#Dân tộc Thổ

20 kết quả

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

(Baonghean.vn) - Gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ là việc được các cấp ngành cùng đồng bào vùng Tây Bắc Nghệ An chú trọng. Ở làng Mo Mới, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), bà con dân tộc Thổ tích cực sưu tầm, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.

Làng Lung

Về làng Lung trải nghiệm văn hóa dân tộc Thổ

(Baonghean.vn) - Huyện Nghĩa Đàn đang xây dựng mô hình du lịch văn hóa dân tộc Thổ tại làng Lung, xã Nghĩa Lợi để thu hút du khách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đến với làng Lung, du khách sẽ được trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo.

Thủ khoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao quà cho học sinh dân tộc thiểu số là thủ khoa trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

(Baonghean.vn) - Sáng 21/7, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đại biểu Quốc hội đã đến trao quà Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho em Cao Duy Thông, người dân tộc Thổ ở Làng Cáo, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn (học sinh Trường THPT Cờ Đỏ).

Nữ sinh

Đậu khoa có điểm chuẩn cao nhất nước nhưng nữ sinh người Thổ khó đi học

(Baonghean.vn) - Trương Thị Hiền (lớp 12C2 - Trường PT DTNT THPT số 2) là 1 trong 27 thí sinh may mắn nhất cả nước đậu vào ngành Quan hệ công chúng (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn). Đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất năm nay với 29,95 điểm. Tuy nhiên, đường đến giảng đường đại học của nữ sinh người Thổ này lại gặp rất nhiều khó khăn, vất vả.
Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thổ ở Quỳ Hợp

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thổ ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Với 12% dân số là người dân tộc Thổ, những năm qua, huyện Quỳ Hợp đã có nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Thổ, qua đó góp phần tôn vinh các giá trị truyền thống, động viên đồng bào tích cực thi đua lao động, sản xuất, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của huyện.
Hội thảo

Hội thảo 'Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thổ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các huyện miền Tây Nghệ An'

(Baonghean.vn) - Sáng 2/8, tại huyện Nghĩa Đàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện Friedrich Naumann (FNF) của CHLB Đức tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thổ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các huyện miền Tây Nghệ An”.