghệ An hoạt động thông suốt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO