Danh sách học sinh giỏi, học sinh điểm cao được tỉnh Nghệ An tuyên dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Lễ tuyên dương học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, học sinh giỏi quốc gia và học sinh đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào tối nay 23/8/2022.

Đây là năm thứ 12, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, học sinh giỏi quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh Hoàng Tiến Nguyên và thầy giáo Phan Văn Thái (1 trong 2 giáo viên bồi dưỡng môn Toán được khen thưởng) tại cuộc thi Olympic Toán học quốc tế. Ảnh - NVCC.
Học sinh Hoàng Tiến Nguyên và thầy giáo Phan Văn Thái (1 trong 2 giáo viên bồi dưỡng môn Toán được khen thưởng) tại cuộc thi Olympic Toán học quốc tế. Ảnh - NVCC.

Trong năm học này, Nghệ An có 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và 1 Huy chương Vàng tại các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế. Ngoài ra, có 97/148 học sinh giỏi quốc gia với 6 giải Nhất, 16 giải Nhì, 32 giải Ba, 25 giải Khuyến khích.

Trong năm học, Nghệ An cũng có nhiều học sinh đạt giải tại cuộc thi khởi nghiệp, học sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, học sinh đạt giải Nhất cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Năm học này, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn có 5 học sinh được khen thưởng tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và là thành tích tốt nhất của trường trong nhiều năm qua. Ảnh: NTCC
Năm học này, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn có 5 học sinh được khen thưởng tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và là thành tích tốt nhất của trường trong nhiều năm qua. Ảnh: NTCC

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, có 51 học sinh được khen thưởng. Theo đó, năm nay, Nghệ An sẽ khen thưởng 20 học sinh có tổng điểm bài thi Khoa học tự nhiên cao nhất; 21 học sinh có tổng điểm bài thi Khoa học xã hội cao nhất; 10 học sinh người dân tộc thiểu số có tổng điểm bài thi Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên cao kế cận.

Tổng số tiền khen thưởng cho học sinh và giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi là gần 3,3 tỷ đồng.

Danh sách các học sinh được khen thưởng:

Danh sách học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Ảnh: Mỹ Hà

Danh sách học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Ảnh: Mỹ Hà

Các học sinh được tuyên dương có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất bài thi khoa học tự nhiên. Ảnh: Mỹ Hà

Các học sinh được tuyên dương có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất bài thi khoa học tự nhiên. Ảnh: Mỹ Hà

Các học sinh được tuyên dương có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất bài thi khoa học xã hội. Ảnh: Mỹ Hà

Các học sinh được tuyên dương có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất bài thi khoa học xã hội. Ảnh: Mỹ Hà

10 học sinh người dân tộc thiểu số có điểm thi tốt nghiệp THPT cao kế cận. Ảnh: Mỹ Hà

10 học sinh người dân tộc thiểu số có điểm thi tốt nghiệp THPT cao kế cận. Ảnh: Mỹ Hà

Danh sách khen thưởng Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà
Danh sách khen thưởng Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà
Danh sách khen thưởng Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà
Danh sách khen thưởng Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà
Danh sách khen thưởng Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà
Danh sách khen thưởng Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà
Các em học sinh đạt giải Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia". Ảnh: Mỹ Hà
Các em học sinh đạt giải Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia". Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.