Dân tố chủ xưởng chè chuyển đổi trái phép hàng nghìn m2 đất nông nghiệp, chính quyền xã làm ngơ?

(Baonghean.vn) - Theo thông tin phản ánh từ người dân, chủ xưởng chế biến chè Truyền Thống (xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương) đã đổ đất san lấp hàng nghìn m2 đất nông nghiệp trồng lúa, thực hiện xây dựng hệ thống móng giằng để xây dựng nhà xưởng.

Phản ánh đến Báo Nghệ An trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, công dân xã Thanh Mai cho biết, chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống (là ông Lê Văn Thống) đã có các hành vi vi phạm pháp luật như: Tự ý chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất nông nghiệp; tổ chức xe máy vận chuyển, đổ đất san lấp mặt bằng; xây dựng hệ thống móng giằng kiên cố để lắp đặt công trình nhà xưởng.

Khu đất nông nghiệp bị chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép ở xóm Trường Sơn, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương (Ảnh do công dân xã Thanh Mai cung cấp)
Khu đất nông nghiệp bị chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép ở xóm Trường Sơn, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương. (Ảnh do công dân xã Thanh Mai cung cấp)

Những hành vi trên của chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống được thực hiện từ khoảng tháng 2/2021 đến nay. Việc vận chuyển đất và thực hiện san lấp thường vào lúc đêm khuya, từ khoảng 22h trở đi. Cho đến nay, đã có hàng nghìn m3 đất được vận chuyển từ nơi khác đến để san lấp vùng đất nông nghiệp có diện tích có thể xấp xỉ đến 1 héc ta. Trên khu đất này, chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống cũng đã xây dựng hệ thống móng giằng dài hàng trăm mét, cao đến hơn 1m.  

Về vị trí nơi đang diễn ra tình trạng này, theo công dân xã Thanh Mai, thuộc xóm Trường Sơn, ngay phía sau Xưởng chế biến chè Truyền Thống, chỉ cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 100m. "Từ ngã ba Thanh Thủy đi theo đường Hồ Chí Minh hướng về tỉnh Hà Tĩnh khoảng 10km là đến nơi…” - công dân xã Thanh Mai hướng dẫn.

Biển hiệu Xưởng chế biến chè Truyền Thống, dựng bên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhóm PVPL
Biển hiệu Xưởng chế biến chè Truyền Thống, dựng bên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhóm PVPL

Về nguồn gốc khoảnh đất chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống thực hiện san lấp, theo công dân xã Thanh Mai, là đất nông nghiệp Nhà nước giao cho người dân trên địa bàn theo Nghị định 64. Bằng một cách nào đó ông Lê Văn Thống đã thực hiện chuyển nhượng để thực hiện ý đồ chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép.

Để chứng minh phản ánh trên có cơ sở, công dân chuyển đến Báo Nghệ An một số hình ảnh, clip. Qua những hình ảnh và clip này cho thấy hiện có một khoảnh đất với diện tích khá lớn đã được đổ đất mới, san gạt mặt bằng bằng phẳng; xung quanh khoảnh đất này là vùng trồng lúa, trồng chè cùng các công trình nhà ở dân cư.

Ảnh phương tiên xe máy đang hoạt động tại khu vực có tình trạng chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất. (ảnh do công dân xã Thanh Mai cung cấp)
Ảnh phương tiện xe máy đang hoạt động tại khu vực có tình trạng chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất. (Ảnh do công dân xã Thanh Mai cung cấp)

“Người dân cơi nới ít m2 nhà để ở thì chính quyền vẫn biết để đến kiểm tra. Còn ở đây, vi phạm là rất lớn lại không thấy chính quyền có động thái gì. Mà họ có phải không có thông tin đâu, chúng tôi cũng đã phản ánh tình trạng này từ lâu lắm rồi…” – công dân bức xúc.

Báo Nghệ An sẽ xác minh, tiếp tục thông tin về vụ việc này.

tin mới

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.